Triều Tiên định sẵn tên lửa tấn công Guam sẽ bay qua Nhật Bản vì thừa biết một điều
[Video] Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sáng 29/8/2017
Triều Tiên chủ định chọn lộ trình tên lửa bay qua Nhật Bản
Báo New York Times ngày 30/8 bình luận, vụ phóng tên lửa Hwasong-12 vào sáng 29/8 một lần nữa nhằm chứng minh, Bình Nhưỡng có sức mạnh tấn công các mục tiêu ở xa. Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Kim Jong Un biến những lời đe dọa tiến hành cuộc tấn công tên lửa nhắm vào đảo Guam trở nên thực tế hơn.
Hôm 10/8, Triều Tiên đưa ra một tuyên bố chưa từng có khi nói nước này sẽ phát triển kế hoạch thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-12 trên lộ trình đi qua các tỉnh Shimane, Hiroshima và Kochi của Nhật, để đáp xuống vùng biển gần đảo Guam.
Trong vụ thử ngày 29, tên lửa Triều Tiên đã bay được gần 1.700 dặm (2.740 km) qua không phận đảo Hokkaido, Nhật Bản và rơi xuống Thái Bình Dương.
Đài CNN (Mỹ) công bố một kết quả khảo sát cho thấy, hơn 70% số người Mỹ được hỏi tin rằng những đe dọa của Bình Nhưỡng không phải là một sự phóng đại, và Triều Tiên có khả năng thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Mỹ.
Trong đó, có 32% số người được hỏi tin rằng kể từ khi rời khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) năm 2003, sức mạnh quân sự của Triều Tiên đã được tăng cường một cách đáng kể.
"Sau khi chuyển sự chú ý của giới quan sát đến đảo Guam, Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa bay qua không phận của Nhật Bản," chuyên gia phân tích quân sự Hàn Quốc Shin Jong Woo nói. "Triều Tiên làm như vậy nhằm giảm khả năng tên lửa bị bắn hạ, đồng thời phóng tên lửa theo một hướng khác nhằm chứng minh họ có khả năng đánh trúng một mục tiêu rất xa như đảo Guam."
Ông Chang Young Keun, chuyên gia tên lửa của Đại học Hàng không vũ trụ Hàn Quốc nói với NYT: "Trước đây, việc phóng tên lửa là để thử nghiệm công nghệ, thì lần này là để chứng minh sức mạnh của tên lửa đạn đạo tầm trung".
Ông cũng cho biết, "trong quá trình thử nghiệm lần này, góc độ và quỹ đạo bay của tên lửa Triều Tiên đều đặt trong điều kiện rất thực tế".
Nhật không có cơ sở pháp lý để bắn hạ tên lửa Triều Tiên
Việc tên lửa Triều Tiên lần đầu tiên bay qua bầu trời Nhật sau 19 năm thực sự dấy lên một câu hỏi cấp bách: Hệ thống phòng thủ tên lửa của Nhật có thể đánh chặn được các tên lửa của Bình Nhưỡng hay không?
Ngay cả các chuyên gia và quan chức cấp cao Nhật Bản cũng không thể nhất trí về khả năng của lá chắn tên lửa trị giá 1.6 nghìn tỉ yên.
Masahisa Sato, thứ trưởng thường trực Bộ ngoại giao Nhật, bình luận trên Twitter hồi đầu tháng rằng "rất khó" để bắn hạ [tên lửa Triều Tiên], cho dù các tàu khu trục lớp Aegis của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (MSDF), trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa SM-3, được triển khai ở biển Nhật Bản.
Trong khi nhiều quan điểm chia rẽ về tính năng công nghệ của lá chắn tên lửa, tất cả chuyên gia đều đồng ý rằng xét từ khía cạnh pháp lý, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) không có quyền bắn hạ bất kỳ tên lửa nào bay về hướng đảo Guam - như cách Bình Nhưỡng tuyên bố, bất chấp nội các thủ tướng Shinzo Abe đã nỗ lực thông qua đạo luật lý giải lại một phần hiến pháp vào năm 2015, cho phép SDF hỗ trợ đồng minh ở nước ngoài trong trường hợp bị tấn công quân sự.
