Trang chủ Chính trị - Xã hội
09:51 | 18/07/2023 GMT+7

"Quan hệ Việt Nam và Singapore ngày càng tin cậy và bền chặt"

aa
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết quan hệ giữa hai nước ngày càng bền chặt và quan trọng hơn là việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2013 đã đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.
Bài 1: Thúc đẩy mối quan hệ ngày càng bền chặt, phát triển
Quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines ngày càng đơm hoa kết trái
‘Quan hệ Việt Nam và Singapore ngày càng tin cậy và bền chặt’ | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan tới dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Tối 17/7 tại khách sạn Shangri-La (Singapore), Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao (1973-2023) và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược (2013-2023) Việt Nam-Singapore.

Tham dự và phát biểu tại sự kiện kỷ niệm có Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và người đồng cấp Singapore, ông Vivian Balakrishnan, cùng hơn 600 quan khách và đại biểu hai nước, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã ôn lại lịch sử quan hệ hai nước, với những thành tựu to lớn mà hai bên đã đạt được sau chặng đường dài 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Mối quan hệ giữa hai nước ngày càng tin tưởng và bền chặt và quan trọng hơn là việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2013 đã đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh trước những diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, Việt Nam và Singapore phải tiếp tục đẩy mạnh hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, phấn đấu vì một ASEAN ngày càng vững mạnh và thịnh vượng.

Việt Nam mong muốn tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc và thực chất hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược, không chỉ vì lợi ích của nhân dân hai nước mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng chung ở khu vực và thế giới.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan nhấn mạnh tới mối quan hệ chính trị bền chặt giữa hai nước. Lãnh đạo cấp cao hai nước gặp nhau thường xuyên và có mối quan hệ tuyệt vời.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chuyến thăm chính thức thành công tới Singapore vào tháng 2/2023 và Singapore mong muốn đáp lại bằng chuyến thăm sớm của Thủ tướng Lý Hiển Long tới Việt Nam thời gian tới.

Tổng thống Halimah Yacob cũng đã có cuộc gặp rất tốt đẹp với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tháng 5 vừa qua.

Về kinh tế, Bộ trưởng Vivian Balakrishnan đánh giá, Việt Nam luôn là một trong những nước có thành tích hàng đầu châu Á. Doanh nghiệp Singapore tự tin vào triển vọng kinh tế dài hạn của Việt Nam và kể từ năm 2020, Singapore là một trong những nguồn đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam.

Ông mong muốn hai bên tiếp tục củng cố những thành tựu đã đạt được trong 50 năm qua để làm nền tảng cho những lĩnh vực hợp tác mới trong 50 năm tới.

‘Quan hệ Việt Nam và Singapore ngày càng tin cậy và bền chặt’ | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Đánh giá về mối quan hệ song phương Việt Nam-Singapore, ông Simon Tay, Chủ tịch Viện nghiên cứu Các vấn đề Quốc tế Singapore (SIIA), cho rằng cách đây 50 năm, khu vực chứng kiến sự đối đầu và kết thúc sự đối đầu đó, Singapore và Việt Nam đã khởi động mối quan hệ song phương.

Mối quan hệ Việt Nam-Singapore ngày nay cho thấy những tiến triển mạnh mẽ, thực chất, từ thời kỳ đối đầu cho tới sự hòa hợp, hòa bình và hợp tác ngày nay.

Trong khi đó, Phó Giáo sư Bilveer Singh từ Đại học Quốc gia Singapore nhận định Việt Nam và Singapore là hai nước rất đặc biệt tại Đông Nam Á. Dù có những thăng trầm, nhưng hai nước đã tìm thấy những điểm tương đồng trong lĩnh vực chính trị, kinh tế và đặc biệt là lĩnh vực an ninh. Hai nước đã có thể xây dựng được sự tin tưởng chính trị cần thiết để hướng tới một sự hợp tác chặt chẽ hơn, sâu rộng hơn trong tương lai.

Trong không khí hân hoan, vui vẻ và đầm ấm tại lễ kỷ niệm, các quan khách hai nước, bạn bè quốc tế cùng bà con kiều bào tại Singapore đã cùng nhau nâng ly chúc mừng mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa Việt Nam và Singapore, cùng thưởng thức một số món ăn truyền thống của Việt Nam và thưởng thức các tiết mục văn hóa, văn nghệ truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc do các nghệ sỹ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam biểu diễn.

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/quan-he-viet-nam-va-singapore-ngay-cang-tin-cay-va-ben-chat/875685.vnp

Khẳng định mối quan hệ hai nước Việt Nam và Na Uy sẽ ngày càng bền chặt Khẳng định mối quan hệ hai nước Việt Nam và Na Uy sẽ ngày càng bền chặt
Đây là khẳng định của bà Hilde Solbakken - Đại sứ Đặc Mệnh toàn quyền của Vương quốc Na Uy tại Việt Nam tại buổi gặp mặt chào xã giao với UBND tỉnh Bình Thuận nhân chuyến thăm và làm việc tại Bình Thuận vào sáng nay, ngày 29/5.
Thắt chặt tình đoàn kết quân dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào Thắt chặt tình đoàn kết quân dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào
Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đồn Biên phòng Thông Thụ, BĐBP Nghệ An luôn chú trọng tăng cường tình đoàn kết, gắn bó mật thiết với lực lượng chức năng và nhân dân ở phía đối diện (Lào). Trên cơ sở đó, phát huy sức mạnh tổng hợp, cùng nhau bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, đảm bảo an ninh trật tự, chăm sóc đời sống cho đồng bào các dân tộc trên khu vực biên giới hai nước Việt Nam - Lào.
Theo Vietnam+/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Gần 70 đại biểu kiều bào dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2024

Gần 70 đại biểu kiều bào dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2024

Ngày 20/4 (tức ngày 12/3 Âm lịch), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, tổ chức Đoàn kiều bào gồm gần 70 đại biểu trở về từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới hành hương về Đền Hùng – Phú Thọ.
Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu trao bò sinh sản cho 12 hộ nghèo ở tỉnh Điện Biên

Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu trao bò sinh sản cho 12 hộ nghèo ở tỉnh Điện Biên

Ngày 20//4/2024, tại tỉnh Điện Biên, Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu đã trao 12 con bò sinh sản cho 12 hộ nghèo ở hai xã Pá Khoáng và Thanh Yên (huyện Điện Biên) trong chương trình ủng hộ đồng bào Điện Biên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về ngày giỗ tổ 10/3

Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về ngày giỗ tổ 10/3

Nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), người Việt Nam tại các nước Israel, Thái Lan, Pháp đã cùng nhau tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ và tri ân công đức của các Vua Hùng, hướng về nguồn cội.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động