Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
20:45 | 31/03/2022 GMT+7

Trải nghiệm triển lãm thực tế ảo "Tự hào một dải biên cương"

aa
Ngày 31/3/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch… khai mạc Triển lãm thực tế ảo với chủ đề "Tự hào một dải biên cương", đồng thời phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia lần thứ hai với chủ đề này.
Triển lãm ảnh báo chí thế giới 2021 được tổ chức tại TP.HCM Triển lãm ảnh báo chí thế giới 2021 được tổ chức tại TP.HCM
Vẻ đẹp Việt Nam Vẻ đẹp Việt Nam

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã tới dự buổi lễ.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương cùng các đại biểu ấn nút khai trương Triển lãm
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương cùng các đại biểu ấn nút khai trương triển lãm

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại nhấn mạnh, triển lãm thực tế ảo là bước chuyển lớn, quan trọng trong việc đa dạng hóa các phương thức truyền thông, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác lợi thế của các nền tảng số, phương tiện truyền thông mới để tăng tính lan tỏa, hiệu quả của công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, nhất là liên quan đến vấn đề biên giới lãnh thổ quốc gia, thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng".

Trước đó, vào năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, nhiều hoạt động bị đình trệ, chỉ trong 5 tháng tổ chức, cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia với chủ đề "Tự hào một dải biên cương" lần thứ nhất đã thu hút được khoảng 7.000 tác phẩm ảnh, của 745 tác giả đến từ 63/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Kết quả này đã minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân trong cả nước, trong đó đặc biệt là các nghệ sĩ nhiếp ảnh đối với chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia, với biên cương của Tổ quốc. Cuộc thi cũng trở thành diễn đàn để các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên thể hiện sức sáng tạo và đam mê với nghề, thể hiện tình yêu, niềm tự hào, tự tôn với Tổ quốc.

Người xem được hướng dẫn cách trải nghiệm triển lãm thực tế ảo
Người xem được hướng dẫn cách trải nghiệm triển lãm thực tế ảo

Từ thành công của cuộc thi này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xây dựng sách ảnh song ngữ, sách ảnh điện tử; đồng thời, tổ chức triển lãm ảnh ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để tiếp tục để tiếp tục lan tỏa thông tin, kết quả của cuộc thi nhằm khích lệ, khơi dậy tình yêu với quê hương đất nước, niềm tự hào với sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia - thành quả mà biết bao thế hệ ông cha đã hy sinh xương máu để bảo vệ, gìn giữ cho chúng ta đến ngày hôm nay.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức xây dựng Triển lãm thực tế ảo "Tự hào một dải biên cương" nhằm tiếp tục đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về công tác biên giới trên đất liền; tiếp tục ghi nhận và tôn vinh những đóng góp, hy sinh của các thế hệ người Việt Nam; tạo diễn đàn để các nghệ sỹ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên thể hiện sức sáng tạo và đam mê với nghề, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Trải nghiệm triển lãm thực tế ảo
Người xem có trải nghiệm chân thật khi tham gia triển lãm thực tế ảo

Triển lãm thực tế ảo sử dụng công nghệ 3D ưu việt, hiện đại; không giới hạn về không gian, thời gian, vị trí địa lý, tiện lợi trong tiếp cận, với trải nghiệm đa nền tảng, đa ngôn ngữ, đem đến cho người xem những trải nghiệm đa chiều, chân thực, độc đáo, sống động, hấp dẫn trên các nền tảng công nghệ số.

Có mặt tại triển lãm, nhiều người xem đã thốt lên: "Rất tuyệt vời!" khi được trải nghiệm nghệ thuật một cách thú vị như vậy.

Ông Trần Quang Lộc (Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam) chia sẻ: "Tôi thấy phấn khích. Triển lãm rất độc đáo, mở ra một cách trải nghiệm mới, sâu sắc cho người xem, từ không gian đến những bức ảnh".

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đăng Thanh hào hứng trải nghiệm triển lãm thực tế ảo
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đăng Thanh hào hứng trải nghiệm triển lãm thực tế ảo

Trong khi đó, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đăng Thanh đánh giá: "Đây là một xu hướng công nghệ mới mà chúng ta nên nắm bắt và phát triển. Chưa bàn đến khả năng đầu tư ra sao, nhưng rất tiện lợi cho mọi người, ở đâu cũng có thể xem được, chỉ bằng một chiếc máy tính, điện thoại hay kính thực tế ảo.

Với hình thức độc đáo này, người dự triển lãm có thể mời bạn bè, người thân cùng tham gia, di chuyển tự do và tận mắt chiêm ngưỡng tranh và trò chuyện, giao lưu với bất kỳ ai trong không gian đó".

Giới thiệu gần 60 bức ảnh về di sản của Việt Nam – Liên bang Nga tại Hà Nội Giới thiệu gần 60 bức ảnh về di sản của Việt Nam – Liên bang Nga tại Hà Nội
Triển lãm ảnh các di sản văn hoá của Việt Nam tại trụ sở UNESCO (Pháp) Triển lãm ảnh các di sản văn hoá của Việt Nam tại trụ sở UNESCO (Pháp)

Minh Thái
Nguồn:

Tin bài liên quan

Quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền

Quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền

Năm 2024, Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ III tiếp tục được tổ chức nhằm tuyên truyền, khẳng định chủ quyền biên giới lãnh thổ; giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền.
Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII"

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII"

Ban Tuyên giáo Trung ương đang tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII" nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.
Trưng bày 130 tác phẩm tại triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” ở Thừa Thiên Huế

Trưng bày 130 tác phẩm tại triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” ở Thừa Thiên Huế

Ngày 29/12, tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” năm 2023 với 130 tác phẩm đạt giải và tiêu biểu từ Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022”.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động