Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
10:36 | 30/05/2019 GMT+7

Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt - ông Đỗ Trường Minh là ai?

aa
Được biết đến với vai trò là Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt. Vậy doanh nhân Đỗ Trường Minh là ai?
Cuộc sống khó khăn của bà con gốc Việt tại tỉnh Kampong Chhnang (Campuchia) Khám phá phong tục cưới hỏi độc đáo của người Bhnong ở Quảng Nam Triều Tiên "đá xoáy" trợ thủ của Tổng thống Trump

tong giam doc tap doan bao viet ong do truong minh la ai
Ông Đỗ Trường Minh - Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt

Ông Đỗ Trường Minh là ai?

Doanh nhân Đỗ Trường Minh sinh năm 1971. Trình độ chuyên môn: thạc sỹ An toàn Hàng hải và Kỹ sư Hàng hải và là người có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm. Trước khi về công tác tại Tập đoàn Bảo Việt, ông Đỗ Trường Minh đã có thời gian làm việc tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) với vị trí Phó Giám đốc Ban Bảo hiểm Hàng hải và là Trưởng phòng Pháp chế, Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư, Giám đốc chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ hàng hải, Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Vận tải tàu cao tốc Bắc Nam thuộc Công ty Vận tải Viễn dương Vinashin (Vinashinlines).

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, doanh nhân Đỗ Trường Minh cũng đã có thời gian dài công tác tại đây với nhiều vị trí khác nhau. Cụ thể, từ ngày 7/4/2015 ông Đỗ Trường Minh đảm nhiệm vai trò Giám đốc Khối quản lý hoạt động Tập đoàn Bảo Việt. Sau đó, doanh nhân Trường Minh tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt.

Được biết, ngày 3/1/2018, Tập đoàn Bảo Việt nhận được văn bản của Bộ Tài chính về việc ông Nguyễn Quang Phi được thôi là người đại diện vốn nhà nước của cổ đông Bộ Tài chính. Cũng trong ngày 3/1, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ban hành quyết định cho ông Nguyễn Quang Phi thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.

Tiếp đó, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Trường Minh, thành viên Hội đồng Thành viên, quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt giữ chức vụ quyền Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.

Cũng theo công bố thông tin của Tập đoàn Bảo Việt, một thành viên hội đồng quản trị của Tập đoàn này là ông Nguyễn Đức Tuấn cũng không còn là thành viên hội đồng quản trị của Tập đoàn này từ 1/1/2018 do nghỉ hưu theo chế độ.

Tập đoàn Bảo Việt là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực gì?

Tập đoàn Bảo Việt là một doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tài Chính, đi đầu trong lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam. Theo báo cáo tài chính quý I/2019 tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/3/2019 của tập đòan này ước đạt 116.561 tỷ đồng, tăng 3% so với cuối năm 2018 và xấp xỉ 5 tỷ USD.

Trong quý I/2019, tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ ghi nhận tổng doanh thu ước đạt 7.051 tỷ đồng và tiếp tục giữ vững ngôi vị số 1 thị trường bảo hiểm nhân thọ, tăng trưởng mạnh với doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 5.532 tỷ đồng, tăng trưởng 19,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Không chỉ đi đầu trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, tập đoàn Bảo Việt còn tham gia vào nhiều lĩnh vực kinh doanh khác như: Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, lĩnh vực đầu tư và dịch vụ tài chính với kết quả tăng trưởng đáng ngạc nhiên. Cụ thể:

Trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, năm 2018 ước đạt 11.449 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 20,7% . Trong đó, Bảo hiểm Bảo Việt ước đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc 9.841 tỷ đồng, tăng 22,2%. Các lĩnh vực bảo hiểm xe hơi, y tế, tai nạn. tàu thủy... giữ đà tăng trưởng.

Tiếp đó, công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đóng góp 111 tỷ đồng doanh thu và lĩnh vực kinh doanh chứng khoán tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu với giải thưởng Top 50 doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất Việt Nam năm 2018.

Lĩnh vực quản lý quỹ tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng, trong quý I/2019 Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF). Tổng tài sản quản lý của BVF đạt 55.562 tỷ đồng, tương đương 2,5 tỷ USD, tăng trưởng 16,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Và cũng theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 mới công bố, tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt đạt 41.847 tỷ đồng, tăng trưởng 27,8% và lợi nhuận sau thuế đạt 1.164 tỷ đồng.

Tin nên đọc:

tong giam doc tap doan bao viet ong do truong minh la ai Lương "3 cọc 3 đồng", tôi vẫn có tiền mua bảo hiểm phòng thân

Luôn xác định chỉ có một thân một mình, ốm đau bệnh tật chắc chắn không thể nhờ cậy vào ai, nên ngoài khoản tiết ...

tong giam doc tap doan bao viet ong do truong minh la ai Lãnh đạo VNG có thể nhận bảo hiểm rủi ro tới... 460 tỷ đồng

VNG sẽ mua bảo hiểm trách nhiệm cho HĐQT và Ban điều hành với tổng phí bảo hiểm tối đa 600 triệu đồng/năm cho hạn ...

tong giam doc tap doan bao viet ong do truong minh la ai Điểm danh những đơn vị nợ đọng BHXH hàng tỷ đồng ở Hà Nội

Chiếu theo luật hình sự có hiệu lực từ 1/1/2018, nếu trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, người làm chủ có ...

tong giam doc tap doan bao viet ong do truong minh la ai Từ tháng 7, người Việt tại Hàn Quốc sẽ phải đóng BHYT cao gấp 7 lần

Theo luật sửa đổi của Hàn Quốc, bắt đầu từ 16/7, tất cả người nước ngoài đang sinh sống tại Hàn Quốc, bao gồm cả ...

Thu Thùy
Nguồn:

Tin bài liên quan

SeABank chính thức bổ nhiệm ông Lê Quốc Long giữ nhiệm vụ Tổng Giám đốc

SeABank chính thức bổ nhiệm ông Lê Quốc Long giữ nhiệm vụ Tổng Giám đốc

Ngày 24/11/2023, được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) đã chính thức công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Quốc Long đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ngân hàng.
Góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ song phương Việt Nam - Italy bằng cầu nối thông tin

Góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ song phương Việt Nam - Italy bằng cầu nối thông tin

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Vũ Việt Trang và Giám đốc điều hành Hãng Thông tấn ANSA (Italy) Stefano De Alessandri đã ký thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ.
SeABank chính thức bổ nhiệm ông Loic Faussier làm Tổng Giám đốc

SeABank chính thức bổ nhiệm ông Loic Faussier làm Tổng Giám đốc

Ngày 03/01/2023, được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) đã chính thức công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Loic Faussier (quốc tịch Pháp) đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng. Quyết định có thời hạn 02 năm và hiệu lực từ ngày 03/01/2023.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động