Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
15:54 | 27/10/2021 GMT+7

“Toàn quốc kháng dịch” nơi Biên cương

aa
75 năm trước, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động toàn quốc kháng chiến (19/12/1946). Đó là quá trình đấu tranh đầy cam go, phức tạp, thể hiện bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trước thử thách ngặt nghèo, mà biểu hiện cụ thể là những quyết sách đúng đắn, sáng tạo vừa linh hoạt, mềm dẻo, nhưng cũng rất kiên quyết. Phát huy tinh thần Toàn quốc kháng chiến hiện nay, cả nước nói chung, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) nói riêng đã và đang nỗ lực khắc phục khó khăn, thách thức; tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn chặt an ninh nhân dân vững mạnh bảo vệ độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc…, cùng với toàn quân phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19.
“Lá chắn thép” nơi biên cương “Lá chắn thép” nơi biên cương
Bộ tứ kim cương sẽ phản đối âm mưu của Trung Quốc ở Biển Đông? Bộ tứ kim cương sẽ phản đối âm mưu của Trung Quốc ở Biển Đông?
Thắp sáng bản nhỏ nơi biên cương Thắp sáng bản nhỏ nơi biên cương

Dịp Tết Nguyên đán 2020, căn bệnh lạ - Covid-19 xuất hiện ở Trung Quốc rồi lây lan nhanh ra toàn cầu và trở thành đại dịch, khiến cả thế giới phải chao đảo. Ý thức sâu sắc về tính cấp bách, nguy hiểm của dịch bệnh đối với an ninh con người, an ninh cộng đồng và an ninh quốc gia, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều công điện chỉ đạo và kêu gọi toàn dân đồng lòng, chung tay phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Cũng trong thời điểm lịch sử ấy, ngày 19-3-2020, Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành Chỉ thị số 260-CT/QUTW về tăng cường PCD Covid-19 trong Quân đội, đồng thời góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị ngăn chặn, đẩy lùi, dập tắt dịch bệnh.

Nhận được “hiệu triệu” này, Đảng ủy BĐBP triệu tập ngay cuộc họp, đề xuất ý kiến chỉ đạo triển khai các biện pháp PCD trên toàn biên giới Việt Nam. Quản lý đường biên giới trên đất liền dài hơn 4.924 km, với trên 200 cửa khẩu và hàng trăm đường mòn, lối mở, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP nhận định, nếu không quản lý tốt người xuất nhập cảnh (XNC) thì nguy cơ lây lan dịch bệnh qua biên giới là rất cao. Điều đó đã đặt ra cho BĐBP trọng trách ngày càng nặng nề trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong “cuộc chiến” PCD trên tuyến đầu.

Hơn nữa, đây là “cuộc chiến” rất mới, chưa từng có trong tiền lệ, chắc hẳn sẽ gặp nhiều lúng túng bởi những tình huống chưa lường trước được. Cần phải cân nhắc, đắn đo mọi phương án, cách làm trước khi chỉ đạo của cấp ủy Đảng được ban hành. Nhưng, với tinh thần tiến công, đã là “chống giặc”, “BĐBP phải trở thành lực lượng quan trọng xung kích đi đầu trong PCD ở biên giới, cửa khẩu, góp phần ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ nước ngoài vào trong nước” – Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP khẳng định. Ngay sau đó, Đảng ủy BĐBP ban hành Nghị quyết số 979-NQ/ĐU ngày 23/3/2020 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ PCD Covid-19 trong BĐBP. Đây được xem là lệnh “tổng tiến công” đầu tiên của toàn lực lượng.

Chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, các tỉnh, thành, đơn vị BĐBP trong cả nước đã khẩn trương đưa quân ra biên giới, thành lập các tổ, chốt, tiến hành kiểm tra kiểm soát 24/24 giờ. Ứng phó với từng cấp độ dịch Covid-19 và tình hình thực tế trên từng tuyến biên giới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, phương án bảo vệ biên giới, kiểm soát XNC, điều động nhiều đợt cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) tăng cường binh lực cho các địa bàn trọng điểm.

