Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
21:50 | 08/10/2015 GMT+7

Trả lại 37,2 tỉ đồng tiền tài trợ: Giám đốc BV Ung thư Đà Nẵng nói gì?

aa
Tại sao ông Trịnh Lương Trân lại làm cái việc “chưa từng có trên thế giới” là trả lại tiền tài trợ trong khi BV này đang gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc thực hiện mục tiêu nhân đạo miễn giảm viện phí cho bệnh nhân nghèo mà người sáng lập BV, ông Nguyễn Bá Thanh. Động cơ của ông Trân khi làm việc đó là gì?

tra lai 372 ti dong tien tai tro giam doc bv ung thu da nang noi gi

Ngày 2/7/2014, ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trao cho ông Nguyễn Bá Thanh số tiền hơn 37,2 tỉ đồng tài trợ cho BVUT Đà Nẵng để mua sắm thiết bị. Ảnh Infonet

“Qua tìm hiểu sơ bộ, chúng tôi được biết việc BVUT Đà Nẵng trả lại hơn 37,2 tỉ đồng mà Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tài trợ là do mâu thuẫn nội bộ của BV này” - ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cho hay

Như tin đã đưa, chỉ 1 ngày trước khi Bệnh viện Ung thư (BVUT) Đà Nẵng được sát nhập với Khoa Ung bướu (BV Đà Nẵng) để trở thành BV Ung bướu, là BV công lập trực thuộc Sở Y tế Đà Nẵng, Giám đốc BVUT Đà Nẵng Trịnh Lương Trân đã tự ý viết lệnh chi số UCO 815-0057 chuyển trả cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt số tiền hơn 37,2 tỉ đồng mà ngân hàng này tài trợ cho BVUT Đà Nẵng để mua hệ thống chụp mạch máu hóa số (DSA).

Tại sao ông Trịnh Lương Trân lại làm cái việc “chưa từng có trên thế giới” là trả lại tiền tài trợ trong khi BV này đang gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc thực hiện mục tiêu nhân đạo miễn giảm viện phí cho bệnh nhân nghèo mà người sáng lập BV, ông Nguyễn Bá Thanh, cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đề ra? Động cơ của ông Trịnh Lương Trân khi làm việc đó là gì?

Để tìm hiểu rõ thêm sự tình, sáng 8/10, chúng tôi liên hệ với ông Nguyễn Ngọc Nam, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại Đà Nẵng. Ông Nam cho biết do mới về công tác tại ngân hàng này nên không nắm rõ sự tình. Hơn nữa, BVUT chủ yếu làm việc trực tiếp với Hội sở, còn Chi nhánh Đà Nẵng chỉ là nơi giữ tài khoản số tiền mà Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tài trợ cho BV này. Do đó ông đề nghị chúng tôi liên hệ với cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung, chuyên viên Phòng Quan hệ công chúng của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và là người phụ trách khoản tài trợ cho BVUT.

Cô Tuyết Nhung cho hay, năm 2010, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và Công ty CP Him Lam – cổ đông lớn nhất của Ngân hàng này đã trao 15 tỉ đồng cho lãnh đạo Đà Nẵng để triển khai dự án xây dựng BVUT. Ngày 2/7/2014, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tiếp tục trao hơn 37,2 tỉ đồng để BVUT Đà Nẵng mua sắm trang thiết bị phục vụ việc khám, chữa bệnh, nâng tổng số tiền tài trợ lên hơn 52 tỉ đồng và trở thành đơn vị đóng góp cao nhất cho BV này.

