Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
17:04 | 07/02/2023 GMT+7

Trao quyết định cho 7 sỹ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ

aa
Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến mong muốn các cơ quan tiếp tục làm tốt công tác tạo nguồn phục vụ hiệu quả cho định hướng phát triển lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ của Việt Nam ngày càng tinh nhuệ.
Giữ gìn truyền thống Tết trong gia đình người Việt ở Thái Lan Giữ gìn truyền thống Tết trong gia đình người Việt ở Thái Lan
Đã sinh sống ở Thái Lan từ hơn 10 năm qua, hằng năm chị Vinh (quê ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh), vẫn cần mẫn duy trì phong tục đón Tết cổ truyền Việt Nam trong gia đình.
Hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ với những đóng góp đối ngoại quốc phòng Hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ với những đóng góp đối ngoại quốc phòng
Việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế và uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng và của Việt Nam nói chung trên trường quốc tế.

Trao quyet dinh cho 7 sy quan lam nhiem vu gin giu hoa binh LHQ hinh anh 1
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao quyết định cho các sỹ quan.

Sáng 7/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức buổi trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sỹ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei), Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và tổng kết nhiệm kỳ của Tổ Công tác tại phái bộ Cộng hòa Trung Phi.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chủ trì buổi lễ.

Tham dự có Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Bốn sỹ quan tại phái bộ Cộng hòa Trung Phi kết thúc nhiệm kỳ đợt này gồm: Thượng tá Bùi Thanh Văn, Chỉ huy trưởng lực lượng Việt Nam tại phái bộ Cộng hòa Trung Phi (thời gian công tác từ tháng 12/2021-1/2023); Thiếu tá Nguyễn Thành Trung, Sỹ quan Tham mưu trang bị Liên hợp quốc (từ tháng 12/2021-1/2023); Đại úy Vũ Nhật Hương, Sỹ quan Truyền thông (từ tháng 12/2021-12/2022); Đại úy Lê Vinh Hoàng, Sỹ quan (từ tháng 12/2021-1/2023).

Các sỹ quan đều đạt kết quả công tác nhiệm kỳ là hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, bảy sỹ quan đã được trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại các phái bộ.

Trao quyet dinh cho 7 sy quan lam nhiem vu gin giu hoa binh LHQ hinh anh 2

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đại diện các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng chúc mừng các sỹ quan lên đường nhận nhiệm vụ và các sĩ quan vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về.

Trong số đó, thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ UNMISS (Nam Sudan) có hai sỹ quan gồm Trung tá Nguyễn Kim Tỉnh, Trợ lý Tác huấn, Phòng Tham mưu-Kế hoạch, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, được cử đi làm nhiệm vụ Sỹ quan Quan sát viên Quân sự thay thế sỹ quan Vũ Hồng Hưng (kiêm Chỉ huy trưởng lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan).

Thượng úy Nguyễn Như Tuấn, nguyên Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ - Tiếng Việt, Khoa Văn hóa-Ngoại ngữ, Trường Sỹ quan Chính trị, được cử đi làm nhiệm vụ Sỹ quan Quan sát viên quân sự thay thế sỹ quan Hoàng Hữu Công Thành.

Nhận quyết định đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) có bốn sỹ quan gồm: Trung tá Nguyễn Quốc Khánh, Trợ lý Phòng Công tác địa bàn, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, được cử đi làm nhiệm vụ Sỹ quan tham mưu Điều phối quân dân sự thay đồng chí Bùi Xuân Dương; Trung tá Nguyễn Văn Tiệp, nguyên Giảng viên Khoa Sư phạm quân sự, Trường Sỹ quan Lục quân 2, được cử đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Quan sát viên quân sự thay đồng chí Lê Ngọc Minh; Thiếu tá Nguyễn Xuân Trường, nguyên Biên tập viên, Phòng Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử, Tổng cục Chính trị, được cử đi làm nhiệm vụ Sỹ quan Quan sát viên quân sự thay đồng chí Vũ Trọng Quỳnh; Đại úy Trần Nam Phương, nguyên Trợ lý Hướng ASEAN, Phòng Quan hệ Quốc tế, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, được cử đi làm nhiệm vụ Sỹ quan Tham mưu hậu cần thay đồng chí Nguyễn Văn Thứ.

Ngoài ra, có một sỹ quan nhận quyết định công tác tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi là Thiếu tá Trần Thái Sơn, Trưởng ban Tham mưu, Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Áng-Sơn Dương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh Hà Tĩnh, được cử đi làm nhiệm vụ thay thế đồng chí Trịnh Văn Cường.

Chúc mừng bốn sỹ quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở về nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định những đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình đã tạo nên dấu ấn của Việt Nam nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế ở môi trường đối ngoại đa phương.

"Chúng ta có quyền tự hào về những sỹ quan mũ nồi xanh của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, những quân nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam đã tô thắm thêm hình ảnh của Bộ đội Cụ Hồ trong mắt bạn bè quốc tế và nhân dân trên thế giới, đặc biệt ở các địa bàn," Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh.

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến mong muốn các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng tiếp tục làm tốt công tác tạo nguồn để hỗ trợ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đa dạng hóa nguồn nhân sự, phục vụ hiệu quả cho định hướng phát triển lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, tinh nhuệ.

Thay mặt các cá nhân được lựa chọn triển khai tới các phái bộ phát biểu nhận nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Kim Tỉnh khẳng định sẽ quyết tâm hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được Liên hợp quốc và Bộ Quốc phòng giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt; tích cực, chủ động xây dựng tốt các mối quan hệ với chính quyền địa phương, với các cơ quan chức năng của phái bộ...

Người Việt tại Saintes gìn giữ và quảng bá văn hóa dân tộc Người Việt tại Saintes gìn giữ và quảng bá văn hóa dân tộc
Văn hóa và con người Việt Nam thật đặc sắc, duyên dáng và gần gũi. Đó là những nhận xét của nhiều người Pháp khi tới tham dự chương trình giới thiệu và trình diễn trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam do Hội ‟Việt Nam 17” tổ chức tại thành phố Saintes ngày 5/2.
Tiếp tục cử sĩ quan QĐND Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ Tiếp tục cử sĩ quan QĐND Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ
Sáng 7/2/2023, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Cộng hòa Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và khu vực Abyei.
Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động