Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
21:48 | 18/12/2023 GMT+7

Trao Huân chương của Đảng và Nhà nước Lào cho cán bộ Ủy ban Dân tộc và Ban Tôn giáo Chính phủ

aa
Sáng 18/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Huân chương, Huy chương của Đảng, Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát huy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào.
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hải Phòng cần tăng cường sự tham gia của thế hệ trẻ
Triển khai hợp tác, hữu nghị, khai thác tiềm năng lợi thế của Đắk Lắk và các tỉnh Nam Lào
Trao Huân chương của Đảng và Nhà nước Lào tặng cán bộ Ủy ban Dân tộc và Ban Tôn giáo Chính phủ
Ông Khamlay Sipraseuth, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước trao tặng Huân chương Itxala (Tự do) hạng III cho Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng (bên phải) và nguyên Thứ trưởng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Xuân Lương (bên trái). (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Theo các Sắc lệnh công bố tại buổi lễ, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào quyết định trao Huân chương Tự do (Huân chương Itxala) hạng III tặng các đồng chí: Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Nội vụ; Hoàng Xuân Lương, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; trao Huân chương Lao động hạng III tặng 6 cá nhân và Huy chương Lao động tặng 8 cá nhân của Ủy ban Dân tộc và Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ).

Tiếp đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Lào, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Khamlay Sipraseuth trao các phần thưởng cao quý tặng các cá nhân; ghi nhận, những thành tích xuất sắc của lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của hai cơ quan đã đóng góp cho mối quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ.

Qua đó, góp phần quan trọng phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong xây dựng và được các thế hệ dày công vun đắp.

Theo đồng chí Khamlay Sipraseuth, thời gian qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quan tâm ủng hộ, giúp đỡ trên nhiều mặt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; trong đó, Ủy ban Dân tộc và Ban Tôn giáo Chính phủ đã phát huy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, đặc biệt là đã ký Thỏa thuận hợp tác theo từng giai đoạn.

Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của hai cơ quan đã trở thành đối tác, quan tâm tổ chức triển khai các nội dung của Thỏa thuận hợp tác, đạt được kết quả tốt đẹp.

Nổi bật là thường xuyên tổ chức trao đổi đoàn đại biểu cấp cao, đoàn chuyên viên; tổ chức hội nghị xây dựng biên giới hữu nghị; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho phía Lào về chuyên môn nghiệp vụ, về công tác dân tộc và tôn giáo, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan theo ngành dọc ở các địa phương, nhất là các tỉnh giáp biên giới, các tỉnh kết nghĩa đã có quan hệ hợp tác với nhau; tuyên truyền để nhân dân có nhận thức sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; vận động nhân dân các tỉnh giáp biên giới tham gia vào công tác an ninh, quốc phòng, phòng chống các hiện tượng tiêu cực.

Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng chia sẻ, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện. Mối quan hệ này luôn được Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước dày công vun đắp và ngày càng được củng cố, phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả. Hai bên đã tổ chức thành công nhiều hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, kỷ niệm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, góp phần thắt chặt quan hệ gắn bó, tin cậy và tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước

Những năm qua, Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và tăng cường mối quan hệ hữu nghị với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, thực hiện Thỏa thuận hợp tác về công tác tôn giáo, dân tộc.

Trong đó, có việc thường xuyên trao đổi đoàn, phối hợp tổ chức các khóa bồi dưỡng về công tác tôn giáo, dân tộc cho cán bộ các cấp của Mặt trận Lào xây dựng đất nước, góp phần quan trọng và có hiệu quả trong việc tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước của hai nước những chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn đối với công tác tôn giáo, dân tộc; động viên chức sắc, tín đồ tôn giáo, nhân dân hai nước tăng cường đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng và phát triển đất nước mình ngày một giàu đẹp, phồn vinh.

Các tôn giáo cùng nhân dân mỗi nước đóng góp xây dựng mối quan hệ truyền thống Việt-Lào ngày càng tươi thắm, chặt chẽ hơn. Hợp tác nói trên giữa Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai dân tộc Việt-Lào.

Việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa các bên đạt được kết quả như ngày hôm nay là nhờ có sự đóng góp cả về công sức và trí tuệ của toàn thể cán bộ làm công tác tôn giáo, dân tộc của hai nước.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng bày tỏ vinh dự được tặng thưởng Huân chương của Nhà nước Lào, coi đây là tình cảm cao đẹp, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước Lào và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước dành cho sự nghiệp công tác tôn giáo, dân tộc và cho thành quả của sự hợp tác Lào-Việt về công tác tôn giáo, dân tộc.

Đồng chí tin tưởng, thời gian tới, hai cơ quan làm công tác tôn giáo, dân tộc của Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ phối hợp thực hiện Thỏa thuận hợp tác hiệu quả hơn; tăng cường hoạt động trao đổi đoàn nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo, dân tộc; khuyến khích, động viên mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các đoàn cán bộ làm công tác tôn giáo, dân tộc ở các cấp.

Theo Báo Nhân Dân

https://nhandan.vn/trao-huan-chuong-cua-dang-va-nha-nuoc-lao-tang-can-bo-uy-ban-dan-toc-va-ban-ton-giao-chinh-phu-post788076.html

Thúc đẩy hợp tác lĩnh vực nông nghiệp giữa Cần Thơ - Thủ đô Viêng Chăn (Lào) Thúc đẩy hợp tác lĩnh vực nông nghiệp giữa Cần Thơ - Thủ đô Viêng Chăn (Lào)
Ngày 14/12, lãnh đạo TP Cần Thơ đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn – Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do ông Anouphap Tounalom - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào - dẫn đầu đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ.
Gia Lai có nhiều đóng góp cho quan hệ hữu nghị Lào - Việt Nam Gia Lai có nhiều đóng góp cho quan hệ hữu nghị Lào - Việt Nam
Đây là ghi nhận của bà Khăm-Phâu Ân-Thạ-Văn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam tại buổi chào xã giao lãnh đạo tỉnh Gia Lai vào ngày 15/12 nhân dịp sang nhận nhiệm kỳ mới tại Việt Nam.
Theo Báo Nhân Dân
Nguồn: nhandan.vn

Tin bài liên quan

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.
Truyền tải tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào đến thế hệ trẻ

Truyền tải tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào đến thế hệ trẻ

Đây là tinh thần chung của các phát biểu tại buổi gặp gỡ, giao lưu đầu Xuân Giáp do Ban Liên lạc toàn quốc cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào phối hợp với Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tổ chức ngày 3/3 tại Hà Nội.
Tết gắn kết tình thân biên giới Việt-Lào

Tết gắn kết tình thân biên giới Việt-Lào

Tết về từng vùng miền của Tổ quốc; sắc hoa, khí trời tươi vui chờ đón mùa xuân mới. Ở vùng biên giới Việt-Lào, tỉnh Quảng Nam, nhân dân hai nước cùng đón Tết truyền thống, thăm hỏi nhau, chia sẻ niềm vui gắn kết tình thân trên vùng núi cao.

Các tin bài khác

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đưa ra tại Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 25/4/2024.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động