Theo cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung, thời hạn để BVUT Đà Nẵng sử dụng số tiền hơn 37,2 tỉ đồng mua máy móc, thiết bị là đến hết năm 2015. Mặc dù từ ngày 1/9, BVUT Đà Nẵng đổi tên thành BV Ung bướu Đà Nẵng và trở thành BV công lập, nhưng khoản tài trợ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt dành cho BV vẫn tiếp tục có giá trị. Hoàn toàn không có chuyện vì chuyển sang công lập mà BVUT Đà Nẵng bị buộc phải trả lại số tiền 37,2 tỉ đồng cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Sau đó, cô Tuyết Nhung đề nghị chúng tôi gửi câu hỏi qua email để lãnh đạo Ngân hàng Bưu điện Liên Việt có thể trả lời rõ hơn. Và ngay trong sáng 8/10, cô Tuyết Nhung đã chuyển cho chúng tôi ý kiến của ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt về việc BVUT Đà Nẵng bất ngờ trả lại só tiền tài trợ hơn 37,2 tỉ đồng. Dưới đây là ý kiến của ông Nguyễn Đức Hưởng:

“Phải khẳng định rõ rằng đây là điều chúng tôi rất ngạc nhiên và không hề mong muốn. Chúng tôi không hề chấm dứt hợp đồng tài trợ với BVUT Đà Nẵng. Chúng tôi đang ở trong tình thế rất ngược đời là bị “buộc” phải nhận lại tiền đã tài trợ, bị chuyển trả lại tiền.

tra lai 372 ti dong tien tai tro giam doc bv ung thu da nang noi gi

Ông Nguyễn Đức Hưởng thăm các bệnh nhân đang điều trị tại BVUT Đà nẵng. Ảnh Infonet

Trước đó, ngay sau khi quyết định tài trợ vào ngày 2/7/2014, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã chuyển 37.275.000.000VNĐ vào tài khoản BVUT Đà Nẵng để BV triển khai mua hệ thống chụp mạch máu số hóa (DSA) theo đúng như cam kết. Tuy nhiên, sau hơn một năm, chúng tôi không hiểu tại sao BVUT Đà Nẵng vẫn chưa triển khai mua? Trong khi đó họ chủ động đề nghị và tự động trả lại 37.275.000.000 đồng cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Trước đó, khi nhận được thông tin xin ý kiến về việc sử dụng số tiền tài trợ, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã gửi công văn đề nghị BVUT Đà Nẵng sử dụng số tiền đúng mục đích đã cam kết với Ngân hàng và theo đúng như ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Bá Thanh lúc còn sống. Chúng tôi cũng đã trao đổi nếu không thực hiện được thì hai bên có thể gặp nhau bàn bạc để thực hiện hạng mục khác. Trường hợp cuối cùng thì chuyển lại Ngân hàng để Ngân hàng tiếp tục thực hiện hoạt động từ thiện theo ý nguyện của ông Nguyễn Bá Thanh.

BVUT Đà Nẵng đã không gửi lại ý kiến, ngược lại họ đôn đốc Ngân hàng xác nhận số tài khoản để chuyển trả lại tiền trước khi chuyển sang BV công lập vào cuối tháng 8. Qua tìm hiểu sơ bộ thì chúng tôi được biết nguyên nhân là do mâu thuẫn nội bộ của BVUT Đà Nẵng, dẫn đến sự việc trên làm ảnh hưởng tâm linh cố Bí thư Đà Nẵng và làm ngỡ ngàng, khó xử cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Hoạt động từ thiện xã hội là nhiệm vụ thường xuyên của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Vì vậy, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục triển khai các hoạt động an sinh xã hội dành cho cộng đồng. Riêng với BVUT Đà Nẵng, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã tài trợ trên 52 tỷ và toàn ngành ngân hàng đã tài trợ trên 100 tỷ để xây dựng mua sắm trang thiết bị. Đó là những số tiền không nhỏ nên nội bộ BV phải đoàn kết mới thực hiện có hiệu quả từng đồng vốn an sinh xã hội.

Chúng tôi, cũng như bất kỳ nhà tài trợ nào, sẽ không dám gửi gắm đồng tiền công đức vào các tổ chức nội bộ có vấn đề không bình thường. Do vậy, chúng tôi đã quyết định bàn bạc với con trai ông Nguyễn Bá Thanh để thực hiện xây trường tại nơi ông Nguyễn Bá Thanh học từ nhỏ. Đó cũng là tâm nguyện của ông khi còn sống!”.

