Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
14:29 | 17/08/2023 GMT+7

TPHCM: Nhiều hoạt động gắn kết sinh viên Lào, Campuchia với gia đình Việt Nam

aa
Trong thời gian qua, MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động đồng hành cùng Chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP HCM” góp phần gắn kết hơn nữa sinh viên Lào, Campuchia với các gia đình Việt Nam.
Giao lưu gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh
Trại hè “Làng trong phố” gắn kết sinh viên Việt Nam tại Đức

Chiều 16/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức chương trình gặp gỡ, giao lưu giữa đại biểu đại diện các gia đình Lào, Campuchia có con tham gia chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP HCM” và đại diện các gia đình Việt Nam nhận sinh viên Lào, Việt làm con nuôi.

Phát biểu tại gặp gỡ, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cho biết, đến nay, có 67 gia đình Việt Nam, 91 sinh viên Lào và 14 sinh viên Campuchia tham gia Chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM”.

Lãnh đạo các đơn vị của TPHCM tặng quà gia đình sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM.
Lãnh đạo các đơn vị của TPHCM tặng quà gia đình sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM (Ảnh: thanhuytphcm.vn).

Qua triển khai thực hiện Chương trình năm 2023, cả số lượng gia đình và sinh viên đều tăng gấp 2 lần so với năm 2022. Điều này, thể hiện sự thu hút của Chương trình cũng như mong muốn của các bạn sinh viên Lào, Campuchia được trải nghiệm cuộc sống, văn hóa cộng đồng và sinh hoạt tại các gia đình người Việt Nam.

Theo bà Trần Kim Yến chia sẻ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động đồng hành cùng Chương trình như: tổ chức các buổi họp mặt nhân dịp Tết nguyên đán của Việt Nam; gặp gỡ, tìm hiểu văn hóa giữa gia đình Việt Nam với sinh viên Lào, Campuchia, tổ chức Ngày hội “Gia đình Việt Nam - Lào - Campuchia”; giao lưu văn nghệ... tạo sân chơi vui tươi, bổ ích mang lại sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức thành viên còn tổ chức nhiều hoạt động hành trình về nguồn tại di tích lịch sử, tham gia sinh hoạt giáo dục truyền thống cách mạng, tham gia các trò chơi vận động tập thể giúp gắn kết thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; tổ chức tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các bạn sinh viên được tìm hiểu về đặc điểm, sự tương đồng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đánh giá chương trình “Gia đình Việt với Sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP HCM” hết sức có ý nghĩa, bởi thông qua chương trình giúp tăng cường các hoạt động giao lưu giữa nhân dân các nước.

Bên cạnh đó tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân TP HCM và du học sinh Lào, Campuchia đang học tập tại TP HCM về đất nước, con người, văn hóa, lịch sử, truyền thống và mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào - Campuchia.

Chương trình cũng là dịp để sinh viên Lào, Campuchia tham gia trải nghiệm đời sống sinh hoạt hằng ngày của các gia đình Việt Nam, qua đó gắn kết tình cảm, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho các em, các cháu sinh viên Lào, Campuchia khi học tập xa nhà. Từ đó góp phần giúp thế hệ trẻ Việt Nam - Lào - Campuchia hiểu, trân quý và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Hoạt động giao lưu gặp gỡ giữa các gia đình tham gia chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP HCM” năm 2023 diễn ra từ ngày 15/8 đến 19/8, bao gồm các hoạt động gặp gỡ, giao lưu với các gia đình Việt Nam đã nhận các sinh viên Lào, Campuchia làm con nuôi. Các đại biểu tham gia chương trình cũng được tham quan trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch - nơi đang có hơn 160 sinh viên Lào, Campuchia học tập; trải nghiệm cuộc sống trong gia đình Việt và tham quan một số danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của TP HCM…

Khánh Hòa: Học viện Hải quân nhân dân Việt Nam kết nghĩa cùng Học viện Hải quân Campuchia Khánh Hòa: Học viện Hải quân nhân dân Việt Nam kết nghĩa cùng Học viện Hải quân Campuchia
TP.HCM: Trao hơn 100 suất quà cho học sinh, sinh viên dân tộc Chăm TP.HCM: Trao hơn 100 suất quà cho học sinh, sinh viên dân tộc Chăm
Minh Ngọc (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Vun đắp tình hữu nghị Việt-Lào

Vun đắp tình hữu nghị Việt-Lào

Các thế hệ lưu học sinh, sinh viên (SV) Lào đã và đang học tập tại Quảng Bình, ngoài nhiệm vụ học tập để có kiến thức, các em còn là “cầu nối” văn hóa, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Lào anh em.
Quảng Ngãi tổ chức lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay cho hơn 100 sinh viên Lào

Quảng Ngãi tổ chức lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay cho hơn 100 sinh viên Lào

Mới đây, tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay cho hơn 100 sinh viên Lào đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
“Người mẹ thứ hai” của sinh viên Lào tại Đà Nẵng

“Người mẹ thứ hai” của sinh viên Lào tại Đà Nẵng

Ngày 5/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Liên Chiểu, Đà Nẵng tổ chức chương trình giao lưu, kết nối mô hình “Người mẹ thứ hai” và hành quân về nguồn năm 2024.

Các tin bài khác

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đây là đề xuất của ông Ngụy Hiểu Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhân chuyến đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương vào ngày 26/4.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.
TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động