Triển lãm "Hữu nghị" - Thông điệp tình bạn của 14 nghệ sĩ Việt Nam và Singapore

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Từ ngày 9-14/9, tại Hà Nội, triển lãm "Hữu nghị Singapore và Việt Nam: 50 - 10" trưng bày hơn 40 tác phẩm của 14 nghệ sĩ đến từ hai nước với thông điệp "Tôn vinh vẻ đa dạng lẫn sự tương đồng của hai nền văn hoá, tạo ra sức mạnh chung to lớn từ tình hữu nghị và hợp tác".
aa
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Tuyên Quang: kết nối nhân dân hai nước, phát triển kinh tế địa phương
Peru giới thiệu văn hóa qua 19 tác phẩm gốm nghệ thuật về bò tót Pucará

Chính thức khai mạc vào chiều 9/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), triển lãm "Hữu nghị Singapore và Việt Nam: 50 - 10" là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm kỷ niệm 50 năm hai quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược.

Triển lãm "Hữu nghị" - Thông điệp tình bạn của 14 nghệ sĩ Việt Nam và Singapore
Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam đã chủ trì buổi lễ khai mạc triển lãm (Ảnh: Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam).

Chủ trì buổi lễ khai mạc, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam khẳng định, triển lãm là cơ hội giới thiệu và tôn vinh quan hệ văn hoá bền chặt dựa trên cảm hứng về tình hữu nghị và sự hợp tác.

"Các nghệ sĩ tài năng đã cùng nhau sáng tạo, khám phá những điểm tương đồng và khác biệt giữa con người và nền văn hoá hai nước. Nghệ thuật có sức mạnh tuyệt vời giúp gắn kết con người với nhau, vượt qua rào cản ngôn ngữ và biên giới." Đại sứ Jaya Ratnam cho biết.

Chủ tịch triển lãm người Singapore Jeffrey Wandly chia sẻ: chủ đề "Hữu nghị" đã được 14 nghệ sĩ đến từ hai quốc gia khắc họa đầy sáng tạo. Họ đã nỗ lực đóng góp tiếng nói cá nhân vào thông điệp chung của triển lãm, không chỉ qua các tác phẩm mà cả sự nhiệt huyết và tinh thần đoàn kết.

Triển lãm "Hữu nghị" - Thông điệp tình bạn của 14 nghệ sĩ Việt Nam và Singapore
Tác phẩm "Sông Hương - Cố đô Huế" trên giấy Dó của tác giả Jeffrey Wandly (Singapore) (Ảnh: Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam).

"Có thế thấy được sức sáng tạo của các nghệ sĩ Việt Nam và Singapore được chia sẻ qua lăng kính riêng của họ với nhiều đề tài về con người, văn hóa, lối sống, thiên nhiên và cảnh quan đô thị. Trong những bước chuẩn bị cuối cùng trước ngày khai mạc, bất chấp rào cản ngôn ngữ, các nghệ sĩ Việt Nam và Singapore dù lần đầu gặp mặt nhưng cũng làm việc với nhau rất ăn ý."

Ông Jeffrey cũng cho biết, thành công lớn của triển lãm “Hữu Nghị: Singapore & Vietnam 50 -10” là sự tiếp nối của triển lãm nghệ thuật do Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam tổ chức vào năm 2018 nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao song phương.

"So với triển lãm năm 2018, triển lãm lần này là đã thể hiện rõ được sự hòa hợp, cũng như kết nối và lan toả ở mức độ rộng lớn hơn trong cộng đồng. Đồng thời, triển lãm muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực giới thiệu và quảng bá các dự án văn hoá trong thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân hai nước", Chủ tịch triển lãm nhấn mạnh.

Hơn 40 tác phẩm trưng bày đã mở ra một không gian gặp gỡ văn hóa qua hình ảnh con người, thiên nhiên và kiến trúc. Trong đó, các nghệ sĩ truyền tải góc nhìn độc đáo về cảnh quan hoặc lối sinh hoạt của nước bạn, bao gồm những hình ảnh kiến trúc biểu tượng như cầu Long Biên (Hà Nội), di tích Cố đô (Huế) hay linh vật đầu sư tử thân cá của Singapore. Ngoài ra họa tiết rất đặc trưng như hoa sen của Việt Nam và hoa lan của Singapore cũng được sử dụng để tạo nên những điểm nhấn trong sáng tác của nghệ sĩ.

Triển lãm "Hữu nghị" - Thông điệp tình bạn của 14 nghệ sĩ Việt Nam và Singapore
Chuỗi tác phẩm "Không gì ngoài tình yêu" của tác giả P.Gnana (Singapore) (Ảnh: Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam).