Vào năm 2014, ông Abe lần đầu tuyên bố rằng cách diễn giải đối với hiến pháp Nhật từ sau Thế chiến 2, tồn tại suốt nhiều thập kỷ, đã thay đổi. Ông lập luận rằng nước Nhật ngày nay có thể áp dụng một phần quyền phòng vệ tập thể để chủ động bảo vệ đồng minh then chốt, có thể là Mỹ.
|
Bản đồ lộ trình bay của tên lửa đạn đạo được Triều Tiên phóng thử sáng 29/8/2017, bay qua mũi Erimo của đảo Hokkaido, Nhật Bản (Ảnh: Bloomberg/BQP Nhật)
Nhưng bất chấp nỗ lực còn gây tranh cãi của nội các Abe, Nhật Bản vẫn không được phép tấn công nước thứ ba, trừ khi "sự tồn vong" của Nhật bị nguy hại và không còn lựa chọn nào khác.
"Không có cơ sở [pháp lý] hay ý nghĩa gì khi bắn hạ các tên lửa như vậy [của Triều Tiên]. [SDF] sẽ giám sát và chỉ bắn hạ nếu tên lửa rơi xuống lãnh thổ nước Nhật," Phó đô đốc nghỉ hưu Yoji Koda, cựu chỉ huy hạm đội thuộc MSDF, trả lời tờ Japan Times.
Hiến pháp Nhật đặt ra giới hạn nghiêm khắc rằng các nhiệm vụ của SDF chỉ để bảo vệ chủ quyền đất nước, và nguyên tắc kích hoạt quyền phòng vệ tập thể được quy định rõ theo Hiến chương Liên hợp quốc.
Luật sư Masahiro Sakata, cựu lãnh đạo Cục Pháp chế Nội các Nhật Bản, chỉ ra rằng căn cứ theo luật pháp quốc tế, Nhật sẽ được kích hoạt quyền phòng vệ tập thể khi một đồng minh - có thể là Mỹ - cũng tuyên bố sử dụng quyền phòng vệ, đồng thời yêu cầu Tokyo hỗ trợ.
"Nhật Bản không thể tự mình bắn hạ các tên lửa (bay về phía đảo Guam), trừ khi có lời yêu cầu của Mỹ," Sakata nói. "[Nhật đơn phương bắn hạ tên lửa Triều Tiên] sẽ không được công nhận là áp dụng quyền phòng vệ tập thể theo đúng luật quốc tế."
Theo ông Sakata, trường hợp khác Nhật được phép sử dụng quyền phòng vệ tập thể là khi một tình hình "thảm họa" sắp xảy ra với nước này.
"Chúng tôi từng sử dụng cách diễn đạt đó để chỉ tình huống Nhật Bản bị một nước khác tấn công," ông nói. Ông cho rằng tình huống "thảm họa" sẽ không xảy ra nếu tên lửa Triều Tiên chỉ bay qua không phận Nhật, ngay cả khi nó hướng về vùng lãnh thổ Guam của Mỹ.
Vào ngày 29/8, cuộc tập trận chung giữa hai nước Mỹ-Nhật đã gần vào giai đoạn cuối, hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 đã được đưa vào thực chiến.
"Tên lửa [Hwasong-12] bay quá cao, vượt ra ngoài tầm bắn của PAC-3", Kim Dong-yub, chuyên gia phân tích quốc phòng thuộc Viện Nghiên cứu Viễn Đông, Đại học Kyungnam Seoul, nói.
Nhật hiện có cấu trúc phòng thủ tên lửa đạn đạo liên lục địa hai lớp, bao gồm 4 tàu khu trục lớp Aegis trang bị hệ thống SM-3, cùng với hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không PAC-3 trên mặt đất.
Theo Japan Times, hệ thống PAC-3 được thiết kế để đánh chặn ICBM ở "giai đoạn cuối", hoặc giai đoạn ngay trước khi nó tiến tới mục tiêu trên mặt đất. Vì thế phải cần tới tên lửa SM-3 để đánh chặn bất kỳ ICBM nào của Triều Tiên bay qua Nhật trên đường tới Guam.
Lưu Bình-Hải Võ
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Đọc nhiều
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
Việt Nam – Brazil: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo
Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp cộng đồng người Việt Nam tại Nga
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố Cần Thơ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




