Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
13:51 | 06/01/2022 GMT+7

Trao Huân chương Hữu nghị tặng Giáo sư, Tiến sĩ Horst Klinkmann vì những đóng góp cho y học Việt Nam

aa
Ngày 5/1, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã chủ trì buổi lễ trao Huân chương Hữu nghị tặng Giáo sư, Tiến sĩ Horst Klinkmann vì những đóng góp to lớn của ông cho y học Việt Nam nói riêng cũng như quan hệ giữa Việt Nam và Đức nói chung.
Việt kiều Đức - Võ Nguyễn Quang Luân và ước mơ Việt Nam không còn bệnh nhân lao Việt kiều Đức - Võ Nguyễn Quang Luân và ước mơ Việt Nam không còn bệnh nhân lao
Việt kiều Đức tài trợ 12 hệ thống thiết lập phòng cách ly áp suất âm của Deconta Việt kiều Đức tài trợ 12 hệ thống thiết lập phòng cách ly áp suất âm của Deconta
Đại sứ Nguyễn Minh Vũ trao Huân chương Hữu nghị cho Giáo sư, Tiến sĩ Horst Klinkmann.
Đại sứ Nguyễn Minh Vũ trao Huân chương Hữu nghị cho Giáo sư, Tiến sĩ Horst Klinkmann.

Theo TTXVN, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ bày tỏ sự biết ơn và trân trọng những tình cảm và đóng góp to lớn, không mệt mỏi của Giáo sư Klinkmann cho Việt Nam cũng như cho quan hệ giữa Việt Nam và Đức.

Trong cuộc đời làm khoa học đến ngày nay, Giáo sư Klinkmann đã có những đóng góp to lớn cho việc cứu chữa bệnh nhân trên thế giới, không ngừng hoạt động vun đắp cho quan hệ giữa Việt Nam và Đức, không chỉ trên lĩnh vực y tế mà cả trong kinh tế, văn hóa, thể thao và giáo dục đào tạo.

Bày tỏ vinh dự được nhận Huân chương Hữu nghị, phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam, Giáo sư Klinkmann chia sẻ, gần như cả cuộc đời ông gắn bó và dành tình cảm cho Việt Nam khi ông được đồng hành cùng nhiều người Việt Nam qua các thế hệ. Ông bày tỏ cảm kích trước sự ghi nhận của Nhà nước Việt Nam, đồng thời hy vọng tình hữu nghị, mối quan hệ giữa nhân dân hai nước ngày càng được vun đắp và phát triển hơn nữa.

Tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Hữu Tráng, Cố vấn Bộ Kinh tế bang, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam -CHLB Đức gửi lời chúc mừng Giáo sư Klinkmann đã nhận được phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam. Tuy là nhà y học hàng đầu thế giới, Giáo sư Klinkmann luôn là người bạn gần gũi, chân thành trong suốt 70 năm qua với nhân dân Việt Nam, và cho tới tận ngày nay vẫn tiếp tục có những đóng góp tích cực cho quan hệ giữa bang Mecklenburg-Vorpommern và nước Đức với Việt Nam.

Giáo sư, Tiến sĩ Horst Klinkmann và các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Mạnh Hùng – P/v TTXVN tại Đức
Giáo sư, Tiến sĩ Horst Klinkmann và các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Mạnh Hùng – P/v TTXVN tại Đức)

Giáo sư, Tiến sĩ Horst Klinkmann, sinh ngày 7/5/1935, hiện là Chủ tịch Ủy ban giám sát Công ty công nghệ sinh học BioCon Valley. Ông học y tại Đại học Tổng hợp Rostock, sau làm Giám đốc Bệnh viên Đại học Y Rostock; Chủ tịch Hội đồng khoa học y trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng CHDC Đức dưới các thời kỳ Chính phủ CHDC Đức. Từ năm 1979 – 1992, ông là Chủ tịch Hiệp hội quốc tế về Nội tạng nhân tạo; Chủ tịch Hiệp hội ghép tạng và lọc máu châu Âu; Chủ tịch Hiệp hội Nội tạng châu Âu và Chủ tịch Hiệp hội lọc máu thế giới.