Dominic Thian, một hoạ sĩ trẻ đến từ Singapore chia sẻ, ông đã chọn tham quan thắng cảnh ở Ninh Bình trong lần đầu tiên tới Việt Nam vào đầu năm 2023. Những tác phẩm Dominic mang đến triển lãm chính là những bức vẽ sơn dầu được ký hoạ tại Ninh Bình.

"Vừa đi du lịch tôi vừa ký hoạ lại cảnh quan cánh đồng, hồ, những ngôi đền để lại ấn tượng ở Ninh Bình. Số còn lại tôi đã vẽ dựa vào hoài niệm về kiến trúc cổ kính và không gian yên bình, trầm lắng ở nơi đây." Dominic Thian chia sẻ.

Triển lãm "Hữu nghị" - Thông điệp tình bạn của 14 nghệ sĩ Việt Nam và Singapore
Ba tác phẩm điêu khắc đất sét "Ôm trọn I", "Ôm trọn II" và "Tin tưởng" được nghệ sĩ Hiroko Mita tạo ra từ những dải gốm có các hoạ tiết hoa sen và hoa lan (Ảnh: Maya Gallery Singapore).

Bà Hiroko Mita (nghệ sĩ người Nhật Bản) - đại diện cho truyền thống nghề gốm của Singapore - đã mang đến triển lãm ba tác phẩm điêu khắc mang tên "Ôm trọn I", "Ôm trọn II" và "Tin tưởng".

"Tôi lấy cảm hứng từ dàn nhạc - nơi từng cá nhân nghệ sĩ đều có vai trò quan trọng để tạo nên một màn biểu diễn hoàn chỉnh. Từng dải gốm bện lại với nhau, vươn lên và tạo thành một khối thể hiện sự tôn trọng và đoàn kết cùng giúp đỡ nhau giữa con người với con người, bất chấp sự khác biệt. Tạo hình bên trong của tác phẩm giống với không gian của hang động, những cảnh quan rất nổi tiếng của cả Việt Nam và Singapore, qua đó thể hiện điểm chung giữa hai nước - tình yêu với thiên nhiên.", tác giả Hiroko Mita chia sẻ.

Triển lãm "Hữu nghị" - Thông điệp tình bạn của 14 nghệ sĩ Việt Nam và Singapore
Tác phẩm sắp đặt "Câu chuyện của nước" của tác giả Phạm Thuỷ Tiên (Việt Nam) (Ảnh: Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam).

Bên cạnh điểm nhấn về thiên nhiên và kiến trúc, các tác giả còn tạo dựng một không gian giao thoa văn hoá đặc sắc bằng cách sử dụng những chất liệu truyền thống kết hợp với công nghệ hiện đại. Các tác phẩm như "Sự hoà hợp giữa Sư tử và Rồng" (Hà Châu Bảo Nhi) hay "Câu chuyện của nước" (Phạm Thuỷ Tiên) cho thấy sự tương đồng trong văn hoá cũng như sự chuyển động không ngừng của xã hội hiện đại ở hai quốc gia một cách trực quan.

Triển lãm “Hữu Nghị: Singapore & Vietnam 50 -10” được bảo trợ bởi Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam và tổ chức Mạng lưới Singapore Toàn cầu. Triển lãm được giám tuyển bởi Maya Gallery (Singapore) và Chau & Co Gallery (Việt Nam) nhằm mang đến công chúng Việt Nam một sự kiện ngoại giao thông qua nghệ thuật, với tầm nhìn thúc đẩy giao lưu văn hoá và đối thoại.
"Quan hệ Việt Nam và Singapore ngày càng tin cậy và bền chặt"
Thúc đẩy hợp tác kinh tế xanh - kinh tế số giữa Việt Nam và Singapore Thúc đẩy hợp tác kinh tế xanh - kinh tế số giữa Việt Nam và Singapore

Huyền Nhung
Nguồn:

Tin bài khác

The Times gọi tên 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

The Times gọi tên 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Từ những đô thị giàu dấu ấn lịch sử, ruộng bậc thang miền núi phía Bắc đến hang động, rừng nhiệt đới và biển đảo, báo The Times (Anh) đã lựa chọn 11 điểm đến tiêu biểu, qua đó khắc họa sự đa dạng về thiên nhiên và văn hóa của du lịch Việt Nam.
Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, đưa tổng thu từ du lịch đạt 80-90 tỷ USD và hình thành rõ các cực tăng trưởng du lịch tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.
Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Ngày 8/9, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố dữ liệu đặt phòng trong 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy Việt Nam đứng thứ ba châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay lại; Đà Nẵng xếp thứ sáu trong danh sách các thành phố của khu vực.
Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Việc hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 được nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá là bước đổi mới quan trọng trong tư duy quản trị. Tuy nhiên, quá trình tích hợp cần bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý, không làm gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng và tránh hình thành một “siêu chương trình” phức tạp, cồng kềnh.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...