Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
18:09 | 02/06/2022 GMT+7

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam

aa
Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân đội nhân Lào do Trung tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào làm Trưởng đoàn sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1/6-4/6/2022.
Cần Thơ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho lực lượng tham gia công tác đối ngoại nhân dân Cần Thơ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho lực lượng tham gia công tác đối ngoại nhân dân
Tổ chức Ngày hội giao lưu Tổ chức Ngày hội giao lưu "Thắm tình hữu nghị - Hướng tới tương lai" vào tháng 9/2022
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đón Trung tướng Kham lieng Outhakai Sone (Ảnh: Trọng Đức/ TTXVN)

Sáng 2/6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì Lễ đón Trung tướng Khamliang Outhakaysone và các thành viên Đoàn.

Ngay sau lễ đón, Đoàn Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương làm Trưởng đoàn và Đoàn Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào do Trung tướng Khamliang Outhakaysone làm Trưởng đoàn tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Hai bên thống nhất đánh giá, môi trường chính trị, an ninh thế giới, khu vực hiện đang có nhiều biến động phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất ổn, nhất là khi các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống như: Dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, an ninh, an toàn hàng hải, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn... đang đặt ra những thách thức lớn đối với hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới.

Về hợp tác quốc phòng song phương, hai bên thống nhất đánh giá, thời gian qua, Quân đội hai nước vừa đảm nhiệm vai trò nòng cốt trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19, vừa phối hợp triển khai các nhiệm vụ quân sự quốc phòng theo Kế hoạch hợp tác hằng năm và đạt được những kết quả quan trọng. Hợp tác quốc phòng tiếp tục được khẳng định là một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hai nước, nổi bật là việc hai bên đã duy trì tiếp xúc, gặp gỡ cấp cao; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác.

Đặc biệt, việc Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp tổ chức thành công Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất vào tháng 12/2021 đã tạo sự lan tỏa tích cực về tinh thần đoàn kết, sự tương trợ, gắn bó giữa nhân dân và Quân đội hai nước. Hợp tác giữa các quân khu, Bộ đội Biên phòng và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước tiếp tục là những điểm sáng. Hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong thông tin, trao đổi tình hình; hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm qua biên giới...; góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Bên cạnh đó, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực tiếp tục là lĩnh vực được hai bên đặc biệt quan tâm và đạt kết quả quan trọng. Trong điều kiện khó khăn do dịch COVID-19 gây ra ở mỗi nước, Quân đội hai nước đã kịp thời hỗ trợ nhau vật tư, trang bị phòng, chống dịch. Đây là minh chứng sinh động về truyền thống đoàn kết, tương trợ giữa Quân đội hai nước trong những lúc khó khăn.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động chào mừng "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2022", kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Đồng thời, hai bên triển khai toàn diện Kế hoạch hợp tác năm 2022 giữa Bộ Quốc phòng hai nước, tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm như: Tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, phối hợp tuần tra chung, đấu tranh phòng chống tội phạm, di cư tự do bất hợp pháp, đảm bảo an ninh, an toàn khu vực biên giới hai nước; chú trọng hợp tác đào tạo; tăng cường hợp tác về công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước Việt Nam - Lào; ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương và khu vực...

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam
Quang cảnh hội đàm (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Kết thúc hội đàm, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào Khamliang Outhakaysone tới chào xã giao Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào luôn được lãnh đạo cấp cao hai nước coi trọng, gìn giữ và củng cố. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ của Chính phủ, Quân đội và nhân dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Bày tỏ vui mừng nhận thấy hợp tác quốc phòng thời gian qua luôn là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, theo Đại tướng Phan Văn Giang, trên cơ sở Nghị định thư giai đoạn 2020 - 2024 và Kế hoạch hợp tác hằng năm, hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, như: Công tác đảng, công tác chính trị, đào tạo, tập huấn, chuyên gia, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau...

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào và Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho rằng, thời gian qua, hai bên đã phối hợp triển khai tốt các nội dung hợp tác, nổi bật là: Hợp tác, trao đổi thông tin giữa các quân chủng, binh chủng và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước; đào tạo, tập huấn... Quân đội hai bên luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ và trong công cuộc xây dựng quân đội ngày càng chính quy, hiện đại; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và đảm bảo quốc phòng, an ninh của mỗi nước.

Năm 2022 được lãnh đạo cấp cao hai nước xác định là "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022", kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn hai bên tăng cường hợp tác nhiều mặt; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ Quân đội hai nước về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai Quân đội Việt Nam - Lào và tăng cường hợp tác đào tạo, tập huấn...

Bày tỏ cảm ơn Bộ trưởng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp đón, Trung tướng Khamliang Outhakaysone báo cáo kết quả hợp tác giữa Quân đội hai nước thời gian qua, khẳng định các hoạt động hợp tác đã được triển khai toàn diện, đạt kết quả thiết thực. Đặc biệt, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào luôn góp phần gìn giữ, phát huy quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai Quân đội, coi đây là tài sản vô giá giữa hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Singapore kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam Chủ tịch Quốc hội Singapore kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam
Tổng thống Hy Lạp tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam Tổng thống Hy Lạp tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
Anh Vũ (T/H)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.
Nhiều nỗ lực trong hợp tác giáo dục nghề nghiệp Việt-Lào

Nhiều nỗ lực trong hợp tác giáo dục nghề nghiệp Việt-Lào

Từ năm 2008 đến nay, hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Việt Nam và Lào đã có được một số kết quả nổi bật.
CAND Việt Nam và Lào đã đập tan nhiều âm mưu phá hoại tình đoàn kết 2 nước

CAND Việt Nam và Lào đã đập tan nhiều âm mưu phá hoại tình đoàn kết 2 nước

Lực lượng Công an nhân dân hai nước đã cùng nhau đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, đặc biệt là âm mưu hoạt động chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị vĩ đại.

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động