Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam: Củng cố lòng tin, tăng cường lợi ích đan xen

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Yoon Suk Yeol nhằm củng cố lòng tin và tăng cường lợi ích đan xen, đồng thời góp phần tạo xung lực mới cho hợp tác giữa hai nước trong năm 2023 trên tất cả các lĩnh vực trọng yếu.
aa
"Đối ngoại nhân dân tạo nền tảng cho hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ"
Việt Nam đề cao tăng cường hệ thống an sinh xã hội tại Hội nghị Lao động quốc tế Việt Nam đề cao tăng cường hệ thống an sinh xã hội tại Hội nghị Lao động quốc tế
Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam: Củng cố lòng tin, tăng cường lợi ích đan xen

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 đến ngày 24/6.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng, đánh giá một cách tổng thể, quan hệ Việt-Hàn được xây dựng trên hai nền tảng chính là lòng tin và lợi ích đan xen.

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Yoon Suk Yeol nhằm củng cố lòng tin và tăng cường lợi ích đan xen, đồng thời góp phần tạo xung lực mới cho hợp tác giữa hai nước trong năm 2023 trên tất cả các lĩnh vực trọng yếu.

Từ "song trùng lợi ích" đến "lợi ích đan xen"

Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, hai nước đã 2 lần nâng cấp quan hệ, từ đối tác toàn diện trong thế kỷ 21 (năm 2001) đến đối tác hợp tác chiến lược (năm 2009) và Đối tác chiến lược toàn diện (năm 2022).

Trong 30 năm qua, quan hệ Việt-Hàn đã phát triển nhanh chóng và có hiệu quả, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực gồm chính trị-ngoại giao, an ninh-quốc phòng, kinh tế, văn hóa, trên các tầm quan hệ song phương và đa phương.

Trạng thái hợp tác giữa hai nước đã chuyển từ “song trùng lợi ích” (overlapping) sang một mức cao hơn, đó là “lợi ích đan xen” (interwining); cộng với việc các khuôn khổ, thể chế hợp tác song phương, đa phương liên tục được củng cố, lòng tin ngày càng sâu sắc, quan hệ nhân dân ngày càng sâu đậm, quan hệ Việt-Hàn ngày càng có cơ hội phát triển.

Việc Tổng thống Yoon Suk Yeol chọn Việt Nam, nước đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, để tiến hành chuyến thăm và thời điểm chuyến thăm diễn ra chỉ 6 tháng sau khi hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên thành Đối tác chiến lược toàn diện cho thấy tính chất đặc biệt của mối quan hệ giữa hai nước.

Chuyến đi này là sự thể hiện củng cố lòng tin và tăng cường lợi ích đan xen.

Về lòng tin, các chuyến thăm, trao đổi cấp cao luôn là các biện pháp tăng cường lòng tin trước hết là qua sự trao đổi ở tầm cá nhân lãnh đạo cấp cao.

Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam: Củng cố lòng tin, tăng cường lợi ích đan xen
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Từ khi Tổng thống Yoon Suk Yeol lên cầm quyền hơn một năm trước, các cuộc điện đàm/gặp gỡ giữa lãnh đạo hai nước đã diễn ra và việc Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam là minh chứng sinh động cho sự coi trọng đặc biệt của Chính phủ Hàn Quốc và cá nhân ngài Tổng thống đối với quan hệ song phương. Điều này ghi thêm một dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa lãnh đạo cao cấp hai nước, từ đó mở ra sự trao đổi thăm viếng dày đặc giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân hai nước.

Về đan xen lợi ích, chắc chắn các kết quả cụ thể đạt được trong chuyến thăm lần này sẽ mở ra sự phát triển giữa hai nước trên tầm cao mới của quan hệ theo khuôn khổ mới là đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu vì lợi ích của hai nước, cũng như của người dân, địa phương và doanh nghiệp.

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Yoon Suk Yeol diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt-Hàn phát triển đặc biệt tốt đẹp trên tất cả các mặt và do đó, chuyến thăm sẽ góp phần tạo xung lực mới cho hợp tác giữa hai nước trong năm 2023 trên tất cả các lĩnh vực trọng yếu, từ chính trị, ngoại giao đến an ninh, quốc phòng, kinh tế, giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể thao, du lịch, lao động, giao lưu nhân dân.

Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam: Củng cố lòng tin, tăng cường lợi ích đan xen
Triển lãm ảnh '30 năm Hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc' do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Hãng thông tấn Yonhap tổ chức tháng 12/2022. (Ảnh: TTXVN).

