Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
09:20 | 26/10/2022 GMT+7

Việt Nam và Lào chia sẻ kinh nghiệm trong giáo dục - đào tạo

aa
Kinh nghiệm trong việc quản lý đội ngũ nhà giáo; công tác tuyển dụng giáo viên; kinh nghiệm trong đào tạo, phát triển giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cũng như các hoạt động tăng cường hợp tác giáo dục giữa hai nước... là những nội dung được chia sẻ tại buổi làm việc giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vào ngày 25/10 tại Hà Nội.
Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ của Việt Nam tại Hội nghị quốc tế về giáo dục bình đẳng Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ của Việt Nam tại Hội nghị quốc tế về giáo dục bình đẳng
Kon Tum (Việt Nam) và Attapư (Lào) trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên giáo Kon Tum (Việt Nam) và Attapư (Lào) trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên giáo

Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Sisouk Vongvichit dẫn đầu đang có chuyến thăm Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó có việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nhấn mạnh việc chuẩn bị giáo viên là gốc rễ cho chương trình mới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc hy vọng hai bên có thể cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những việc làm tốt, khả thi trong giáo dục và đào tạo, nhất là công tác chuẩn bị đội ngũ giáo viên.

 Bộ Giáo dục và Đào tạo với đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Nhắc lại truyền thống hợp tác hữu nghị lâu dài, thân thiết giữa Việt Nam và Lào, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Sisouk Vongvichit đồng thời gửi lời cảm ơn Chính phủ Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã có những hỗ trợ, hợp tác quý báu đối với ngành giáo dục Lào.

Cụ thể, hai bên đã ký kết nhiều dự án, thỏa thuận hợp tác về giáo dục và đào tạo. Cùng với đó, tăng cường hợp tác giáo dục đại học thông qua việc đào tạo lưu học sinh Lào tại Việt Nam và lưu học sinh Việt Nam tại Lào, mở rộng hợp tác đào tạo phổ thông làm tiền đề cho đào tạo bậc đại học.

Thứ trưởng Sisouk Vongvichit bày tỏ mong muốn mối quan hệ hợp tác giáo dục và đào tạo giữa hai bên sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả trong giai đoạn tới, hướng đến đóng góp cho sự hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Đại diện lãnh đạo ngành giáo dục hai nước đã trao đổi nhiều nội dung trong lĩnh vực giáo dục bao gồm: những kinh nghiệm trong việc quản lý đội ngũ nhà giáo; công tác tuyển dụng giáo viên; kinh nghiệm trong đào tạo, phát triển giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cũng như các hoạt động tăng cường hợp tác giáo dục giữa hai nước.

Năm 2021 là năm đầu tiên Việt Nam và Lào thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030”. Theo báo cáo tình hình hợp tác giáo dục với Lào, năm 2021, có khoảng 14.000 lưu học sinh Lào các diện học bổng (Hiệp định, kết nghĩa các địa phương, các cơ sở giáo dục và tự túc) học tập tại Việt Nam.

Chương trình cử giáo viên đi giảng dạy tiếng Việt cho học sinh - sinh viên và cán bộ các cơ quan bộ ngành của Lào tại Lào đã triển khai từ năm 2000 đến nay thu hút hàng ngàn cán bộ, công chức của Lào hằng năm học các lớp tiếng Việt cơ bản và trên 16.000 học sinh phổ thông được học tiếng Việt như ngoại ngữ 2, đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập tiếng Việt của học sinh Lào.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành chỉnh sửa, hiệu đính bộ sách dạy tiếng Việt và in 20.000 cuốn để cung cấp cho học sinh Lào đang học tập tại các trường Việt Nam giúp xây dựng và một số trường có nhu cầu và đủ điều kiện học tiếng Việt tại Lào.

Bên cạnh đó, nhiều đề án, chương trình tiếp tục được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai như: Đề án lịch sử Việt - Lào; Đề án Thí điểm dạy học song ngữ Việt - Lào trong Trường phổ thông Nguyễn Du (Viêng Chăn, Lào); Dự án Hỗ trợ xây dựng trung tâm bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt tại Lào...

Thúc đẩy hơn nữa hợp tác giáo dục giữa Việt Nam - Lào Thúc đẩy hơn nữa hợp tác giáo dục giữa Việt Nam - Lào
Ký kết 24 biên bản hợp tác về giáo dục giữa Việt Nam - Lào Ký kết 24 biên bản hợp tác về giáo dục giữa Việt Nam - Lào

Minh Thái
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam mong muốn Lào hạ giá bán than

Việt Nam mong muốn Lào hạ giá bán than

Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu khoảng 60-100 triệu tấn than/năm giai đoạn 2025-2030, tuy nhiên khó khăn cho việc nhập khẩu than từ Lào hiện nay là vấn đề giá. Do vậy, cần tìm các giải pháp để hạ giá thành bán than từ Lào về Việt Nam, giá than Lào ít nhất phải bằng giá thế giới thì mới có thể cạnh tranh được.
Quảng Trị: Biên phòng Hướng Lập tặng gần 100 triệu tiền quà cho nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Lào

Quảng Trị: Biên phòng Hướng Lập tặng gần 100 triệu tiền quà cho nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Lào

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay, ngày 9/4, đồn biên phòng Hướng Lập (bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã tới thăm và tặng quà nhân dân cụm bản La Cồ và đại đội biên phòng 321 (Lào) với tổng giá trị gần 100 triệu đồng.
Nâng cao hiệu quả hợp tác trong tương trợ tư pháp về dân sự giữa Việt Nam và Lào

Nâng cao hiệu quả hợp tác trong tương trợ tư pháp về dân sự giữa Việt Nam và Lào

Ngày 6/4, Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 285/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

Các tin bài khác

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động