Trao truyền cho thế hệ trẻ tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary cho biết, chuyến thăm lần này của Đoàn là hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang có những bước phát triển tích cực.
Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của bà trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, ngay sau khi Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII và kiện toàn bộ máy lãnh đạo mới vào tháng 8/2023. Bà nhấn mạnh chuyến thăm mang tính biểu tượng, thể hiện sự coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước.
Theo bà Khuon Sudary, nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia đã đoàn kết, sát cánh bên nhau giành độc lập, tự do trước đây và tiếp tục đồng hành trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước của mỗi nước ngày nay. Dù Campuchia và Việt Nam có thể chế chính trị khác nhau nhưng không gì có thể cản trở sự hợp tác toàn diện, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước.
![]() |
| Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary tiếp đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Cảm ơn bà Khuon Sudary đã dành thời gian tiếp đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Lê Văn Tụy chúc mừng bà đã được nhân dân, Quốc hội Campuchia tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ khóa VII, là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Campuchia.
Thông tin hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, ông Lê Văn Tụy cho biết: Hội hiện nay là một trong những hội hữu nghị lớn nhất của Việt Nam với hơn 7 vạn hội viên. Với đặc điểm trên 90% hội viên là cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam từng chiến đấu, công tác tại Campuchia, Hội đã triển khai nhiều hoạt động hữu nghị nhân dân như: thông tin, tuyên truyền về tình hữu nghị truyền thống của hai nước tới các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; tổ chức giao lưu hữu nghị, trao đổi đoàn các cấp; đẩy mạnh chương trình "Ươm mầm hữu nghị", đỡ đầu các lưu học sinh Campuchia học tập tại Việt Nam... Từ khi phát động vào năm 2012 đến nay, phong trào đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Riêng năm học 2023-2024, Hội đã nhận đỡ đầu 193 lưu học sinh Campuchia học tập tại các trường đại học của Việt Nam.
Hội cũng phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư, thương mại, kinh tế hai nước thông qua việc thành lập Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia, Trung tâm đào tạo tiếng Khmer để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam muốn đầu tư, kinh doanh ở Campuchia.
![]() |
| Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary vá các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Đóng góp vào những kết quả trên có sự phối hợp chặt chẽ của Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam. Tháng 11 vừa qua, hai Hội đã tổ chức Hội nghị liên tịch tại tỉnh Tây Ninh nhằm đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Thỏa thuận phối hợp hoạt động giữa hai Hội giai đoạn 2022-2027, trao đổi kinh nghiệm hoạt động hữu nghị giữa các tỉnh có chung đường biên giới; kinh nghiệm kết hợp phát triển hợp tác đầu tư, thương mại với củng cố, tăng cường tình hữu nghị hai nước.
Ông Lê Văn Tụy cho biết, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia sẽ nỗ lực hơn nữa, tăng cường phối hợp với Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động hữu nghị nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.
Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary đánh giá cao hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam, đặc biệt là Hội nghị liên tịch giữa hai Hội vào tháng 11 vừa qua. Những hoạt động này đã góp phần quan trọng làm cho tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc ngày càng khăng khít, bền chặt.
Bà đề nghị cần tiếp tục giữ gìn và trao truyền cho thế hệ trẻ tiếp nối, phát triển quan hệ láng giềng, hữu nghị, gần gũi, tin cậy lẫn nhau giữa hai nước.
| Ngày 1/12, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary đã dự lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Tại buổi hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary nhất trí cần tiếp tục gìn giữ, phát huy những kết quả đã đạt được, đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Tiếp tục làm sâu sắc, tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu nhân dân, cũng như có những định hướng tư tưởng đối với lớp cán bộ, lãnh đạo trẻ của Campuchia về quan hệ Việt Nam – Campuchia, tiếp tục quan tâm gìn giữ và phát triển hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Hai Chủ tịch Quốc hội cũng nhất trí cần tiếp tục hợp tác sâu rộng các lĩnh vực: chính trị, an ninh - quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, kết nối giao thông, hợp tác biên giới… trong thời gian tới. |
Tin bài liên quan
Đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm tựa của quan hệ Việt Nam - Campuchia
Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Pursat
Đưa quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển thực chất, hiệu quả hơn
Các tin bài khác
Việt Nam tập huấn nghiệp vụ tuyên huấn cho cán bộ Quân đội nhân dân Lào
Đà Nẵng tìm giải pháp nhà ở an toàn cho người thu nhập thấp
Gần 200 đại biểu được cập nhật chính sách đối ngoại và công tác đối ngoại nhân dân
Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh và Hokkaido
Đọc nhiều
Đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm tựa của quan hệ Việt Nam - Campuchia
Đối thoại chiến lược tìm lời giải công nghệ cho mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam
Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6: Xây dựng "lá chắn" nhận thức để bảo vệ giới trẻ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương