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc lần này diễn ra trong bối cảnh vận động địa chính trị, địa kinh tế rất phức tạp, khó lường gần đây. Vì thế, chuyến đi càng làm nổi bật tầm quan trọng của hợp tác Việt-Hàn trên các lĩnh vực gồm hợp tác giữa các nước vừa và nhỏ trong việc thượng tôn pháp luật quốc tế, giữ ổn định trật tự quốc tế dựa trên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế - những cơ sở quan trọng để bảo vệ quyền lợi của các nước vừa và nhỏ cũng như để các nước này đóng góp vào việc củng cố hòa bình, ổn định và hợp tác quốc tế trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn đang gia tăng, toàn cầu hóa bị thách thức bởi các vấn đề toàn cầu và chủ nghĩa bảo hộ.

Chuyến thăm cũng làm nổi bật tầm quan trọng của việc nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN trong việc xây dựng và củng cố cơ chế an ninh khu vực cũng như hòa bình, thịnh vượng khu vực dựa trên sự chủ động và tích cực ngày càng cao của Việt Nam trong ASEAN, vai trò Việt Nam điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc trong 2 năm tới và chính sách ngày càng ưu tiên hợp tác với ASEAN của Hàn Quốc thông qua chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sáng kiến đoàn kết ASEAN (KASI) mà chính quyền Tổng thống Yoon Suk Yeol vừa thông qua...

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Việt Nam-Hàn Quốc đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực; trong đó hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư vừa là trụ cột, vừa là động lực chính thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương ngày càng phát triển.

Hàn Quốc hiện đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp vào Việt Nam; thứ hai về hợp tác phát triển (ODA), lao động và du lịch; và thứ ba về hợp tác thương mại. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng là đối tác kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc tại ASEAN, chiếm 30% đầu tư và 50% tổng kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc và ASEAN.

Hai bên đã thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tài chính-ngân hàng, hạ tầng, giao thông, công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, nông-lâm-ngư nghiệp, giáo dục đào tạo, văn hóa... đồng thời là những đối tác quan trọng có đóng góp tích cực trong các diễn đàn, khuôn khổ hợp tác đa phương của khu vực và quốc tế.

Việt Nam-Hàn Quốc có nhiều cơ chế, khuôn khổ hợp tác kinh tế tương đối đa dạng, bao gồm cả hợp tác đa ngành và hợp tác trong lĩnh vực chuyên môn cụ thể, ở nhiều cấp khác nhau. Các cơ chế, khuôn khổ hợp tác song phương giữa hai nước hiện đang hoạt động thuận lợi, hiệu quả, linh hoạt, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh và nhu cầu thực tế trong từng lĩnh vực hợp tác cụ thể.

Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam: Củng cố lòng tin, tăng cường lợi ích đan xen
Nhân viên Samsung Việt Nam bên dây chuyền sản xuất. (Ảnh: Vietnam+)

Theo Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam Oh Young Ju, thời gian qua, trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, lĩnh vực đóng vai trò quan trọng nhất là hợp tác về kinh tế. Hai nước đã hợp tác trên lĩnh vực này theo những phương hướng, hình thức hiệu quả nhất để hai nền kinh tế cùng hỗ trợ phát triển, bổ sung lẫn nhau.

Trong chuyến thăm này, sẽ có hơn 200 doanh nghiệp của Hàn Quốc (trong đó bao gồm lãnh đạo của 5 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc), tháp tùng Tổng thống Yoon Suk Yeol thăm Việt Nam. Đây là số doanh nghiệp đông nhất trong các chuyến thăm nước ngoài gần đây của Tổng thống.

Hiện nay, bối cảnh khó khăn của khu vực và toàn cầu đã ảnh hưởng đến nền kinh tế của cả hai nước. Do vậy, việc đông đảo doanh nghiệp Hàn Quốc cùng tháp tùng Tổng thống Yoon Suk Yeol tới Việt Nam cũng như tham gia nhiều hoạt động kinh tế đa dạng trong khuôn khổ chuyến thăm là cơ hội để lãnh đạo, doanh nghiệp hai nước cùng thảo luận các hình thức, tiềm năng hợp tác mới, từ đó, thúc đẩy hơn nữa hợp tác đầu tư, thương mại.

Hơn 200 doanh nghiệp Hàn Quốc (bao gồm lãnh đạo của 5 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc), tháp tùng Tổng thống Yoon Suk Yeol thăm Việt Nam.

Nhìn lại thời gian qua, hợp tác về đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc chủ yếu tập trung xoay quanh lĩnh vực sản xuất, chế tạo. Tuy nhiên, Chính phủ cũng như doanh nghiệp hai nước gần đây đã nhận thức được tầm quan trọng của việc tìm ra những dự án, lĩnh vực hợp tác mới như: ứng phó với biến đổi khí hậu, môi trường, chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi năng lượng. Dự kiến, trong chuyến thăm này sẽ có mặt nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc liên quan đến những lĩnh vực trên.

Trước đó, tại Đối thoại về hợp tác kinh tế cấp Phó Thủ tướng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 2, diễn ra chiều 10/3/2023, hai bên đã đề xuất, trao đổi, đạt được thỏa thuận về nhiều nội dung hợp tác trong 5 lĩnh vực: thương mại; năng lượng và xây dựng hạ tầng; hợp tác phát triển; công nghệ thông tin-truyền thông và đầu tư; y tế và lao động. Các thỏa thuận hợp tác đạt được là thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế mỗi bên, giúp giải quyết các khó khăn, vướng mắc, mở ra các cơ hội hợp tác kinh tế mới.

Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam: Củng cố lòng tin, tăng cường lợi ích đan xen
Quang cảnh Đối thoại về hợp tác kinh tế cấp Phó Thủ tướng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ hai. (Nguồn: TTXVN)

Nổi bật trong số đó là việc hai bên đã thống nhất cùng phối hợp để tăng cường hợp tác thương mại, trong đó có các giải pháp nhằm giảm nhập siêu của Việt Nam từ Hàn Quốc, đẩy mạnh xúc tiến hơn nữa việc xuất khẩu một số mặt hàng sang nhau trên cơ sở Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 100 tỷ USD năm 2023 và 150 tỷ USD năm 2030.

Hai bên thống nhất nhiều giải pháp nhằm giải quyết vướng mắc, khó khăn mà doanh nghiệp hai nước gặp phải khi đầu tư sang nhau; nhất trí cùng nhau thúc đẩy đầu tư từ Hàn Quốc vào những lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam như: công nghệ thông tin-truyền thông, điện khí LNG, hạ tầng, đô thị thông minh, hợp tác trong lĩnh vực phân phối và logistics.

Việt Nam-Hàn Quốc nhất trí tăng cường hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển chính thức thông qua việc sử dụng hiệu quả các dự án viện trợ không hoàn lại, tận dụng nguồn vốn vay ODA Hàn Quốc thông qua Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) và Quỹ Xúc tiến phát triển kinh tế (EDPF).

Theo Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng, tiềm năng hợp tác song phương còn rất lớn nếu hai bên khai thác tối đa khuôn khổ quan hệ chiến lược toàn diện và nhận thức đầy đủ về chất chiến lược và toàn diện của mối quan hệ song phương. Trước mắt, hai bên cần tiếp tục khai thác tính bổ sung cho nhau của hai nền kinh tế từ góc độ nhân lực/lao động, chuỗi giá trị/chuỗi cung ứng, chuyển giao công nghệ, cân bằng thương mại…

Tiếp đó, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mới như ứng phó biển đổi khí hậu, chuyển đổi số, phát triển xanh, năng lượng sạch, ổn định chuỗi cung ứng, hợp tác công nghiệp quốc phòng, và phối hợp trong khuôn khổ hiệp định/cơ chế thương mại RCEP, CPTPP, IPEF, APEC...

Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam: Củng cố lòng tin, tăng cường lợi ích đan xen
Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng (ngoài cùng bên trái) trao tặng quà Tết mang đậm hương vị Việt cho gia đình đa văn hóa Việt-Hàn dịp Năm mới. (Nguồn: Vietnam+)

Ngoài ra, hai bên cần đẩy mạnh giao lưu nhân dân (du lịch, giáo dục-đào tạo, văn hóa-xã hội, văn học-nghệ thuật, kết nghĩa địa phương, từ thiện...).

Cuối cùng, hai bên mở rộng không gian hợp tác trên phạm vi khu vực và toàn cầu, tập trung vào các vấn đề hòa bình, hợp tác, ổn định khu vực; thượng tôn pháp luật, củng cố chủ nghĩa đa phương, giải quyết các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống và các điểm nóng khu vực...

Hiện nay, cộng đồng hơn 250.000 người Việt Nam ở Hàn Quốc và khoảng 200.000 người Hàn Quốc ở Việt Nam là cơ sở con người vô cùng quan trọng cho quan hệ song phương Việt-Hàn.

Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam: Củng cố lòng tin, tăng cường lợi ích đan xen
Khách đến Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc-Việt Nam 2022. (Nguồn: Vietnam+)

Nguồn tiềm năng này nếu được khai thác tốt sẽ góp phần củng cố quan hệ trên những lĩnh vực sau:

Một là tăng cường hiểu biết lẫn nhau: từng cá nhân đã trở thành “đại sứ nhân dân” hằng ngày quảng bá về những điểm tương đồng về văn hóa - nhất là ẩm thực, quan hệ xã hội - cho đến hoàn cảnh lịch sử, phát triển. Người Việt Nam ở Hàn Quốc dù là phụ nữ lấy chồng Hàn Quốc, sinh viên, lao động, đều thành công nhất, đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội sở tại, từ đó gây thiện cảm với người dân sở tại. Cộng đồng là những người trực tiếp tạo nền tảng chính trị-xã hội cho quan hệ hai nước và là tác nhân trực tiếp của mối quan hệ giao lưu nhân dân và địa phương hai bên.

Hai là tạo các mắt xích kết nối cho quan hệ nhà nước, doanh nghiệp và địa phương. Cộng đồng người Việt đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong kết nối thương mại/đầu tư thông qua liên kết với các đối tác Hàn Quốc-Việt Nam hoặc thông qua hoạt động kinh doanh của mình ở Hàn Quốc hoặc Việt Nam.

Lực lượng trí thức sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đã và đang đóng vai trò lớn hơn trong việc tiếp thu kiến thức, công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc, và theo đó đóng vai trò trong quá trình chuyển giao công nghệ của Hàn Quốc. Lực lượng lao động đang góp phần giảm sức ép về thiếu nhân lực của Hàn Quốc, đồng thời cũng là lực lượng tiếp thu công nghệ, trình độ quản lý và tác phong công nghiệp để sau này về Việt Nam đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam cũng như vào các dự án đầu tư-thương mại song phương. Giao lưu nhân dân do đó ngày càng trở thành ưu tiên trong quan hệ toàn diện và chiến lược Việt-Hàn.

Theo Đại sứ Oh Young Ju, chuyến thăm lần này của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tới Việt Nam nhằm truyền tải một thông điệp quan trọng nữa, đó là hai nước tiếp tục quyết tâm thúc đẩy quan hệ nhằm hướng tới tương lai, đem lại lợi ích cho người dân, trong đó đặc biệt coi trọng việc thúc đẩy giao lưu nhân dân cũng như kiến tạo chính sách hỗ trợ thiết thực cho thế hệ trẻ hai nước./.

Theo Vietnam+

https://mega.vietnamplus.vn/tong-thong-han-quoc-tham-viet-nam-cung-co-long-tin-tang-cuong-loi-ich-dan-xen-5433.html

Việt Nam - Cuba tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng giao thông Việt Nam - Cuba tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng giao thông
Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện
Theo Vietnam+
Nguồn: mega.vietnamplus.vn

Tin bài khác

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế vẽ Hà Nội

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế vẽ Hà Nội

Ngày 4/10 tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ (Hà Nội), hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế cùng thể hiện tình yêu với Thủ đô, gửi gắm ước mơ về hòa bình, hữu nghị qua Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” năm 2026.
Thiếu nhi Việt - Nhật kể câu chuyện sống xanh bằng hội họa

Thiếu nhi Việt - Nhật kể câu chuyện sống xanh bằng hội họa

Ngày 4/10, 200 thiếu nhi tại tỉnh Đồng Nai, trong đó có 25 em là con em người Nhật Bản đang sinh sống, học tập trên địa bàn, cùng tham gia Hội thi vẽ tranh năm 2026 với chủ đề “Môi trường sống xanh”. Chương trình do Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Đồng Nai phối hợp Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi thành phố tổ chức.
Bóng đá kết nối thiếu niên Việt Nam - Trung Quốc

Bóng đá kết nối thiếu niên Việt Nam - Trung Quốc

Khoảng 40 thành viên đoàn Trường Trung học Phổ thông trực thuộc Đại học Sư phạm Thiểm Tây (Trung Quốc) tham gia chương trình giao lưu bóng đá hữu nghị tại Đà Nẵng từ ngày 30/9 đến 3/10. Học sinh hai bên còn trao đổi về giáo dục thể chất, bóng đá học đường và đào tạo bóng đá trẻ.
Kết nối thế hệ trẻ, tiếp nối tình hữu nghị Hungary - Việt Nam

Kết nối thế hệ trẻ, tiếp nối tình hữu nghị Hungary - Việt Nam

Hội hữu nghị Hungary - Việt Nam và Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary vừa tổ chức gặp mặt, giao lưu tại thủ đô Budapest (Hungary). Tại đây, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái nhấn mạnh việc tạo sự tiếp nối giữa các thế hệ, thu hút thêm người Hungary trẻ tuổi tìm hiểu về Việt Nam và tham gia các hoạt động hữu nghị.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...