Trang chủ Chính trị - Xã hội
20:21 | 17/01/2022 GMT+7

Trao tặng Huân chương Lao động của Lào cho cán bộ, chuyên gia Việt Nam

aa
Chiều 17/1, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho các cá nhân của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và trao tặng sách Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, sách lý luận chính trị bằng tiếng Lào cho cán bộ Đại sứ quán Lào, học viên Lào đang học tập, bồi dưỡng chính trị tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Trao Huân chương Lao động hạng Hai của nước CHDCND Lào tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Dự lễ có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Năm 2022 là năm kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022). Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Lễ trao tặng Huân chương Lao động của Nhà nước Lào được tổ chức nhằm ghi nhận những đóng góp của các cá nhân là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia dịch thuật và xuất bản "Hồ Chí Minh Toàn tập" từ tiếng Việt sang tiếng Lào, qua đó góp phần vào phát triển quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, với tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt của nền tảng tư tưởng của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng, lãnh đạo và phát triển đất nước của hai Đảng, hai Nhà nước Việt - Lào, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương hai Đảng đã giao cho hai Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào tổ chức triển khai Dự án biên dịch 15 tập "Hồ Chí Minh Toàn tập" với 3.300 tác phẩm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912 đến năm 1969 và Từ điển Hồ Chí Minh học sang tiếng Lào.

Dự án đã được chuẩn bị, xây dựng, phê duyệt và được triển khai trong quá trình gần 5 năm (2015-2021). Toàn bộ bộ sách đã được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên tập, hiệu đính và in, bàn giao đưa vào sử dụng cho phía bạn Lào vào đầu năm 2021, góp phần quan trọng vào công tác tư tưởng lý luận, nghiên cứu khoa học, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Chú thích ảnh
PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: TTXVN

Thay mặt cho Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tham dự buổi lễ, Phó Đại sứ Lào tại Việt Nam Chăn-Thạ-phon Khăm-mạ-ny-chăn bày tỏ vui mừng, vinh dự được Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam ủy quyền sang trao tặng Huân chương Lao động hạng Hai và Ba tặng cá nhân các lãnh đạo, cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; chúc mừng các đồng chí được tặng Huân chương Lao động của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Việc Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Hai và hạng Ba cho các đồng chí lãnh đạo và cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thể hiện sự biết ơn sâu sắc, lời cảm ơn chân thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đối với các đồng chí đã có những cống hiến to lớn, cả sức lực và trí tuệ của mình trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện Dự án biên phiên dịch "Hồ Chí Minh Toàn tập" từ tiếng Việt sang tiếng Lào. Những thành tích đó đã góp phần to lớn vào việc thắt chặt hơn nữa mối quan hệ và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết, đặc biệt là sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Phó Đại sứ Lào cảm ơn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong việc phát triển nguồn nhân lực cho Lào trong suốt thời gian qua, qua đó đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế hiện nay của Lào.

Chú thích ảnh
Trao tặng bộ sách Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII và sách lý luận chính trị được dịch ra tiếng Lào cho Đại sứ quán Lào và học viên Lào tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, Phó Đại sứ Lào đã trao tặng 3 Huân chương Lao động hạng Hai và 10 Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào cho các cá nhân lãnh đạo, quản lý và cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII và sách lý luận chính trị bằng tiếng Lào cho Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, học viên Lào đang học tập tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trao Huân chương Hữu nghị tặng Giáo sư, Tiến sĩ Horst Klinkmann vì những đóng góp cho y học Việt Nam Trao Huân chương Hữu nghị tặng Giáo sư, Tiến sĩ Horst Klinkmann vì những đóng góp cho y học Việt Nam
Ngày 5/1, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã chủ trì buổi lễ trao Huân chương Hữu nghị tặng Giáo sư, Tiến sĩ Horst Klinkmann vì những đóng góp to lớn của ông cho y học Việt Nam nói riêng cũng như quan hệ giữa Việt Nam và Đức nói chung.
Việt Nam - Lào: Cải tiến mô hình phù hợp nhất với cặp cửa khẩu Lao Bảo - Đen Sạ Vẳn Việt Nam - Lào: Cải tiến mô hình phù hợp nhất với cặp cửa khẩu Lao Bảo - Đen Sạ Vẳn
Thực hiện thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Lào, mới đây, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Sạ Lởm Xay Kôm Mạ Sít, đã thay mặt Chính phủ hai nước đồng chủ trì Hội nghị Tổng kết song phương đánh giá kết quả triển khai thí điểm mô hình kiểm tra "một cửa, một lần dừng" tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) - Đen Sạ Vẳn (Sạ Vẳn Nạ Khệt).
Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Ngày 28/12/2021, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Đại hội điển hình tiên tiến vì NNCĐDC lần thứ IV, giai đoạn 2016-2021.
Theo Báo Tin Tức/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Báo chí ca ngợi tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào

Báo chí ca ngợi tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào

Các tờ báo lớn của Lào số ra ngày 5/9 đều đăng trang trọng trên trang nhất các bài xã luận về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.
Gia Lai đón nhận 22 hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Gia Lai đón nhận 22 hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Ngày 25/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện biên giới Đức Cơ, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ đón, truy điệu, an táng 22 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Campuchia.
Việt Nam tận dụng Hiệp định AfCFTA để mở rộng hợp tác nông nghiệp, y tế... với châu Phi

Việt Nam tận dụng Hiệp định AfCFTA để mở rộng hợp tác nông nghiệp, y tế... với châu Phi

Hiệp định thương mại tự do lục địa châu Phi (AfCFTA) mở ra cơ hội kinh doanh nhiều nhất cho 4 lĩnh vực gồm ô tô, nông nghiệp, y tế, cơ sở hạ tầng, trong đó Việt Nam có thể đẩy mạnh hợp tác với các nước châu Phi ở các lĩnh vực thế mạnh là nông nghiệp và y tế. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy Khu vực tự do thương mại lục địa châu Phi (AfCFTA): Cơ hội và thách thức cho Việt Nam” do Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) phối hợp với Nhóm các đại sứ quán châu Phi tại Việt Nam tổ chức vào ngày 24/5 tại Hà Nội.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động