Ông Trịnh Lương Trân nói gì?

tra lai 372 ti dong tien tai tro giam doc bv ung thu da nang noi gi

Theo TTO, phát biểu tại cuộc họp, ông Trịnh Lương Trân (đứng – nguyên giám đốc BV Ung thư Đà Nẵng (người đã ký trả lại 37,2 tỷ đồng) nói rằng: “Khoản tiền mà ngân hàng Liên Việt tài trợ phía chúng tôi cũng đã chuẩn bị mua các trang thiết bị nhưng trong khi chưa giải quyết được thì bệnh viện chuyển đổi cơ chế. Riêng 37 tỷ đồng khi chúng tôi chuyển vào tài khoản tạm gửi của Sở Tài chính nhưng bị ách lại, không chuyển được. Và không chuyển được thì chúng tôi phải trả lại cho ngân hàng Liên Việt. Giờ chúng tôi phải đi năn nỉ ngân hàng lại thôi. Phía ngân hàng họ cũng nói chỉ tài trợ cho bệnh viện ngoài công lập thôi”. Ảnh TTO

Sáng 8/10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo BV Ung bướu Đà Nẵng và Hội bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo TP Đà Nẵng để kiểm tra tình hình sau 1 tháng BVUT Đà Nẵng được chuyển thành BV công lập, đôn đốc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để BV hoạt động có hiệu quả.

Tại đây, ông Trịnh Lương Trân đã có ý kiến phát biểu liên quan đến vụ 37,2 tỉ đồng. Ông cho rằng thực hiện chỉ đạo của bà Lê Thị Hường, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV BVUT Đà Nẵng, ông đã chuyển số tiền trên vào Kho bạc Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng nhưng gặp trục trặc không chuyển được. Không biết chuyển số tiền đó vào đâu nên ông… chuyển trả cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt(!?)

Một số thành viên Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng định đứng dậy phản bác ý kiến của ông Trịnh Lương Trân nhưng Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đề nghị mọi người tập trung vào nội dung chính của buổi làm việc, còn vụ 37,2 tỉ đồng sẽ được mổ xẻ kỹ càng vào một dịp khác.

Trước mắt, ông yêu cầu thực hiện nghiêm công văn chỉ đạo số 7600/UBND-KTTH của UBND TP Đà Nẵng, kiểm tra và xác minh trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến việc chuyển trả tiền tài trợ của BV Ung bướu trái với chủ trương của UBND TP. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thu hồi lại cho BV số tiền này trước ngày 30/10.

Theo Infonet

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt

Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 không chỉ là khoảng thời gian quan trọng nhất trong đời sống tinh thần của người Việt, mà còn trở thành một trải nghiệm văn hóa đầy thú vị và cảm xúc đối với bạn bè quốc tế đến Việt Nam du lịch, học tập hay sinh sống. Những hoạt động truyền thống như gói bánh, xin chữ, du xuân hay sum họp gia đình đã khiến nhiều vị khách nước ngoài không khỏi bất ngờ, say mê và ghi lại kỷ niệm sâu sắc về văn hoá Việt.
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam

Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam

Phó thủ tướng Mai Văn Chính đã ký Quyết định số 173 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

Sáng 25/1, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài về tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng

Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng

Chiều 23/1, báo chí và truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về phiên bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đọc nhiều

Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Từ ngày 15-19/6, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự Triển lãm Vũ khí lục quân Eurosatory 2026 tại Pháp. Đây là dịp để Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng, quảng bá năng lực công nghiệp quốc phòng và mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế.
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Ngày 13/6, Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5 (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 83 với Hải quân Hoàng gia Campuchia.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô-ly-khăm-xay dự kiến diễn ra trong tháng 7 với chuỗi 18 hoạt động chính thức. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Phiên bản di động