Trang chủ Hữu nghị Chân dung bè bạn
17:00 | 02/07/2019 GMT+7

Trao tặng Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho bác sĩ Nhật Bản

aa
Sáng ngày 2/7, tại Bệnh viện Trung ương Huế, đã diễn ra lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho Tiến sĩ, bác sĩ (BS) Phạm Nguyên Quý và BS. Kinoshita Koshi cùng đến từ Bệnh viện Kyoto Miniren – Nhật Bản.
Nhật mở trung tâm tư vấn cho 1.200 điều dưỡng viên nước ngoài tại tỉnh Chiba Triển khai chương trình lao động đặc định cho lao động trẻ Việt tại Nhật Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bạn bè Nhật Bản ôn lại lịch sử hơn 1.000 năm tình hữu nghị
trao tang ky niem chuong vi suc khoe nhan dan cho bac si nhat ban
Tại lễ trao tặng. Nguồn: Bệnh viện Trung ương Huế

Trong thời gian qua, Bệnh viện Kyoto Miniren và đặc biệt là BS Kinoshita Koshi và TS. BS Phạm Nguyên Quý đã hỗ trợ rất nhiều trong sự phát triển chung của Bệnh viện Trung ương Huế.

Từ năm 2015 đến nay, BS Kinoshita Koshi làm cầu nối giới thiệu nhiều bác sĩ chuyên khoa Nội soi tiêu hóa từ một số Bệnh viện ở Kyoto, Nhật Bản về giảng dạy và điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế hằng năm. Qua những lần công tác đó, đã truyền tải nhiều kiến thức cập nhật hữu ích, đặc biệt liên quan tới kỹ thuật nội soi xử lý ung thư tiêu hóa giai đoạn sớm, cho các bác sĩ cùng ngành ở miền Trung Việt Nam.

Ông cũng đã tham gia nhiều Hội thảo chuyên môn với tư cách báo cáo viên, vừa là người làm live demo để hướng dẫn trực tiếp nhiều kỹ thuật, như phẫu tích dưới niêm mạc (ESD, EMR), Nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Thêm vào đó, BS đã xúc tiến để Bệnh viện Trung ương Kyoto Miniren tặng hệ thống máy Nội soi tiêu hóa cho Bệnh viện Trung ương Huế để hỗ trợ công tác tầm soát phát hiện ung thư tiêu hóa sớm. Hệ thống này chỉ sau một năm đã giúp ích cho hàng nghìn bệnh nhân tại miền Trung Việt Nam.

trao tang ky niem chuong vi suc khoe nhan dan cho bac si nhat ban
Bác sĩ Kinoshita Koshi (phải, Bệnh viện TW Kyoto Miniren Nhật Bản), hướng dẫn vừa thao tác nội soi cắt ung thư dạ dày sớm tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Đình Toàn

TS.BS Phạm Nguyên Quý, từ năm 2014 đến nay, đã rất tích cực làm cầu nối giới thiệu nhiều bác sĩ chuyên khoa Nội tiêu hóa và Nội soi tiêu hóa từ một số bệnh viện ở Kyoto, Nhật Bản về giảng dạy và điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế hằng năm. Qua những lần công tác đó, các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế cùng nhiều bác sĩ khác ở miền Trung Việt Nam đã học thêm nhiều kinh nghiệm trong việc chẩn đoán và điều trị nhiều dạng bệnh lý, đặc biệt liên quan tới kỹ thuật nội soi xử lý ung thư tiêu hóa giai đoạn sớm.

Đồng thời, ông phối hợp với các bác sĩ của Bệnh viện tổ chức các Hội thảo chuyên môn nhằm trao đổi và cập nhật kiến thức mới về kỹ thuật phẫu tích dưới niêm mạc (ESD, EMR), Nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ông còn làm cầu nối với một số bệnh viện khác như bệnh viện Ohyama (Kobe) để chuyển tặng các dụng cụ y tế về nội soi, về máy phẫu thuật Phaco có chất lượng cao giúp ích cho hàng nghìn bệnh nhân tại Huế.

Ngoài ra, ông đảm nhận vị trí điều phối viên chủ lực của Chương trình Hỗ trợ Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tại Tây Ninh do nhóm NPO cùng tên của Nhật Bản từ 2014 đến 2018.

