Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
19:00 | 12/02/2024 GMT+7

Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

aa
Theo Chủ nhiệm Vũ Hải Hà, trong năm 2024, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và đối ngoại Quốc hội cần triển khai tích cực, chủ động những khuôn khổ quan hệ đã được xác lập trong năm 2023.
Thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào
Giao lưu, tăng cường hợp tác giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Cuba, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba và Đại sứ quán Cuba
Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9. (Ảnh: TTXVN)

Năm 2023, công tác đối ngoại đã đạt được kết quả quan trọng, tạo những đột phá mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, công tác đối ngoại, ngoại giao đạt những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, trở thành một "điểm sáng" đầy ấn tượng trong toàn bộ những kết quả, thành tựu chung của đất nước qua hơn nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Trong không khí tươi vui chào đón mùa Xuân mới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà trả lời phỏng vấn báo chí về những dấu ấn đặc biệt trong công tác đối ngoại của Quốc hội năm 2023.

- Nhìn lại những hoạt động Đối ngoại Quốc hội sôi động trong năm 2023 vừa qua, những dấu ấn và thành quả nổi bật là gì, thưa ông?

Chủ nhiệm Vũ Hải Hà: Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất đặc biệt trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong công tác đối ngoại, đây là năm đầu tiên mà Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 9/1/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, được triển khai một cách đồng bộ, toàn diện trên tất cả các trụ cột đối ngoại.

Trong đó, kênh đối ngoại của Quốc hội cũng đã triển khai một cách đồng bộ, từ hoạt động của lãnh đạo Quốc hội, các Ủy ban, nhóm nghị sỹ hữu nghị, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Năm 2023, rất nhiều hoạt động đối ngoại song phương được triển khai, đặc biệt của các lãnh đạo cấp cao. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có chuyến thăm tới các đối tác quan trọng, đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện, với bạn bè truyền thống ở cả châu Mỹ Latinh, châu Phi - những địa bàn trước đây chưa có điều kiện thực hiện chuyến thăm.

Tháng 4/2023, Chủ tịch Quốc hội đã có chuyến thăm chính thức Cuba, tái khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, mẫu mực thủy chung Việt Nam-Cuba; thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước và hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu.

Bên cạnh đó, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Argentina (Đối tác Toàn diện) và Cộng hòa Đông Uruguay (đối tác hữu nghị và đoàn kết truyền thống) có ý nghĩa hết sức quan trọng tại khu vực Nam Mỹ, góp phần đưa quan hệ của chúng ta đối với khu vực này ngày càng phát triển.

Đối với khu vực châu Phi, chuyến thăm đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà tới Việt Nam và là lãnh đạo cấp cao của Nhà nước Bờ Biển Ngà thăm Việt Nam sau 48 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, khẳng định chủ trương thúc đẩy quan hệ với bạn bè truyền thống ở châu Phi của chúng ta.

Thực hiện hoạt động đối ngoại ở trong nước, năm 2023, Chủ tịch Quốc hội đã có cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với các đối tác rất quan trọng của Việt Nam như cuộc hội kiến rất sâu rộng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về quan hệ hai nước, hai Quốc hội nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vào tháng 12/2023.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 9/2023, đã góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước, hai Quốc hội.

Chuyến thăm của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam (10/2023) là chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai Quốc hội nói riêng và hai nước nói chung.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia có chuyến thăm chính thức Việt Nam, là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Samdech Khuon Sudary trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia ngay sau khi Campuchia tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 và kiện toàn bộ máy lãnh đạo mới vào tháng 8/2023.

Đối với các nước láng giềng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất. Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhiều nội dung quan trọng trong tổng thể quan hệ hai nước được đề cập và bàn bạc, trao đổi để tháo gỡ, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa hai Quốc hội nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội đã thăm chính thức Bangladesh và Bulgaria (2023); hội kiến Tổng thống Đức (vào đầu năm 2024). Cùng với đó là chuyến thăm của các Phó Chủ tịch Quốc hội tới Bỉ, Bồ Đào Nha, Kazakhstan, Kyrgystan…

Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà. (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Quốc hội nói chung, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội nói riêng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ của Việt Nam với các nước đối tác, bạn bè truyền thống, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội/Nghị viện và các nước.