Trong thời gian giảng dạy tại Khoa Y, Đại học Tổng hợp Rostock, Giáo sư Klinkmann đã hỗ trợ tích cực cho những sinh viên Việt Nam đầu tiên đến theo học tại Đại học Rostock ngay sau khi hòa bình lập lại ở Việt Nam năm 1954. Nhiều người sau khi về nước đã có những đóng góp lớn trong việc xây dựng nền y tế Việt Nam, trở thành những chuyên gia đầu ngành về y khoa.

Giáo sư Klinkmann (ngoài cùng bên trái) tham dự buổi lễ ký kết ý định thư hợp tác giữa UBND tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Kinh tế, Lao động và Y tế - bang Mecklenburg - Vorpommern năm 2019.
Giáo sư Klinkmann (ngoài cùng bên trái) tham dự buổi lễ ký kết ý định thư hợp tác giữa UBND tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Kinh tế, Lao động và Y tế - bang Mecklenburg - Vorpommern năm 2019.

Trong ba nhiệm kỳ làm Chủ tịch Hội đồng y khoa trực thuộc Chính phủ CHDC Đức, Giáo sư Klinkmann cũng là người trực tiếp kết nối các cơ sở đào tạo và y tế của CHDC Đức với các cơ sở khám chữa bệnh và đào tạo của Việt Nam, như Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh - Nghệ An (do CHDC Đức hợp tác xây dựng), cung cấp cho Việt Nam nhiều trang thiết bị y tế trong bối cảnh Việt Nam đang bị bao vây cấm vận, thiếu hụt nghiêm trọng phương tiện y tế và thuốc men chữa bệnh cho nhân dân.

Việt Nam cũng là một trong nước nhận được sự quan tâm đặc biệt của Giáo sư Klinkmann trong việc giảng dạy và phổ biến kinh nghiệm, cũng như trang thiết bị cho kỹ thuật lọc máu và chạy thận nhân tạo mà Giáo sư Klinkmann phát minh.

Chân dung Vinh Khuất - chàng nghệ sĩ Việt kiều Đức đầy tài năng Chân dung Vinh Khuất - chàng nghệ sĩ Việt kiều Đức đầy tài năng
Hội Từ thiện Sen Vàng Berlin trao nhà nhân ái cho hai chị em khó khăn tại Yên Bái Hội Từ thiện Sen Vàng Berlin trao nhà nhân ái cho hai chị em khó khăn tại Yên Bái
Mai Anh (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đặt nền tảng cho sự phát triển, hợp tác về y tế giữa Pháp và Việt Nam trong thời kỳ mới

Đặt nền tảng cho sự phát triển, hợp tác về y tế giữa Pháp và Việt Nam trong thời kỳ mới

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp, ngày 4/11, tại Hà Nội, Trường đại học Y Hà Nội phối hợp Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Hội Hữu Nghị Việt Pháp tổ chức Hội nghị Y học Pháp-Việt.
Bác sĩ Việt kiều nặng lòng với quê hương

Bác sĩ Việt kiều nặng lòng với quê hương

Không ngừng trau dồi chuyên môn để trở thành một bác sĩ đầu ngành trong giới y khoa Pháp và quốc tế, bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn đã đóng góp không ngừng nghỉ cùng các bác sĩ, thầy thuốc, các nhà nghiên cứu y học Việt Nam phát triển nền y học nước nhà.
Hy hữu em bé được sinh ra từ người mẹ đã chết não 3 tháng

Hy hữu em bé được sinh ra từ người mẹ đã chết não 3 tháng

Người mẹ Bồ Đào Nha sinh hạ một bé trai mặc dù đã chết não từ tháng 12/2018.

Các tin bài khác

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động