Tổng giám đốc K+: 'VTV không góp đồng nào ngoài mấy trạm phát sóng'
|
Tổng Giám đốc K+ Lê Chí Công. Ảnh: Netnews
Trước báo cáo gửi Chính phủ về việc K+ liên tục thua lỗ trong 6 năm qua, Tổng giám đốc K+ Lê Chí Công cho hay, ông mong VTV hoàn tất việc thoái vốn trong năm nay.
Trao đổi với Zing.vn, Tổng giám đốc (TGĐ) K+, ông Lê Chí Công lí giải sở dĩ VSTV liên tục thua lỗ những năm qua vì họ không có tiền ngay từ đầu.
“Lỗ vì làm được đồng nào trả nợ hết”
Trong những năm qua, vốn hoạt động chủ yếu của VSTV là vốn vay (66 triệu USD), chiếm 77% trong tổng số vốn đầu tư (86 triệu USD).
Nhiều lần, vị lãnh đạo K+ nêu trách nhiệm của VTV với tư cách một bên góp vốn chính (51%) trong việc để K+ phải đi vay, trả lãi, dẫn đến thua lỗ. Ông Công cho biết dù VTV giữ 51% nhưng không phải góp bằng tiền mặt và không có đủ tiền để góp số vốn như kinh doanh ban đầu là 54 triệu đô nên K+ phải đi vay để hoạt động.
“Ngay từ đầu kế hoạch kinh doanh phải có từng đây tiền, nhưng rồi chẳng có. Chúng tôi cứ nghĩ cứ hoạt động xong rồi bổ sung cho đủ tiền, nhưng VTV không thể có tiền để góp vốn buộc chúng tôi phải đi vay”, ông Công nói.
"Khi xây dựng kế hoạch hoạt động ban đầu, VTV cam kết có đủ 54 triệu USD, nhưng họ không có đồng nào nộp ngoài trạm phát sóng. VTV chỉ góp hơn 10 triệu đô giá trị quy đổi từ trạm phát vệ tinh và hơn 100.000 thuê bao. Trạm thì đã cũ nên doanh nghiệp phải đầu tư lại từ đầu. Nói cách khác, chúng tôi hoạt động được là nhờ Canal bảo lãnh cho vay chứ phía đối tác Việt Nam có đồng xu nào đâu. 6 năm qua, dù chịu thua lỗ, nhưng bên chủ đầu tư Canal vẫn đáp ứng đủ vốn cho chúng tôi hoạt động. Suốt ngần ấy năm hoạt động, có đến 80% là vốn đi vay thì theo lãi vay đã đủ chết rồi. Giả sử VSTV mà không hoạt động nữa tiền đó Canal phải chịu", ông Công nói.
Với Canal Plus – đối tác của VTV có cổ phần tại VSTV, số tiền trên chẳng là gì cả, nhưng về nguyên tắc, doanh nghiệp phải vay mượn theo đúng luật
Theo vị lãnh đạo K+, nếu không có phương án bổ sung vốn, tự dưng đơn vị chi phí lớn do lãi vay.
“Phi lý ở chỗ người ta thừa vốn để đầu tư, nhưng lại cứ phải đi vay để trả lãi suất ngân hàng. Họ không thể tự tiện bơm tiền cho K+ vì phải tuân thủ nguyên tắc đầu tư. Bơm tiền sẽ gây lệch lạc quan hệ kinh tế. Họ chỉ hỗ trợ được bằng cách vay hộ hoặc bảo lãnh cho chúng tôi vay”, ông Công trần tình.
Theo báo cáo VTV gửi Văn phòng Chính phủ, K+ liên tục chịu lỗ trong suốt 6 năm qua. Năm 2009, số lỗ trước lãi vay là 59,5 tỷ đồng, sau đó tăng lên 154-400 tỷ đồng những năm sau đó (nếu tính sau lãi vay, con số này dao động trong khoảng 59,5-453 tỷ mỗi năm). Riêng năm 2015, dù tuyên bố vào giữa năm đã đạt điểm hòa vốn, song kết thúc năm tài chính, K+ vẫn lỗ 11 tỷ (trước lãi vay). Đến hết năm, lỗ lũy kế của K+ là gần 2.000 tỷ đồng.
VTV dự đoán kết quả kinh doanh năm 2016 của Đài truyền hình số vệ tinh VSTV (K+) sẽ lỗ hơn 260 tỷ đồng, đến năm 2017 sẽ lỗ khoảng 120 tỷ đồng.
Thừa nhận trong 2 năm tới, VSTV có thể sẽ tiếp tục chịu lỗ, ông Công nêu quan điểm, lỗ vì làm được đồng nào đi trả lãi vay hết.
Ông Công cũng trần tình việc lỗ "có lý riêng của nó”. Theo vị này, năm 2016, họ chịu lỗ tiếp vì có chiến dịch đổi đơn giá, mức phí thuê bao mới từ 230.000 đồng/tháng xuống còn 125.000 đồng/tháng.
“Nếu cố gắng duy trì mức phí cũ có thể chúng tôi không lỗ mà hòa vốn. Nhưng đó là hòa vốn kinh doanh, còn chúng tôi vẫn chịu lỗ vốn vay mấy triệu USD/năm – hàng trăm tỷ đồng.
Nói cách khác, cứ duy trì 230.000 đồng/tháng, cầm cự hòa thì doanh nghiệp chẳng bao giờ phát triển được. Hơn nữa giữ mặt bằng thế rất khó kinh doanh nhất là trong bối cảnh người ta cho không, khuyến mại nhiều như hiện nay”, ông Công lý giải.
VTV thoái vốn, VSTV “chỉ có tốt lên”
Lãnh đạo K+ thừa nhận liên tục thua lỗ.
Theo ông Công, "giờ phải tính cách để bổ sung vốn cho doanh nghiệp, theo luật, hoặc là chuyển nhượng hoặc bán ra ngoài để có vốn hoạt động. Hình thức nào để tăng vốn hoạt động cho VSTV thì chúng tôi đang tính toán”.
Vị lãnh đạo K+ nói thêm, phía Canal để nghị hai bên góp tiền vào cho đủ số vốn ban đầu, nhưng VTV nhất định không vì họ đang chủ trương thoái vốn nhà nước, không thể tăng thêm được.
"Hiện phần vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào VSTV lớn quá, không mang lại hiệu quả nên cần phải thoái dần để chuyển sang các hình thức khác”, ông Công cho biết.
Lãnh đạo K+ nói thêm, vì VTV không có tiền phải để cho đơn vị khác đóng tiền vào đó để bù lại tiền đi vay, đỡ đi khoản đi vay. Chỉ cần đỡ đi vài triệu USD tiền đi vay mỗi năm thì VSTV có thể hòa vốn.
Về kế hoạch thoái vốn của VTV khỏi VSTV, ông Công cho hay, đơn vị này "không có chủ trương cổ phần hóa theo kiểu công chúng. Chúng tôi chỉ định thoái vốn sang các thành phần kinh tế khác để giảm bớt, thậm chí hoàn lại vốn nhà nước để khỏi rủi ro cho ngân sách nhà nước mà VSTV vẫn còn tiền để hoạt động".
Về lộ trình thoái vốn của VTV, ông Công mong muốn điều đó sớm xảy ra. “Do vướng yếu tố nước ngoài nên phải xin ý kiến Thủ tướng, mọi thứ sẽ lâu hơn chút dù chẳng ai muốn vậy. Chúng tôi phấn đấu giải quyết việc thoái vốn trong năm nay".
Trước đó, thông tin VTV sẽ bán vốn tại K+ đã được ông Trần Bình Minh, Tổng giám đốc VTV cho biết tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Truyền hình cáp Việt Nam VTVcab hồi giữa tháng 9/2015, cùng với quá trình cổ phần hóa ở VTVcab và SCTV. Sau khi thoái vốn VTV chỉ nắm quyền quản lý các đơn vị, bao gồm K+ về mặt nội dung theo quy định của pháp luật.
Theo ông Trần Bình Minh, cổ phần hóa các doanh nghiệp trực thuộc VTV là một trong những chủ trương VTV thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ và sẽ triển khai đến hết năm 2016. Hiện nay, VTV đã bắt đầu thực hiện cổ phần hóa với VTVcab, và SCTV. Lộ trình thoái vốn của VTV tại K+ chưa được thông báo cụ thể.
"Một khi VTV thoái vốn, bất cứ nhà đầu tư nào thấy K+ có tiềm năng và muốn đầu tư vào, chúng tôi đều sẵn sàng đón nhận theo luật”, TGĐ K+ nhấn mạnh.
Ông Công lạc quan, VTV thoái vốn, VSTV "chỉ có tốt lên".
Theo Zing.vn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Vietravel Airlines mở rộng mạng đường bay nội địa và quốc tế trong dịp Hè 2026
Chủ xe VinFast: “Đi đâu cũng yên tâm vì xưởng dịch vụ có mặt khắp nơi”
Hệ sinh thái sống nghỉ dưỡng đáp ứng mọi “tần số” cảm xúc tại The Sentosa
Meiko Nhật Bản khởi công nhà máy sản xuất vi mạch điện tử trị giá 500 triệu USD tại Phú Thọ
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
Tháng Nhân đạo 2026: trợ giúp gần 600 nghìn lượt người khó khăn, yếu thế
Giới trẻ kiều bào lan tỏa văn hóa Việt tại Paris qua lễ hội “Bonjour Vietnam”
Hội Người Việt Nam tại Jeonnam – Gwangju (Hàn Quốc) kỉ niệm 15 năm thành lập
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp




