Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
06:00 | 06/09/2023 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

aa
Sáng 5/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Lưu Kiến Siêu, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nữ bác sĩ Trung Quốc hồi sinh đời tôi
Giao lưu hữu nghị thanh niên biên giới Trung Quốc - Việt Nam

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh đồng chí Lưu Kiến Siêu thăm Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước duy trì đà phát triển tốt đẹp và có nhiều tiến triển thực chất, nhất là khi hai nước đang cùng nhau kỷ niệm 15 năm thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện (6/2008-6/2023).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Nêu đậm về truyền thống hữu nghị, tương trợ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, đồng chí Tổng Bí thư đề nghị đồng chí Lưu Kiến Siêu chuyển tới đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình những lời hỏi thăm, chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng chí bày tỏ trân trọng sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước của Việt Nam qua các thời kỳ, cũng như những tình cảm, sự quan tâm và đóng góp đặc biệt quan trọng của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, trực tiếp là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, đối với sự phát triển của quan hệ Việt-Trung những năm qua.

Nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự cảm ơn và đánh giá cao tình cảm, sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong chuyến thăm chính thức của đồng chí Tổng Bí thư đến Trung Quốc sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đồng chí Tổng Bí thư đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các ngành, các cấp hai bên trong việc thực hiện nhận thức chung giữa Lãnh đạo cao nhất hai Đảng và Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc trong chuyến thăm, góp phần tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn mới. Nêu về chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn, Cửa khẩu Hữu nghị vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ Việt-Trung.

Đồng chí Tổng Bí thư ghi nhận và đề nghị hai Ban Đối ngoại Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy hiệu quả cơ chế Gặp gỡ thường niên giữa hai Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan tham mưu của hai Đảng, nâng cao vai trò định hướng chiến lược của quan hệ giữa hai Đảng đối với tổng thể quan hệ hai nước, thông qua các hành động thực tế cụ thể hóa Tuyên bố chung đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc vừa qua, qua đó đưa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới.

Đồng chí Lưu Kiến Siêu bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam, chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp Đoàn; bày tỏ nhất trí cao và sẽ tiếp thu các ý kiến định hướng quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư về tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.

Đồng chí Lưu Kiến Siêu chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã đạt được trong sự nghiệp Đổi mới và từ sau Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay; bày tỏ vui mừng trước xu thế phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc dưới sự định hướng của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, đặc biệt là ý nghĩa lịch sử, thành công tốt đẹp của chuyến thăm chính thức Trung Quốc cuối năm 2022 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Lưu Kiến Siêu bày tỏ tin tưởng về tương lai phát triển tươi sáng của quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian tới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đứng đầu là đồng chí Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sự xúc động và đánh giá cao tình cảm, sự ủng hộ của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quan hệ hai Đảng, hai nước. Các ban ngành, cơ quan của Trung Quốc đã xây dựng kế hoạch tổng thể thực hiện các nhận thức chung, thỏa thuận cấp cao để đưa quan hệ hai Đảng, hai nước bước lên tầm cao mới.

Đồng chí Lưu Kiến Siêu khẳng định, Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan đối ngoại, ngoại giao của Việt Nam quán triệt, thực hiện tốt nhận thức chung và thỏa thuận quan trọng giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, phát huy vai trò tham mưu chiến lược của cơ chế Gặp gỡ thường niên giữa hai Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương trong việc kịp thời đề xuất với Trung ương hai Đảng về các phương hướng tăng cường hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong tình hình mới.

* Sáng cùng ngày, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đã có cuộc hội đàm với đồng chí Lưu Kiến Siêu, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã tập trung rà soát, đánh giá về những bước tiến triển trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc từ sau chuyến thăm lịch sử đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10/2022, đồng thời trao đổi về phương hướng triển khai giao lưu, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Cuối buổi làm việc, đồng chí Lê Hoài Trung đã tặng đồng chí Lưu Kiến Siêu và toàn thể thành viên Đoàn đại biểu Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam gặp gỡ Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam gặp gỡ Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc
Tăng cường giáo dục về tình hữu nghị Việt - Trung cho nhân dân hai nước Tăng cường giáo dục về tình hữu nghị Việt - Trung cho nhân dân hai nước
Theo Báo Nhân dân
Nguồn: nhandan.vn

Tin bài liên quan

Hợp tác địa phương - bộ phận cấu thành quan trọng của quan hệ Việt-Trung

Hợp tác địa phương - bộ phận cấu thành quan trọng của quan hệ Việt-Trung

Việt Nam nhất quán xác định hợp tác hữu nghị giữa các địa phương Việt Nam và Trung Quốc là bộ phận cấu thành quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc bước sang giai đoạn phát triển mới

Đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc bước sang giai đoạn phát triển mới

Nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước thăm chính thức Trung Quốc.
Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định ý nghĩa của Đại hội XX

Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định ý nghĩa của Đại hội XX

Theo Tân Hoa xã, phát biểu trong cuộc họp báo tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh ngày 23/10/2022, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh ý nghĩa của Đại hội XX trong chặng đường phát triển mới của Trung Quốc.

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi được đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động