Triều Tiên tuyên bố thử thành công Pukguksong-3 - tên lửa có tầm bắn xa nhất từng thấy
![]() |
| Hình ảnh vụ thử tên lửa Pukguksong-3 hôm 2/10 |
Theo đó, các hình ảnh cho thấy đây thực sự là một vụ phóng dưới nước. Tuy nhiên, Triều Tiên đã không sử dụng tàu ngầm trong thử nghiệm này. Nó đã sử dụng một nền tảng phóng dưới nước vô hình. Tên lửa trông có vẻ tiên tiến hơn đáng kể so với Pukkuksong-1 SLBM và Pukguksong-2 phóng từ mặt đất.
Trong một hình ảnh khác có một con tàu gần đó có thể là một chiếc tàu kéo cho nền tảng. Trong quá trình phát triển SLBM mới, cách thực hành thử nghiệm đốt động cơ ban đầu này là bình thường: nó cho phép thử nghiệm động cơ mà không gây nguy hiểm cho tàu ngầm.
Hình ảnh công bố cho thấy quả đạn ứng dụng cơ cấu phóng lạnh, rời ống phóng thẳng đứng và vọt lên mặt biển nhờ tầng đẩy sơ tốc trước khi động cơ chính kích hoạt. Việc phóng tên lửa từ dưới lòng biển giúp Triều Tiên giữ bí mật tối đa đòn tấn công, khi các vệ tinh, hệ thống trinh sát của đối phương rất khó phát hiện tên lửa trước khi nó rời khỏi mặt nước.
Vụ bắn tên lửa Pukguksong-3 hôm 2/10 đánh dấu cuộc thử nghiệm tên lửa nhiên liệu rắn có tầm bắn xa nhất từng thấy ở Triều Tiên.
Theo nhà chức trách Hàn Quốc, Pukguksong-3 đã bay tới độ cao 910 km, với tầm bắn 450 km. Nó bay trên quỹ đạo đông nam, đáp xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản ngoài khơi quận Shimane. Nếu được phóng trên quỹ đạo thông thường, tên lửa này sẽ có thể đạt tầm bắn tối đa khoảng 1.900 km, đủ để bay tới toàn lãnh thổ Hàn Quốc và Nhật Bản.
Chuyên gia Shin Jong-woo ở Diễn đàn An ninh Quốc phòng Hàn Quốc nhận định, Pukguksong-3 có vẻ lớn hơn, dài hơn so với các phiên bản trước, cũng không có các cánh lưới ở đuôi. Các cánh này thường xuất hiện trên bom và tên lửa thông thường để tăng độ chính xác, việc loại bỏ chúng trên Pukguksong-3 cho thấy tên lửa đã đạt độ ổn định đáng kể trong khi bay.
Các chuyên gia Hàn Quốc cũng dự đoán Triều Tiên sẽ nỗ lực nâng cấp để Pukguksong-3 đạt tầm bắn tối thiểu 3.000 km. Nếu đạt được tầm bắn này, tên lửa được khai hỏa từ tàu ngầm ở Thái Bình Dương có thể vươn tới mục tiêu Mỹ ở Hawaii hoặc Alaska.
(Triều Tiên thử nghiệm Pukguksong-1 SLMB phóng thử thành công ngày 24/8/2016)
| Pukguksong là dòng tên lửa đạn đạo hai tầng đẩy sử dụng nhiên liệu rắn được Triều Tiên thử nghiệm từ cuối năm 2014. Phiên bản Pukguksong-1 SLMB phóng thử thành công ngày 24/8/2016, đạt tầm bắn 500 km và bay vào Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Nhật Bản. Giới chuyên gia ước tính Pukguksong-1 có tầm bắn khoảng 1.200 km, trong khi quân đội Hàn Quốc cho rằng phiên bản hoàn chỉnh trang bị trên tàu ngầm có thể vươn mục tiêu ở khoảng cách 2000-2500 km. Sau đó, Triều Tiên phát triển phiên bản Pukguksong-2 phóng từ mặt đất, với tầm bắn lên 2000 km. Cả hai phiên bản Pukguksong đều có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và được đưa vào biên chế năm 2017. |
![]() |
| Pukguksong-3 lần đầu tiên hé lộ hình ảnh hồi tháng 8/2017, trong chuyến thăm của Kim Jong Un tới Viện Vật liệu hóa học. Sơ đồ cho tên lửa đã được nhìn thấy trên một poster tại cơ sở. |
KCNA miêu tả “vụ bắn thử nghiệm tên lửa nhằm xác nhận các chỉ số chiến thuật và kỹ thuật quan trọng của Pukguksong-3 và không ảnh hưởng đến an ninh của các nước láng giềng”. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã không có mặt trong buổi bắn thử nghiệm này.
The Diplomat nhận định, sự vắng mặt của ông Kim có thể nhằm giảm sự căng thẳng cho lần thử nghiệm này khi tiến trình đàm phán với Mỹ ngày 5/9 vẫn đang được tiến hành. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không bình luận về vụ thử tên lửa, ông cũng đã bỏ qua 11 lần thử tên lửa của Triều Tiên trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9.
Triều Tiên được cho đã phóng ít nhất một tên lửa chưa xác định chỉ vài giờ sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ nối ... |
Triều Tiên sáng nay 10/9 phóng 2 tên lửa tầm trung bay xa tới 330km về phía biển Nhật Bản. Điều đáng nói, vụ bắn ... |
Ngày 5/9, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh tập trận chỉ huy đối với các tổ hợp tên ... |
Tin bài liên quan
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên
Việt Nam thúc đẩy đối thoại đa phương về giải trừ hạt nhân trước thềm NPT 2026
Việt Nam khẳng định cam kết ủng hộ Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 30/8: Campuchia tuyên bố không còn khu phức hợp lừa đảo trực tuyến, Trộm vòng cổ 673 viên kim cương giữa ban ngày tại bảo tàng Áo
Chạy đua tìm hơn 1.000 người mất tích sau lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Tin quốc tế ngày 22/8: Delhi cấm xây dựng 42 ngày để giảm ô nhiễm, tấn công bằng kiếm tại trường học ở Thụy Điển
Đọc nhiều
Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Phát hiện nhiều di vật trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Ba Tơ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam





