Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
16:08 | 09/08/2019 GMT+7

Tranh cãi xoay quanh việc tổ chức lễ tưởng niệm bé lớp 1 ở cổng trường Gateway

aa
Sáng 9/8, một nhóm phụ huynh đã đặt những bông hoa trắng và nến bên ngoài cổng trường Gateway để tưởng niệm cháu bé tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường. Tuy nhiên nhiều người lên tiếng chỉ trích việc làm này.
Hình ảnh tột cùng đau đớn trong đám tang bé trai lớp 1 trường Gateway Khởi tố vụ án học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón Vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu truy trách nhiệm

Sáng 9/8, hàng trăm bông hoa trắng được đặt trước cổng trường Gateway để tưởng nhớ bé trai 6 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường này. Thông tin về lễ tưởng niệm bé trai 6 tuổi được một phụ huynh tên là Phan Ngọc Minh chia sẻ trên trang cá nhân với nội dung:

"Việc đặt hoa, nến tưởng niệm là rất phổ biến, đầy nhân văn tại các nước văn minh. Người Việt có vẻ như chưa quen với điều rất bình thường này.

Sáng nay, một nhóm những người mẹ, người bà, người cha đã xếp những ngọn nến trắng thành hình trái tim, cùng hoa trắng và tấm lòng yêu thương, xa xót đến cổng trường Gateway cầu nguyện cho cháu bé vừa đi xa".

tranh cai xoay quanh viec to chuc le tuong niem be lop 1 o cong truong gateway
Sáng 9/8, một nhóm phụ huynh của nhiều trường học khác nhau đã đặt hoa trắng và nến trước cổng trường Gateway để tưởng niệm cháu bé. (Ảnh: Phan Ngọc Minh)
tranh cai xoay quanh viec to chuc le tuong niem be lop 1 o cong truong gateway
Những bó hoa trắng đã được dựng dọc hàng rào trường Gateway, những ngọn nến nhỏ xếp thành trái tim như lời nguyện cầu cho cháu. Thông tin và hình ảnh được một phụ huynh tên là Phan Ngọc Minh chia sẻ trên trang cá nhân. (Ảnh: Phan Ngọc Minh)

Ngay sau đó, bài đăng này được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều phụ huynh cảm thấy xúc động, cho rằng đó là hành động nhân văn và cầu chúc cho bé trai 6 tuổi được yên nghỉ.

Tuy nhiên bên cạnh những ý kiến ủng hộ, nhiều người cũng phản đối gay gắt vì cho rằng hành động tưởng nhớ này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của những học sinh đang học tập tại trường Gateway. Ngoài ra, việc tự ý tổ chức tưởng niệm mà không thông qua bố mẹ cháu bé cũng là điều đáng trách. Nhiều phụ huynh đặt dấu hỏi về mục đích của lễ tưởng niệm này. Ngoài ra nhiều người cũng bức xúc khi di ảnh của cháu bé được trưng ra như vậy.

Theo thông tin ghi nhận của Zing, những bông hoa trắng và nến tưởng niệm bé Long ngay sau đó đã được dọn đi. Một số phụ huynh tại đây cũng cho biết muốn con tập trung học tập, không muốn có hoạt động xáo trộn, khác ngày thường.

Trường Gateway cũng ra thông báo trên trang web chính thức của trường, cụ thể đề nghị mọi người không thực hiện các hoạt động tưởng niệm trước cổng trường.

tranh cai xoay quanh viec to chuc le tuong niem be lop 1 o cong truong gateway
Thông báo của trường Gateway về các hoạt động tưởng niệm bé L.H.L ngay trước cổng trường.

"Trước sự chia sẻ hiện tại của rất nhiều người đối với tập thể học sinh, phụ huynh và giáo viên trường Gateway, chúng tôi trân trọng ghi nhận nghĩa cử này. Tuy nhiên, với các hoạt động tưởng niệm ngay trước cổng trường (như đặt vòng hoa, thắp nến, đặt ảnh…) có thể gây ra những ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng và lâu dài cho các em học sinh còn rất nhỏ tuổi. Vì vậy, Ban giám hiệu trường Gateway đề nghị mọi người không thực hiện các hoạt động tưởng niệm trước cổng trường vì chính lợi ích và tương lai của các con về cả mặt học thuật, xã hội, thể chất và cảm xúc", thông báo của trường Gateway viết.

tranh cai xoay quanh viec to chuc le tuong niem be lop 1 o cong truong gateway

Ngoài ra, thông báo của trường Gateway cho hay trường đã làm việc với đội ngũ chuyên gia tâm lý nhằm phối hợp thành lập Phòng hỗ trợ tâm lý khẩn cấp tại trường "để hỗ trợ học sinh đối mặt với những cảm xúc của mình".

Xem thêm:

tranh cai xoay quanh viec to chuc le tuong niem be lop 1 o cong truong gateway Bà Trần Thị Hồng Hạnh, chủ trường Gateway, là ai?

Bà Trần Thị Hồng Hạnh là Chủ tịch HĐQT trường quốc tế Gateway - nơi vừa xảy ra sự việc học sinh lớp 1 tử ...

tranh cai xoay quanh viec to chuc le tuong niem be lop 1 o cong truong gateway Vụ học sinh trường Gateway tử vong: Chi tiết "áo trắng, áo đỏ"?

Nhiều câu hỏi chưa được trả lời, như: chi tiết chiếc áo, đánh giá quy trình đưa đón học sinh của trường Gateway, kết quả ...

tranh cai xoay quanh viec to chuc le tuong niem be lop 1 o cong truong gateway Kết quả giám định pháp y học sinh trường Gateway tử vong trên xe đưa đón

Sau khi khám nghiệm tử thi vụ việc học sinh trường Gateway tử vong trên xe đưa đón, kết quả khám nghiệm tử thi cho ...

tranh cai xoay quanh viec to chuc le tuong niem be lop 1 o cong truong gateway Hình ảnh tột cùng đau đớn trong đám tang bé trai lớp 1 trường Gateway

Chiều 7/8, đám tang đẫm nước mắt của bé trai lớp 1 trường Gateway diễn ra tại xã Nga Thanh (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa). ...

tranh cai xoay quanh viec to chuc le tuong niem be lop 1 o cong truong gateway Video: Công an kết luận bé trai trường Gateway tử vong trước khi nhập viện

Toàn cảnh và chi tiết buổi họp báo về vụ việc học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón của nhà trường vào chiều ...

tranh cai xoay quanh viec to chuc le tuong niem be lop 1 o cong truong gateway Học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên xe: Trường thông báo bất tỉnh, bác sĩ khẳng định tử vong trước khi vào viện

Theo tường trình của Trường Quốc tế Gateway, khi phát hiện em L.H.L. bất tỉnh, nhà trường đã dùng mọi biện pháp sơ cứu đồng ...

tranh cai xoay quanh viec to chuc le tuong niem be lop 1 o cong truong gateway Bà Trần Thị Hồng Hạnh, chủ trường Gateway, là ai?

Bà Trần Thị Hồng Hạnh là Chủ tịch HĐQT trường quốc tế Gateway - nơi vừa xảy ra sự việc học sinh lớp 1 tử ...

Hải Vân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động