Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
13:37 | 25/08/2022 GMT+7

Trao 100 suất học bổng cho sinh viên Campuchia

aa
Sáng ngày 25/8, tại Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam, Quỹ khuyến học Việt Nam đã trao tặng Học bổng Khuyến học năm 2022 cho các em sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam có thành tích tốt trong học tập.
Tặng 50 suất quà cho phụ nữ Campuchia và Việt kiều tại tỉnh Modulkiri (Campuchia) Tặng 50 suất quà cho phụ nữ Campuchia và Việt kiều tại tỉnh Modulkiri (Campuchia)
Từ ngày 17 - 19/8/2022, Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) đã sang thăm và làm việc với Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Modulkiri (CamPuchia) để thống nhất một số nội dung, thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện “Thỏa thuận hợp tác vì hòa bình và phát triển” giai đoạn 2017 - 2022 tại Việt Nam và Phương hướng hợp tác giai đoạn 2022 - 2027.
Sóc Trăng: Trao 200 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới biển Sóc Trăng: Trao 200 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới biển
Trong 2 ngày (22 và 23/8), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng tổ chức trao tặng 200 suất học bổng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh gia đình khó khăn khu vực biên giới biển.

Đây là hoạt động Nhân Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2022), hưởng ứng Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022.

Theo đó, Quỹ khuyến học Việt Nam đã trao tặng 100 suất học bổng trị giá 300 triệu đồng cho các sinh viên Campuchia. Mỗi suất học bổng trị giá là 3.000.000đồng.

Những học bổng thể hiện niềm tin, gửi gắm của thế hệ đi trước

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, trao học bổng cho các sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam là dịp để vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống và thắp chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa hai dân tộc.

Đồng thời qua buổi lễ trao học bổng này, GS.TS Nguyễn Thị Doan mong muốn quan hệ về giáo dục đào tạo, khuyến học, xây dựng xã hội học tập của hai đất nước Việt Nam- Campuchia ngày càng phát triển.

Trao 100 suất học bổng cho sinh viên Campuchia
GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Học cho biết, những học bổng thể hiện niềm tin sâu xa, sự gửi gắm của thế hệ đi trước đối với các sinh viên Campuchia. Các sinh viên sẽ là những nhân tố góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia và sẽ mãi mãi lưu giữ những tình cảm tốt đẹp mà đất nước, nhân dân Việt Nam dành cho đất nước, nhân dân Campuchia.

“100 em sinh viên Campuchia được trao học bổng ngày hôm nay đều là những sinh viên ưu tú, cố gắng vươn lên trong học tập. Chúng tôi mong muốn, kỳ vọng các em sẽ học tập thật tốt, không chỉ học kiến thức chuyên môn mà còn tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của đất nước con người Việt Nam. Đặc biệt tìm hiểu mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam- Campuchia, trải qua bao nhiêu năm nay. Để các em là "nhịp cầu sống" giúp cho mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển, tay nắm tay cùng các bạn sinh viên Việt Nam học tập, tạo niềm tin, uy tín trên trường quốc tế”, GS.TS Nguyễn Thị Doan cho biết.

Trao 100 suất học bổng cho sinh viên Campuchia
Ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao học bổng cho các sinh viên Campuchia.

Nguồn động viên về tinh thần và vật chất cho sinh viên Campuchia

Thay mặt Đảng và Nhà nước, thay mặt các sinh viên Campuchia, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth gửi lời tri ân tới Hội Khuyến học Việt Nam đã giúp đỡ cho các sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam.

Đại sứ Chay Navuth cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa, là nguồn động viên kịp thời, thiết thực về tinh thần và vật chất cho các em lưu học sinh Campuchia.

Trao 100 suất học bổng cho sinh viên Campuchia
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth phát biểu tại buổi lễ trao học bổng.

Đồng thời, Đại sứ không quên nhắc nhở các em sinh viên Campuchia cần cố gắng học tập hơn nữa, giữ gìn, củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị hai nước.

Trao 100 suất học bổng cho sinh viên Campuchia
Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm với các học sinh Campuchia.
Trao 100 suất học bổng cho sinh viên Campuchia
Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm với các học sinh Campuchia.

Hea Rin, sinh viên Học viện Quân y bày tỏ cảm xúc khi được được học bổng từ Quỹ khuyến học Việt Nam. “Đây là phần thưởng và là nguồn động viên để em không ngừng cố gắng vươn lên trong học tập”, Hea Rin chia sẻ.

1.000 sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam

Hean Taing Hea, Chủ tịch Hội sinh viên Campuchia tại Việt Nam cho biết, có khoảng 1.000 sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam. Trong đó, khu vực phía Bắc và Hà Nội có 700 sinh viên, khu vực phía Nam và TP.HCM có 300 sinh viên. Trong quá trình học tập tại Việt Nam, các sinh viên Campuchia học đã nhận được nhiều sự hỗ trợ, quan tâm, giúp đỡ quan tâm của Đảng và Nhà nước, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, các trường đại học. Trong quá trình học tập, sinh viên Campuchia đã được trao rất nhiều học bổng.

15 học bổng du học Campuchia năm học 2022 15 học bổng du học Campuchia năm học 2022
Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại CHDCND Lào năm 2022 theo diện Hiệp định với 20 suất học bổng (đại học và sau đại học) và 15 suất học bổng học tiếng Khmer.
Trao học bổng cho sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản Trao học bổng cho sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản
Ngày 10/7, Lễ công bố và trao giải Quỹ khuyến học của Hội người Việt Nam tại TP.Kitakhyushu (Nhật Bản) đã diễn ra trang trọng tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Fukuoka.
Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động