Đặc biệt, trong chuyến thăm nước ngoài, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có những phát biểu về chính sách tại các Viện nghiên cứu hoặc Trường đại học lớn, chia sẻ thông tin về chính sách đối ngoại của Việt Nam tại từng nước, từng khu vực với tinh thần chung: Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; chủ động, tích cực hội nhập, từ đó đưa mối quan hệ song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực; đồng thời đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và thế giới.

Ngoài ra, hoạt động đối ngoại của các Ủy ban của Quốc hội, nhóm nghị sỹ hữu nghị, nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, nhóm nữ đại biểu Quốc hội và các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng diễn ra rất sôi động. Ngoài trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm công tác, các hoạt động góp phần thúc đẩy quan hệ Quốc hội Việt Nam với Quốc hội/Nghị viện các nước.

Đối với các diễn đàn đa phương, tham dự Đại hội đồng AIPA 44 tại Indonesia, Chủ tịch Quốc hội đã có chuyến thăm chính thức Indonesia và sau đó là Iran. Tại đây, Đoàn Việt Nam đã đóng góp các sáng kiến liên quan đến lĩnh vực an ninh khu vực, phát triển kinh tế-xã hội, bình đẳng giới… được bạn bè quốc tế đánh giá rất cao.

Việt Nam có những đóng góp tại các Diễn đàn Liên minh Nghị viện Thế giới IPU. Hội nghị nhóm tư vấn Đại Hội đồng AIPA lần thứ 14 (CAUCUS 14) tổ chức tại Phú Quốc, Kiên Giang thể hiện tinh thần chủ động của Việt Nam đóng góp để cùng với các nước ASEAN xây dựng cộng đồng, xác định vai trò trung tâm của ASEAN đối với vấn đề khu vực và quốc tế.

Một hoạt động đối ngoại rất quan trọng trong năm 2023 là Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9 với chủ đề: “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững thông qua Chuyển đổi Số và Đổi mới Sáng tạo."

Tiếp nối thành công của Đại hội đồng IPU-132 (năm 2015), Hội nghị APPF lần thứ 26 (năm 2018) và Đại Hội đồng AIPA lần thứ 41 (năm 2020), việc Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần này tiếp tục khẳng định sự tham gia tích cực, chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU); đồng thời cho thấy sự ưu tiên, quan tâm đặc biệt của Việt Nam đối với thanh niên và các vấn đề chung toàn cầu của giới trẻ hiện nay.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Hội nghị về “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững thông qua Chuyển đổi Số và Đổi mới Sáng tạo." Đây là Tuyên bố đầu tiên của Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu sau 9 kỳ tổ chức, thể hiện sự quyết tâm, đồng thuận cao và cam kết mạnh mẽ của các nghị sỹ trẻ IPU trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững trên phạm vi toàn cầu…

Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, định hướng hoạt động đối ngoại của Quốc hội khóa XV và đến năm 2030 đã được thông qua, hoạt động đối ngoại Quốc hội năm 2023 được triển khai một cách tích cực, chủ động và toàn diện, góp phần đưa hoạt động đối ngoại là điểm sáng trong thành tựu chung của đất nước. Hoạt động đối ngoại được đánh giá rất cao trong tổng thể chung các hoạt động của Quốc hội năm vừa qua.

- Đóng góp vào thành tựu chung đó, ông có thể chia sẻ những điểm nhấn trong công tác của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội?

Chủ nhiệm Vũ Hải Hà: Công tác của Ủy ban Đối ngoại trong năm 2023 đã được triển khai rất đồng bộ, có những đóng góp vào đề án, chương trình, tờ trình lớn về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã xây dựng và hoàn thành Đề án Định hướng hoạt động đối ngoại của Quốc hội khóa XV, đến năm 2030 và Đề án Thông tin đối ngoại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Đây là 2 Đề án quan trọng mà Ủy ban Đối ngoại được Đảng đoàn Quốc hội giao nhằm triển khai Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với nhiệm vụ cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, định hướng lớn về đối ngoại và thông tin đối ngoại của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XV và đến năm 2030; qua đó tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, công tác thông tin đối ngoại của Quốc hội trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Ủy ban Đối ngoại đã triển khai công tác lập pháp giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Đối với công tác lập pháp, Ủy ban Đối ngoại đã tích cực tham gia ý kiến, tham gia thẩm tra với các Ủy ban của Quốc hội về những dự án luật liên quan đến đối ngoại và hội nhập quốc tế như Luật Giao dịch Điện tử, Luật Viễn thông, Luật Xuất nhập cảnh cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam, Luật Xuất nhập cảnh của người Việt Nam, Luật Đất đai (sửa đổi)…

