Triển khai sôi động và hiệu quả mô hình “Cổng trường An toàn giao thông”
Hải Dương phát huy hiệu quả mô hình “Cổng trường An toàn giao thông”
Tại Hải Dương, việc triển khai mô hình “Cổng trường An toàn giao thông” được các trường tập trung vận động học sinh thực hiện tốt 5 “không” và “5 biết”: Không điều khiển mô tô, xe máy khi không có giấy phép lái xe; không lạng lách, đánh võng, vượt quá tốc độ quy định khi điều khiển môtô xe máy; không cổ vũ đua xe trái phép; không điều khiển môtô, xe máy khi đã uống rượu bia; không chở quá số người quy định.
|
Hải Dương đẩy mạnh giáo dục an toàn giao thông cho học sinh trong trường học
“5 biết” gồm: Biết nội dung các biển báo hiệu giao thông; biết cần phải đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe máy; biết bảo vệ các công trình giao thông; biết tình nguyện tham gia các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông; biết đi đúng phần đường; chỉ rẽ, vượt khi đã phát tín hiệu và được phép cho đi.
Sau một thời gian triển khai mô hình “Cổng trường An toàn giao thông” tại Hải Dương, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đã giảm đáng kể, ý thức tham gia giao thông của phụ huynh và học sinh được nâng cao, đặc biệt là ở huyện Ninh Giang. Mô hình này được huyện Ninh Giang triển khai đầu tiên ở các trường tập trung đông học sinh, vị trí trường nằm ở trung tâm tỉnh lộ và giao thông liên xã nên mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn. Đối với những học sinh đến trường bằng xe đạp phải để đúng nơi quy định, không gửi tại cổng trường gây mất trật tự công cộng; khi tan học phải dắt xe xuống cổng, không tụ tập dưới lòng, lề đường, không đi xe dàn hàng ngang trên đường.
Sau một thời gian ngắn áp dụng mô hình, ý thức chấp hành về luật giao thông của học sinh và phụ huynh đã được nâng cao; không còn xảy ra nhiều vấn đề ùn tắc, va chạm giao thông trong các giờ cao điểm tan học.
|
Thanh niên tình nguyện ở Hải Dương điều tiết giao thông trước cổng trường giờ tan học
Để thực hiện hiệu quả mô hình này, các trường trên địa bàn huyện Ninh Giang đã đẩy mạnh phong trào xung kích để các đoàn viên, thanh niên tham gia bảo đảm an toàn giao thông trong những giờ tan trường, giờ cao điểm trên các tuyến đường. Các nhóm thanh niên sẽ có nhiệm vụ hướng dẫn, nhắc nhở học sinh, phân luồng để giúp người tham gia giao thông thuận lợi. Từ đầu năm học các nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của đội thanh niên xung kích với các phần việc cụ thể theo từng tuần, từng tháng.
Bên cạnh việc hướng dẫn dạy an toàn giao thông trong trường học cho học sinh thông qua việc lồng ghép những kiến thức giao thông qua các bài giảng chính khoá và hoạt động ngoại khoá. Ban giám hiệu các trường còn yêu cầu cán bộ giáo viên, nhân viên gương mẫu chấp hành và tích cực tuyên truyền các quy định về pháp luật an toàn giao thông. Xây dựng quy chế gắn với bình xét thi đua; phối hợp với gia đình, chính quyền và lực lượng công an... tăng cường kiểm tra, quản lý, nhắc nhở và xử lý kịp thời những học sinh cố tình vi phạm.
Từ hiệu quả hoạt động của mô hình “Cổng trường An toàn giao thông” tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy hiệu quả và nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh.
Bình Dương duy trì hoạt động hơn 240 mô hình “Cổng trường An toàn giao thông”
Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Dương, tỉnh đang duy trì hoạt động 240 mô hình “Cổng trường An toàn giao thông” tại tất các các trường trên địa bàn. Sau một thời gian thực hiện, tình trạng phụ huynh không đội mũ cho con, chen lấn, mất trật tự giao thông trong giờ tan học đã hạn chế đáng kể. Không chỉ ở các trường, trung tâm thành phố, thị xã mà các huyện cũng tích cực và có nhiều sáng kiến trong việc thực hiện mô hình này.
|
Những hình ảnh tuyên truyền an toàn giao thông được vẽ ngay trước cổng trường ở Bình Dương thi thút sự chú ý của mọi người
Để đẩy mạnh việc tuyên truyền, nhân rộng mô hình an toàn giao thông trong trường học, Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng với Sở Giáo dụcĐào tạo tổ chức treo 580 panô tuyên truyền thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em tại 145 trường tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh…
Mô hình “Cổng trường ATGT” đã tác động và có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục nề nếp, tác phong, ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho học sinh; đồng thời góp phần giúp các em hình thành nhân cách từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và nhân rộng mô hình này trong thời gian tới, các trường sẽ cùng đoàn thanh niên trên toàn tỉnh phối hợp triển khai để đạt hiệu quả cao trong việc tuyen truyền, giáo dục về an toàn giao thông. Ngoài ra, các đoàn cơ sở sẽ tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, lồng ghép nội dung giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông cho học sinh...
Minh Hà
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới
Thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI
"Mặt trận số" - Không gian mới nhằm tiếp cận, tiếp nhận và phản hồi ý kiến người dân
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Hải trình hữu nghị của tàu KRI Bima Suci tại thành phố Hồ Chí Minh
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




