Trang chủ Chính trị - Xã hội
11:18 | 22/03/2021 GMT+7

TP.HCM, Nghệ An và Đắk Lắk bổ nhiệm nhân sự mới

aa
TP.HCM và các tỉnh Nghệ An, Đắk Lắk vừa đồng loạt triển khai công tác nhân sự tại địa phương, theo đó điều động, bổ nhiệm một số cán bộ, lãnh đạo mới.
Chân dung tân Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung Chân dung tân Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung
Nhân sự mới Quảng Ninh, Nghệ An, Kiên Giang Nhân sự mới Quảng Ninh, Nghệ An, Kiên Giang
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định cho ông Triệu Đỗ Hồng Phước (Ảnh: SGGP)
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định cho ông Triệu Đỗ Hồng Phước (Ảnh: SGGP)

Sáng 22/3, ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì buổi trao quyết định của UBND thành phố về công tác nhân sự tại UBND huyện Nhà Bè, quận 9, Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT), Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT).

Theo các quyết định, phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Triệu Đỗ Hồng Phước - Phó Bí thư Huyện ủy Nhà Bè.

Ông Triệu Đỗ Hồng Phước sinh năm 1979, trình độ Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh, hiện đang học Tiến sĩ kinh tế; Cao cấp Lý luận Chính trị. Ông Phước từng trải qua các vị trí công tác: Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, Chánh Văn phòng HĐND TP.HCM, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách - HĐND TP.HCM.

TP.HCM, Nghệ An, Đắk Lắk bổ nhiệm nhân sự mới
Ông Trần Văn Bảy nhận quyết định (Ảnh: SGGP)

UBND TP.HCM quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Văn Bảy - nguyên Chủ tịch UBND quận 9, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Trần Văn Bảy sinh năm 1971, trình độ Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị. Ông Bảy từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đào tạo Trường Đại học Luật TP.HCM, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp TP.HCM, Trưởng Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp TP.HCM, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, Chủ tịch UBND quận 9.

TP.HCM, Nghệ An, Đắk Lắk bổ nhiệm nhân sự mới
Ông Trương Trung Kiên nhận quyết định điều động, bổ nhiệm (Ảnh: SGGP)

Đồng thời, UBND TP.HCM cũng điều động và bổ nhiệm ông Trương Trung Kiên - nguyên Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở QH-KT TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Trương Trung Kiên sinh năm 1974, trình độ Tiến sĩ Quy hoạch, Cử nhân Chính trị. Các vị trí công tác từng trải qua: Phó Giám đốc Sở QH-KT TP.HCM, Trưởng Ban Đô thị - HĐND TP.HCM, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong mong muốn các nhân sự mới, với thế mạnh về chuyên môn và kinh nghiệm thực tế, sẽ tiếp tục trau dồi và rèn giũa, góp phần tạo một bản lĩnh vững vàng, một hình ảnh đẹp của cán bộ công chức, một thái độ tử tế với công việc, một trách nhiệm cao đối với TP.HCM.

TP.HCM, Nghệ An, Đắk Lắk bổ nhiệm nhân sự mới
Các đại biểu chúc mừng ông Dương Hoàng Vũ

Sáng 22/3, HĐND huyện Quế Phong (Nghệ An) tổ chức kỳ họp thứ 15 để triển khai công tác nhân sự theo thẩm quyền, bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp sáng 22/3, HĐND huyện Quế Phong đã nhất trí bầu bổ sung ông Dương Hoàng Vũ giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quế Phong khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ lệ 100% đại biểu tán thành.

Trước đó, hôm 18/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã công bố quyết định bổ nhiệm, điều động ông Dương Hoàng Vũ - Phó Giám đốc Sở Du lịch tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Quế Phong, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Văn Giáp - nguyên Chủ tịch UBND huyện Quế phong đã được điều động về giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. HĐND huyện Quế Phong cũng đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện đối với ông Lê Văn Giáp tại kỳ họp thứ 14 ngày 24/12/2020.

TP.HCM, Nghệ An, Đắk Lắk bổ nhiệm nhân sự mới
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường trao các quyết định (Ảnh: NLĐ)

Tại Đắk Lắk, sáng 22/3, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ về công tác cán bộ. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường tới dự và trao các quyết định.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định đồng ý để ông Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thị ủy Buôn Hồ và điều động đến công tác tại HĐND tỉnh.

Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng quyết định điều động bà H’Lim Niê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban.

TP.HCM, Nghệ An, Đắk Lắk bổ nhiệm nhân sự mới
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các nhân sự mới (Ảnh: NLĐ)

Điều động ông Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy và giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Điều động ông Trần Trung Hiển, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Krông Năng giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Chỉ định bà Lê Thị Thanh Xuân, Tỉnh ủy viên, Phó giám đốc Sở GD-ĐT, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thị ủy Buôn Hồ.

Đồng thời, Phân công ông Y Bi On Niê, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Krông Năng, điều hành hoạt động của Đảng bộ huyện Krông Năng đến khi có Bí thư Huyện ủy mới.

Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục - Đào tạo bổ nhiệm nhân sự mới Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục - Đào tạo bổ nhiệm nhân sự mới
Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa triển khai các quyết định về công tác cán bộ tại nhiều cơ quan, đơn vị, theo đó điều động, bổ nhiệm một số nhân sự, lãnh đạo mới.
Chân dung 2 tân Phó Chủ tịch tỉnh Nam Định Chân dung 2 tân Phó Chủ tịch tỉnh Nam Định
HĐND tỉnh Nam Định vừa nhất trí bầu ông Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư và bà Hà Lan Anh, Giám đốc Sở Công thương giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Nhân sự mới Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, TAND Tối cao Nhân sự mới Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, TAND Tối cao
Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, TAND Tối cao vừa đồng loạt kiện toàn nhân sự, lãnh đạo mới ở nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc, theo đó điều động, bổ nhiệm một số cán bộ mới.

Trọng Sang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nghệ An đã thực hiện được 8.440 ngôi nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Nghệ An đã thực hiện được 8.440 ngôi nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Đây là số liệu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chương trình 1838 do Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Ban Chỉ đạo 1838) tổ chức ngày 19/4.
Ký kết 64 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Đắk Lắk và Ấn Độ

Ký kết 64 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Đắk Lắk và Ấn Độ

Ngày 17/4, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp và Đầu tư giữa Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên với mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa các tỉnh Tây Nguyên với các địa phương và doanh nghiệp Ấn Độ.
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động