Với những đóng góp rất đáng trân trọng nêu trên, Bộ Y Tế đã có quyết định trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khoẻ nhân dân” - Kỷ niệm chương cao quý của ngành Y tế Việt Nam cho TS.BS Phạm Nguyên Quý và BS. Kinoshita Koshi./.

Xem thêm

trao tang ky niem chuong vi suc khoe nhan dan cho bac si nhat ban Thủ tướng đề nghị Hội Hữu nghị Nhật - Việt vùng Kansai, Sakai kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam

Chiều 29/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp gỡ với lãnh đạo Hội Hữu nghị Nhật - Việt vùng Kansai và Hội ...

trao tang ky niem chuong vi suc khoe nhan dan cho bac si nhat ban “Cộng sự tiếng Nhật”: Giúp học sinh Việt Nam hiểu về Nhật Bản hơn

“Cộng sự tiếng Nhật” là chương trình giao lưu văn hóa, ngôn ngữ giữa Việt Nam và Nhật Bản, hướng tới Olympic Tokyo 2020 do ...

trao tang ky niem chuong vi suc khoe nhan dan cho bac si nhat ban Hội nghị G20: Phu nhân, phu quân các lãnh đạo thăm quan chùa ở cố đô Kyoto

Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 14 các nhà lãnh đạo G20 được tổ chức ngày 28/6 tại Osaka, Nhật Bản; trong lúc đó, phu ...

Mai Anh (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ghi nhận đóng góp của chuyên gia Nhật Bản đối với ngành y tế Việt Nam

Ghi nhận đóng góp của chuyên gia Nhật Bản đối với ngành y tế Việt Nam

Ngày 1/3 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho TS Shobayashi Tokuaki, chuyên gia cố vấn chính sách y tế Nhật Bản nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực, hiệu quả của ông đối với ngành y tế Việt Nam.
Ê kíp ca ghép tim xuyên Việt đặc biệt của Bệnh viện Trung ương Huế được khen thưởng

Ê kíp ca ghép tim xuyên Việt đặc biệt của Bệnh viện Trung ương Huế được khen thưởng

Ngày 9/5, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tặng bằng khen cho ê kíp của Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt đặc biệt.
Huế: Một chuyên viên phòng GD&ĐT tử vong do bão số 5

Huế: Một chuyên viên phòng GD&ĐT tử vong do bão số 5

Sáng ngày 20/9, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng với nhiều cơ quan chức năng đã đển chia buồn đối với gia đình nạn nhân thứ 2 tại tỉnh này bị tử nạn do bão số 5.

Các tin bài khác

Tổng thống Zimbabwe mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam

Tổng thống Zimbabwe mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam

Tổng thống Emmerson Mnangagwa đề nghị Đại sứ Hoàng Sỹ Cường tiếp tục nỗ lực vun đắp mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, hai Đảng cầm quyền.
Hai công dân Đức và Nhật Bản được trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế”

Hai công dân Đức và Nhật Bản được trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế”

Hai cá nhân được trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” là bà Andrea Teufel, Quốc tịch Đức, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và bà Kazuyo Watanabe, Quốc tịch Nhật Bản, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản.
Ông Ishikawa Bunyo: Thế hệ trẻ Việt - Nhật nên biết về chiến tranh để trân trọng hòa bình

Ông Ishikawa Bunyo: Thế hệ trẻ Việt - Nhật nên biết về chiến tranh để trân trọng hòa bình

Ngày 4/3, tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) diễn ra buổi nói chuyện chuyên đề "Việt Nam trong mắt cựu phóng viên chiến trường Ishikawa Bunyo". Trò chuyện cùng sinh viên Việt Nam, ông Ishikawa Bunyo bày tỏ: "Người trẻ Việt Nam và Nhật Bản đều nên biết chiến tranh là gì, nó đã từng diễn ra như thế nào. Biết để mà trân quý giá trị của hòa bình hôm nay".
Ghi nhận đóng góp của chuyên gia Nhật Bản đối với ngành y tế Việt Nam

Ghi nhận đóng góp của chuyên gia Nhật Bản đối với ngành y tế Việt Nam

Ngày 1/3 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho TS Shobayashi Tokuaki, chuyên gia cố vấn chính sách y tế Nhật Bản nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực, hiệu quả của ông đối với ngành y tế Việt Nam.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động