Tổng thống Mỹ muốn khởi động lại đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân với Nga và Trung Quốc
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX) |
Tổng thống Trump bày tỏ sự tiếc nuối trước thực tế rằng hàng trăm tỷ USD đang được đổ vào việc tái thiết năng lực răn đe hạt nhân của Mỹ. "Chúng ta không có lý do gì để tiếp tục chế tạo vũ khí hạt nhân mới, trong khi đã sở hữu một kho vũ khí khổng lồ”, ông nói.
Vị nguyên thủ Mỹ cảnh báo về hậu quả thảm khốc nếu vũ khí hạt nhân được sử dụng. Theo ông, "Nếu chúng ta thực sự dùng những vũ khí đó, có lẽ tất cả sẽ chỉ còn là tro bụi”.
Trong phát biểu của mình, Tổng thống Trump bày tỏ quan ngại đặc biệt về sự phát triển nhanh chóng của kho vũ khí hạt nhân Trung Quốc. Ông dự đoán rằng trong vòng 5 đến 6 năm tới, Trung Quốc có thể bắt kịp khả năng hạt nhân của Mỹ và Nga - hai quốc gia vốn sở hữu kho vũ khí khổng lồ từ thời Chiến tranh Lạnh.
Về thời điểm bắt đầu các cuộc đàm phán, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ tìm cách thúc đẩy đối thoại về giải trừ hạt nhân sau khi tình hình tại Trung Đông và Ukraine được giải quyết ổn thỏa. "Một trong những cuộc gặp đầu tiên mà tôi muốn tổ chức là với Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin. Tôi sẽ nói rằng: 'Hãy cắt giảm một nửa ngân sách quân sự của chúng ta.' Và chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó," ông Trump tuyên bố với niềm tin mạnh mẽ về khả năng thành công của sáng kiến này.
Đáng chú ý, nỗ lực đưa Trung Quốc vào các cuộc đàm phán cắt giảm vũ khí hạt nhân không phải là điều mới mẻ trong chính sách đối ngoại của ông Trump. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông đã từng cố gắng thực hiện điều này khi Mỹ và Nga thảo luận về việc gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START). Tuy nhiên, những nỗ lực trước đây đã không mang lại kết quả như mong đợi.
Tình hình kiểm soát vũ khí hạt nhân đã trở nên phức tạp hơn trong những năm gần đây. Dưới thời Tổng thống Joe Biden, Nga đã đình chỉ tham gia hiệp ước New START, trong bối cảnh cả Mỹ và Nga tiếp tục đẩy mạnh các chương trình gia hạn hoặc thay thế kho vũ khí hạt nhân từ thời Chiến tranh Lạnh.
Bên cạnh vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân, Tổng thống Trump cũng bày tỏ mong muốn đưa Nga quay trở lại Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7). Ông cho rằng việc loại Moskva khỏi G7 là một sai lầm. Trước đây, Nga từng là thành viên của nhóm này, khi đó được gọi là G8, nhưng đã bị loại khỏi tổ chức sau sự kiện sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014.
Tuyên bố mới của Tổng thống Trump cho thấy một khả năng thay đổi đáng kể trong chính sách đối ngoại của Mỹ, đặc biệt là trong quan hệ với Nga và Trung Quốc - hai đối thủ chiến lược lớn nhất của Washington hiện nay.
Trước đó, theo TASS ngày 11/2, Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, ông Dmitry Polyansky tuyên bố, Nga sẵn sàng cho các cuộc đối thoại toàn diện về kiểm soát vũ khí với Mỹ.
Xem thêm phản ứng của Trung Quốc trước đề xuất đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân ba bên với Mỹ và Nga.
Tin cùng chủ đề: 100 Ngày sấm sét
Tin bài liên quan
Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ cứu nạn thành công 2 tàu cá nước ngoài
Trung Quốc miễn thuế với tất cả các nước châu Phi có quan hệ ngoại giao
Việt Nam - Nhật Bản tăng cường phối hợp thúc đẩy giải trừ quân bị
Các tin bài khác
Trung Quốc miễn thuế với tất cả các nước châu Phi có quan hệ ngoại giao
Tin quốc tế ngày 2/5: Mỹ nâng thuế ô tô EU lên 25%, Iran gửi đề xuất đàm phán mới cho Mỹ qua Pakistan
Quý 1 năm 2026, tổng lượng xuất khẩu ô tô Trung Quốc lên đến 1,81 triệu chiếc
Trải nghiệm an toàn tại Trung Quốc gây chú ý trên mạng xã hội
Đọc nhiều
Đại chiến lược trong bối cảnh mới: Những gợi mở cho Việt Nam
Trang sách nối tình hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan
Giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ
Hoà nhạc kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Ba Lan
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững
Vang mãi bản hùng ca Trường Sa
Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ cứu nạn thành công 2 tàu cá nước ngoài
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





