Trang bị kiến thức, kỹ năng tham mưu cho sĩ quan gìn giữ hòa bình tại Liên hợp quốc
Khóa huấn luyện nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn căn bản về công tác tham mưu quân sự Liên hợp quốc cấp Sở Chỉ huy Phái bộ cho sĩ quan chuẩn bị triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trên cương vị sĩ quan tham mưu Liên hợp quốc hoặc đang công tác trong lĩnh vực liên quan đến công tác tham mưu gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
![]() |
| Khóa huấn luyện sĩ quan tham mưu Liên hợp quốc. (Ảnh: VOV) |
Tham gia khóa huấn luyện, các học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về Liên hợp quốc và hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc như: Môi trường hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; cơ cấu tổ chức phái bộ và các cơ quan tham mưu phái bộ; cơ sở pháp lý và hướng dẫn quy định hoạt động của phái bộ (quy tắc sử dụng vũ lực, luật nhân đạo quốc tế, thỏa thuận về quy chế lực lượng...); nguyên tắc hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; chỉ huy và kiểm soát; công tác tham mưu tác chiến; bảo vệ dân thường; hỗ trợ nhân đạo; quan hệ truyền thông; giải giáp vũ trang, giải trừ quân bị và tái hòa nhập cộng đồng; thu thập, phân tích thông tin tình báo; điều phối quân - dân sự. Kiến thức về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tham mưu tại Sở Chỉ huy Phái bộ cũng sẽ được các giảng viên chia sẻ.
Đồng thời, dựa trên tình huống mô phỏng thực tế và chức năng của từng cơ quan tham mưu tại Sở Chỉ huy Phái bộ, học viên được thực hành bài tập tổng hợp trên sa bàn về các kỹ năng như: Phân tích, đánh giá tình hình phái bộ; xây dựng các phương án tác chiến; soạn thảo kế hoạch tác chiến tổng hợp; soạn thảo, ban hành các mệnh lệnh tác chiến; phối hợp hiệp đồng trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu tại Sở Chỉ huy Phái bộ.
Đại tá Nguyễn Như Cảnh, Phó cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, khóa học có sự tham gia của cả học viên trong nước và quốc tế. Trong đó, học viên quốc tế đến từ các nước đối tác của Chương trình GPOI và học viên Việt Nam đến từ các đơn vị, lực lượng khác nhau như: Hải quân nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Đặc công…
Theo Đại tá Nguyễn Như Cảnh, đây là hoạt động góp phần nâng cao năng lực tổ chức các khóa huấn luyện chuyên sâu quốc tế và phát triển đội ngũ giảng viên về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cũng như tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình.
Ông Lee Seck Weng, Trưởng nhóm Giảng viên GPOI đánh giá, Việt Nam đã có một chặng đường dài trong việc đóng góp cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc với việc triển khai quân nhân tại các phái bộ gìn giữ hòa bình kể từ năm 2014. Những nỗ lực của lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam không chỉ tạo ra tác động đáng kể trên thực địa mà còn truyền cảm hứng cho những người khác tham gia vào mục tiêu cao cả là duy trì hòa bình ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột.
| Ngày 8/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức buổi Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 3 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại các phái bộ: MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi), UNMISS (Cộng hòa Nam Sudan) và UNISFA (khu vực Abyei). |
| Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7/5, tại Abyei (châu Phi), Đội Công binh Việt Nam đã tổ chức Lễ khánh thành Doanh trại thông minh tại căn cứ Highway, Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. |
Tin bài liên quan
Công binh Việt Nam hoàn thành tuyến đường chiến lược ở Nam Sudan dài 37 km sau 85 ngày
Tết Việt ấm áp giữa Bentiu: Những “lì xì đỏ” lan tỏa yêu thương
Các tin bài khác
Đắk Lắk đề xuất định hướng hợp tác với UAE trên ba trụ cột chính
Hà Nội hoan nghênh Sumitomo đồng hành phát triển đô thị thông minh
Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ Việt Nam-Sri Lanka
Việt Nam được Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm lên Tích cực
Đọc nhiều
Đại chiến lược trong bối cảnh mới: Những gợi mở cho Việt Nam
Trang sách nối tình hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan
Giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ
Hoà nhạc kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Ba Lan
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vang mãi bản hùng ca Trường Sa
Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ cứu nạn thành công 2 tàu cá nước ngoài
Siết quản lý tàu cá, Đồng Tháp ngăn chặn vi phạm IUU từ gốc
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