Ủy ban Đối ngoại rất tích cực với cơ quan hữu quan của Chính phủ chuẩn bị Luật Hàm cấp ngoại giao, trình Quốc hội theo kế hoạch, đảm bảo xây dựng một nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Về công tác giám sát, Ủy ban Đối ngoại đã triển khai rất nhiều hoạt động như phối hợp với Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga tổ chức Phiên họp lần thứ hai của Ủy ban hợp tác liên nghị viện, cùng với cơ quan Chính phủ của hai bên rà soát lại hiệp định, hiệp ước thỏa thuận hợp tác giữa hai bên và đề xuất những biện pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn đối với những dự án hiện nay còn tồn đọng giữa hai bên.

Đối với Lào, đã phối hợp tổ chức khảo sát Bến cảng số 1, 2, 3 của cảng Vũng Áng. Để chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội ba nước đã tổ chức khảo sát tam giác phát triển và có báo cáo đánh giá, đề xuất cụ thể đưa vào Tuyên bố chung của Hội nghị, được lãnh đạo ba nước đánh giá cao.

Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cũng đã tiến hành nhiều cuộc giám sát về các hiệp định, hiệp ước về biên giới lãnh thổ với Trung Quốc, Lào, Campuchia; việc thực hiện chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài; việc thực hiện Luật Cơ quan đại diện ngoại giao và xây dựng Luật Hàm, cấp ngoại giao; giám sát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan do Chính phủ và các bộ ban hành liên quan đến công tác đối ngoại.

Song song với các hoạt động đối ngoại, công tác lập pháp, giám sát đã được tiến hành rất thường xuyên và đúng chức năng, nhiệm vụ; tiến hành các phiên giải trình về chế độ chính sách cũng như đảm bảo cơ sở vật chất cho các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tiến hành khảo sát việc thực hiện các quy định về IUU để phục vụ cho việc trao đổi với phía EU sớm tháo gỡ "thẻ vàng" về thủy hải sản của Việt Nam, góp phần đảm bảo đời sống của ngư dân.

Cùng với đó là thẩm tra một số điều ước quốc tế thuộc trách nhiệm của Ủy ban Đối ngoại liên quan đến biên giới, lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, những điều ước quốc tế mà chúng ta phải thực hiện, những cam kết quốc tế của chúng ta trong việc thực hiện hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

- Những định hướng lớn, trọng tâm hoạt động của đối ngoại Quốc hội trong thời gian tới là gì, thưa ông?

Chủ nhiệm Vũ Hải Hà: Năm 2023 với việc xác lập các mối quan hệ, mức độ quan hệ với các đối tác quan trọng như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên bang Nga, một số đối tác khác như Hàn Quốc, Nhật Bản và với xu hướng nâng cấp quan hệ với một số nước khác, chúng ta đã tạo lập được một nền tảng rất vững chắc cho hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước nói chung và ngoại giao Việt Nam nói riêng.

Do đó, trong năm 2024 tới đây, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước nói chung và đối ngoại Quốc hội nói riêng cần triển khai tích cực, chủ động những khuôn khổ quan hệ đã được xác lập trong năm 2023. Làm sao tranh thủ được tối đa lợi ích của việc xử lý hài hòa mối quan hệ của chúng ta với các đối tác theo đúng với tinh thần “ngoại giao cây tre Việt Nam” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng đề cập, để đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, thực hiện được mục tiêu phát triển do Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

- Trân trọng cảm ơn Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội!.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của Quốc hội Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của Quốc hội
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Đối ngoại tổ chức Hội nghị phổ biến Hướng dẫn 05 và quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới, nhằm nâng cao sự hiểu biết và nắm chắc các quy định về hoạt động đối ngoại của Đảng cho các Ủy ban của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các đơn vị của Văn phòng Quốc hội.
Hoạt động đối ngoại của Quốc hội khóa XIV: Tập trung vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực Hoạt động đối ngoại của Quốc hội khóa XIV: Tập trung vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực
Chiều 25/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ Khóa XIV (2016-2021). Dự và phát biểu, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, hoạt động đối ngoại của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV tập trung tăng cường quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, đưa các mối quan hệ vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo TTXVN
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Tọa đàm "Hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm với Việt Nam"

Tọa đàm "Hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm với Việt Nam"

