Trẻ em Yên Bái có thêm cơ hội đọc sách từ những xe thư viện lưu động hữu nghị
Xe thư viện lưu động của thư viện tỉnh Yên Bái được trang bị trên 3.000 bản sách, được sắp xếp theo các chủ đề. Đến với xe thư viện lưu động, các em học sinh sẽ được tiếp cận với một số lượng lớn sách thiếu nhi phong phú, chất lượng. Đặc biệt các em được tiếp cận tri thức dưới nhiều hình thức, như: đọc truyền thống, truy cập internet, nghe nhìn qua tivi, máy chiếu.
![]() |
| Trường học là điểm phục vụ bạn đọc thường xuyên của xe thư viện lưu động (Ảnh: yenbai.gov). |
Xe thư viện lưu động cũng là nguồn cung cấp sách thường xuyên để các thư viện trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái ngày một phát triển, đẩy mạnh việc tự học tập trau dồi kiến thức cho giáo viên và học sinh, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường.
Xe thư viện lưu động nằm chỉ là một trong gần 60 dự án hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Val de Marne đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Năm 1996, hai tỉnh Yên Bái và Val de Marne thiết lập quan hệ hợp tác đoàn kết hữu nghị. Trải qua 23 năm hợp tác, hai tỉnh đã triển khai gần 60 dự án với tổng ngân sách hỗ trợ của tỉnh Val de Marne và huy động từ các đối tác khác ước đạt 6 triệu Euro (tương đương 150 tỷ đồng) và nguồn vốn đối ứng của tỉnh Yên Bái là 30 tỷ đồng.
Các dự án hướng đến hỗ trợ giúp đỡ người yếu thế trong xã hội, phát triển kinh tế gắn với bảo tồn các giá trị di sản, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững như: "Thành lập ngạch thương mại bình đẳng cho sản phẩm chè Suối Giàng”, "Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Yên Bái”, "Phát triển không gian Pháp ngữ và hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Yên Bái”, "Quy hoạch và quản lý nguồn nước thải thành phố Yên Bái"...
Thông qua các dự án hợp tác giữa hai tỉnh đã giúp tỉnh Yên Bái thu hút được nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường liên kết vùng, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là tại các địa bàn đặc biệt khó khăn.
Bên cạnh đó, hợp tác với tỉnh Val de Marne đã thúc đẩy liên kết kinh tế giữa tỉnh Yên Bái với các tỉnh khác trong khu vực, tạo điều kiện để tỉnh mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế đa phương với một số nghiệp đoàn của Pháp, với nhiều thỏa thuận hợp tác được ký kết. Các chương trình hợp tác văn hóa, xã hội cũng đã giúp thúc đẩy giao lưu nhân dân hai tỉnh, tăng cường sự hiểu biết, vượt qua khoảng cách về địa lý, về thời gian cũng như sự khác biệt về văn hóa.
| Tại Hội nghị đánh giá các hoạt động hợp tác giữa Yên Bái - Val de Marne diễn ra ngày 17/4/2023 vừa qua, lãnh đạo hai tỉnh đã đề xuất các hoạt động ưu tiên hợp tác trong thời gian tới gồm: nước sạch, thu gom nước thải, tiếp cận tài nguyên nước; chuyển đổi sinh thái và chống biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học; y tế và bảo vệ bà mẹ trẻ em. Ông Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cũng mong muốn hợp tác với tỉnh Val de Marne trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời mong muốn Hội đồng tỉnh Val de Marne là cầu nối để Yên Bái trao đổi với các tổ chức kinh tế, các nhà tài trợ nhằm giúp đỡ tỉnh phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới đây. |
Tin bài liên quan
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia
Việt – Nga: xúc tiến công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững
Các tin bài khác
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Thay đổi để vươn xa
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới
Đọc nhiều
Ông Nguyễn Thanh Nghị: Những đóng góp của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV
Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam kể câu chuyện xúc động ở “Hành trình đỏ”
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa
Chương trình Gala mừng Xuân vang lên khúc nhạc cát tường
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa
Thiêng liêng Lễ chào cờ đầu năm mới tại các Đồn Biên phòng ở Nghệ An
Giữ lửa truyền thống, đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Học viện Hải quân
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
