Đỗ Anh - Sĩ quan quân đội Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Năm 2021, Thiếu tá Đỗ Anh sang Cộng hòa Trung Phi làm quan sát viên quân sự Liên hợp quốc, đồng chí hy sinh ngày 6/1/2022 khi đang thực hiện nhiệm vụ nhân đạo tại MINUSCA.
aa
Tết Việt ấm áp giữa Bentiu: Những “lì xì đỏ” lan tỏa yêu thương 51 năm thống nhất đất nước: Từ khát vọng hòa bình đến quốc gia có trách nhiệm

Lời hẹn 6 tháng!

“Con đi 6 tháng rồi về thăm mẹ, nhanh thôi mẹ ơi!”, trong cuộc trò chuyện với Báo Công Thương tháng 7/2026, bà Trần Thị Hảo nhớ nguyên lời con trai nói trước ngày sang Cộng hòa Trung Phi.

Trung tá Đỗ Anh là người con trai duy nhất của bà. Đồng chí có vợ và hai con nhỏ, và khi lên đường làm nhiệm vụ, con lớn mới học lớp 1, con nhỏ 4 tuổi. Bà Hảo là con gái liệt sĩ. Năm 2023, bà được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Liệt sĩ, Trung tá Đỗ Anh trong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi. (Ảnh: KT)
Liệt sĩ, Trung tá Đỗ Anh trong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi. (Ảnh: KT)

Trung tá Đỗ Anh sinh năm 1983, tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự. Sau thời gian công tác tại Cục Tác chiến điện tử thì được chuyển về Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Năm 2021, Trung tá Đỗ Anh được cử làm quan sát viên quân sự tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Cộng hòa Trung Phi, gọi tắt là MINUSCA.

Tại Phái bộ, đồng chí tự lái xe đến các địa bàn được phân công, làm việc cùng sĩ quan nhiều nước. Do địa bàn công tác vẫn xảy ra các vụ xung đột nhỏ lẻ, dịch bệnh… nên cũng gây nhiều khó khăn trong công việc.

Thật đáng tiếc là thời gian công tác không được lâu dài, Trung tá Đỗ Anh đã hy sinh lúc 6 giờ ngày 6/1/2022, giờ địa phương, tại Bệnh viện dã chiến cấp 3 của Liên hợp quốc ở Nakasero, Kampala, Uganda. Khi ấy đồng chí mới 38 tuổi.

Ngày 8/1/2022, Phái bộ MINUSCA phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức lễ truy điệu Trung tá Đỗ Anh bằng hình thức trực tuyến.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình Jean-Pierre Lacroix gửi thư tới Đại sứ Đặng Đình Quý, khi đó là Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, ông xin chuyển lời chia buồn tới Chính phủ Việt Nam và gia đình, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của Trung tá Đỗ Anh tại MINUSCA.

Ngày 15/1/2022, thi hài Trung tá Đỗ Anh được Liên hợp quốc bàn giao, đưa về Việt Nam. Lễ viếng, truy điệu và an táng được tổ chức tại Hà Nội ngày 19/1/2022.

Đại diện các cơ quan Liên hợp quốc, đoàn ngoại giao và đoàn tùy viên quốc phòng các nước đến tiễn biệt Trung tá Đỗ Anh. Trong sổ tang, bà Caitlin Wiesen, khi đó là Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam, viết rằng Liên hợp quốc sẽ luôn nhớ tới mong muốn đóng góp cho hòa bình thế giới của người sĩ quan Việt Nam.

Trung tá Đỗ Anh được Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ, cấp Bằng Tổ quốc ghi công; Bộ Quốc phòng truy thăng quân hàm từ Thiếu tá lên Trung tá; Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất.

Chiếc đèn ở Bangui

Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, thường mất điện. Kể với VTC News năm 2022, Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh cho biết trong những tuần đầu công tác tại MINUSCA, khi đó mang quân hàm Thiếu tá, chị được đồng đội Đỗ Anh tặng một chiếc đèn sạc nhỏ. Chiếc đèn dài khoảng 15cm, có thể cắm vào máy tính. Mỗi khi chỗ ở mất điện, chị dùng chiếc đèn để ghi chép công việc và học thêm tiếng Pháp.

Thiếu tá Nguyễn Mỹ Hạnh (nay là Trung tá) giới thiệu chiếc đèn sạc do đồng đội Đỗ Anh tặng trong thời gian công tác tại MINUSCA, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam năm 2022. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)
Thiếu tá Nguyễn Mỹ Hạnh (nay là Trung tá) giới thiệu chiếc đèn sạc do đồng đội Đỗ Anh tặng trong thời gian công tác tại MINUSCA, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam năm 2022. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Chiếc đèn luôn nằm trong túi máy tính của chị. Sau khi trở về nước, Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh quyết định trao kỷ vật cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Ngày 25/5/2023, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Đại sứ Đặng Hoàng Giang thay mặt Nhà nước Việt Nam tiếp nhận Huân chương Dag Hammarskjöld do Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres truy tặng Trung tá, liệt sĩ Đỗ Anh.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang thay mặt Nhà nước Việt Nam tiếp nhận Huân chương Dag Hammarskjold do Tổng Thư ký Liên hợp quốc trao tặng cho liệt sĩ, Trung tá Đỗ Anh. (Ảnh: TTXVN)
Đại sứ Đặng Hoàng Giang thay mặt Nhà nước Việt Nam tiếp nhận Huân chương Dag Hammarskjold do Tổng Thư ký Liên hợp quốc trao tặng cho liệt sĩ, Trung tá Đỗ Anh. (Ảnh: TTXVN)

Huân chương Dag Hammarskjöld được Liên hợp quốc truy tặng cho quân nhân, cảnh sát và nhân viên dân sự mất trong thời gian làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

Thủ tướng: Chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán, thể hiện tính nhân văn sâu sắc Thủ tướng: Chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán, thể hiện tính nhân văn sâu sắc
79 năm hành trình tri ân những người đã hóa thân thành Tổ quốc 79 năm hành trình tri ân những người đã hóa thân thành Tổ quốc
Phan Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu, tài liệu và hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều tư liệu lần đầu được công bố được giới thiệu tại Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc), góp phần làm rõ những dấu ấn hoạt động cách mạng của Người tại Trung Quốc và quá trình vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...