Ngày 31/3 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Tọa đàm "Hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm với Việt Nam" nhằm phân tích kinh nghiệm quốc tế và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới. Sự kiện nằm trong khuôn khổ đề tài cấp quốc gia "Nghiên cứu hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới trong bối cảnh mới và đề xuất giải pháp cho Việt Nam".
Tọa đàm "Xu hướng phát triển của đối ngoại nhân dân trên thế giới và tác động tới Việt Nam"

Tọa đàm "Xu hướng phát triển của đối ngoại nhân dân trên thế giới và tác động tới Việt Nam"

Ngày 31/3 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì Tọa đàm "Xu hướng phát triển của đối ngoại nhân dân trên thế giới và tác động tới Việt Nam". Sự kiện nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu cấp quốc gia "Nghiên cứu hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới trong bối cảnh mới và đề xuất giải pháp cho Việt Nam".
5 trọng tâm nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân Việt Nam - Campuchia

5 trọng tâm nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân Việt Nam - Campuchia

Ngày 28/3 tại Sơn La, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia (Hội) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026, thống nhất các định hướng trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Các tin bài khác

Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt

Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 không chỉ là khoảng thời gian quan trọng nhất trong đời sống tinh thần của người Việt, mà còn trở thành một trải nghiệm văn hóa đầy thú vị và cảm xúc đối với bạn bè quốc tế đến Việt Nam du lịch, học tập hay sinh sống. Những hoạt động truyền thống như gói bánh, xin chữ, du xuân hay sum họp gia đình đã khiến nhiều vị khách nước ngoài không khỏi bất ngờ, say mê và ghi lại kỷ niệm sâu sắc về văn hoá Việt.
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam

Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam

Phó thủ tướng Mai Văn Chính đã ký Quyết định số 173 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

Sáng 25/1, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài về tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng

Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng

Chiều 23/1, báo chí và truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về phiên bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đọc nhiều

Đại chiến lược trong bối cảnh mới: Những gợi mở cho Việt Nam

Đại chiến lược trong bối cảnh mới: Những gợi mở cho Việt Nam

Ngày 4/5 tại Hà Nội, Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế (Trường Đại học Ngoại thương) phối hợp với Chương trình nghiên cứu kinh tế học mở rộng (Broaden Economics) và Khải Minh Books tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: "Đại chiến lược và Quản trị quốc gia hiện đại trong bối cảnh địa chính trị mới". Tọa đàm cung cấp góc nhìn về khái niệm “đại chiến lược” đồng thời gợi mở nhiều hàm ý chính sách quan trọng, góp phần làm rõ hơn con đường phát triển của Việt Nam trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang chuyển dịch sâu sắc.
Trang sách nối tình hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan

Trang sách nối tình hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan

Tập truyện ngắn của nhà văn Azerbaijan Ajdar Ibrahimov “Những gì tôi thấy ở Việt Nam” không chỉ là những ghi chép của một người nước ngoài về đất nước hình chữ S, mà còn được kỳ vọng trở thành nhịp cầu văn hóa, góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và Azerbaijan.
Giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng và giao thoa văn hóa-lịch sử, đặc biệt thông qua Phật giáo và các di sản văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy trao đổi học thuật, nghệ thuật và hợp tác bảo tồn. Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn đối với du khách Ấn Độ. Riêng năm 2025, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam đạt 746.000 lượt, tăng khoảng 50% so với năm 2024 và gần 4 lần so với năm 2019.
Hoà nhạc kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Ba Lan

Hoà nhạc kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Ba Lan

Nhân kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan (1950-2026), Hội Nhạc cổ điển Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Ba Lan tổ chức chương trình hòa nhạc đặc biệt mang tên “The Flow of Music - Dòng chảy âm nhạc” vào 20h ngày 31/5, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).
Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững

Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững

Chiều 5/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định hồ sơ chính sách của dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi). Các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững trong giai đoạn mới.
Vang mãi bản hùng ca Trường Sa

Vang mãi bản hùng ca Trường Sa

Mới đây, tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Trường Sa – Bản hùng ca vang mãi”, chào mừng đơn vị đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2.
Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ cứu nạn thành công 2 tàu cá nước ngoài

Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ cứu nạn thành công 2 tàu cá nước ngoài

Trong hai ngày 4 - 5/5, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ (Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng) liên tiếp phát hiện và cứu hộ, cứu nạn thành công hai tàu cá nước ngoài cùng nhiều thuyền viên gặp nạn trên biển.
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Phiên bản di động