Trong “tháng 3 biên giới” năm 2020 – đúng vào dịp kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống BĐBP, gần 1.000 CB,CS và 8 chó nghiệp vụ, 48 tàu xuồng của các cơ quan, học viện, nhà trường, đơn vị tuyến biển đã tăng cường phối thuộc cho tuyến biên giới phía Bắc. Những người lính Biên phòng nhanh chóng “chiếm lĩnh trận địa”, trở thành lực lượng tiên phong trên tuyến đầu PCD.

Những ngày đầu dựng chốt tuy còn nhiều thiếu thốn, gian khổ, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng với bề dày truyền thống “Vì nước quên thân; trung thành với Đảng; tận tụy với dân”, BĐBP đã khắc phục mọi khó khăn, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới (QL, BVBG) vừa ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập qua biên giới vừa giữ được quan hệ tốt đẹp với các nước có chung biên giới.

Thời gian đầu, BĐBP dồn tổng lực cho biên giới phía Bắc - điểm nóng về XNC trái phép. Tiếp theo, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tăng cường lực lượng cho BĐBP các tỉnh tuyến miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ để tăng dày chốt, tổ kiểm soát. Nhằm ngăn chặn XNC trái phép qua đường mòn, lối mở, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo BĐBP các tỉnh, thành phố tuyến biên giới đất liền duy trì 100% quân số trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra kiểm soát, chốt chặn trên toàn tuyến biên giới, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, cảng biển.

Xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình nên Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo kích hoạt đồng bộ các biện pháp PCD theo phương châm “4 tại chỗ”, tích cực chuẩn bị nhân lực, vật lực để đối phó với đại dịch. Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP khẳng định: “Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP xác định việc PCD bệnh Covid-19 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách nên đã kịp thời đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ với tinh thần "chống dịch như chống giặc", chuẩn bị từ sớm các kế hoạch, phương án PCD. Trong đó, yêu cầu chỉ huy các cơ quan, đơn vị nhanh chóng tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn chỉ đạo của Cục Quân y, khuyến cáo của Bộ Y tế về việc PCD”.

Từ thực tiễn 91 năm phát triển và không ngừng lớn mạnh của Đảng ta cho thấy công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là một trong những phương thức lãnh đạo, nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của toàn Đảng. Làm tốt công tác tư tưởng là tiền đề thực hiện thắng lợi các nghị quyết, phương hướng đã đề ra. Kế thừa kinh nghiệm quý báu đó, cấp ủy Đảng các cấp trong toàn lực lượng BĐBP đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về PCD Covid-19. Qua đó làm cho tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng nắm vững quan điểm chỉ đạo, xác định PCD là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời điểm hiện nay, theo đúng tinh thần: “Chống dịch như chống giặc”, “Coi chống dịch là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu”, “Phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng dập dịch triệt để, điều trị hiệu quả”, tất cả vì sức khỏe và hạnh phúc của Nhân dân.

“Chúng tôi đã đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức, trách nhiệm, nhất là đối với CB, CS trực tiếp làm nhiệm vụ ở biên giới để họ hiểu rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh. Tất cả phải bình tĩnh, không hoang mang, dao động; khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, “vì Nhân dân hy sinh”, “vì Nhân dân quên mình”. Qua đó, làm sâu sắc thêm bản chất truyền thống cách mạng của Quân đội, BĐBP và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới” - Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy Đảng trong BĐBP đã đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện sát với diễn biến tình hình dịch, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, thông tin tình hình, định hướng tư tưởng, làm cho CB,CS hiểu rõ tính chất nguy hiểm, tác hại, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với kinh tế - xã hội của đất nước, sức khỏe của nhân dân nói chung và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, công tác Biên phòng nói riêng.

Nhận thức sâu sắc trách nhiệm của người quân nhân trong chuộc chiến với “giặc” dịch nên CB,CS trong toàn lực lượng luôn xung kích, phát huy tinh thần “Quân đội ta là Quân đội Nhân dân, con đẻ của Nhân dân. Bảo vệ Nhân dân, đó là nhiệm vụ rất vẻ vang”. Mọi CB,CS Biên phòng trên cả nước đều nêu cao tinh thần dấn thân, sẵn sàng hy sinh, chấp nhận gian khổ, khắc phục mọi khó khăn để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của Nhân dân trong phòng, chống đại dịch Covid-19. Như lời tâm tình của Thiếu úy Lầu A Nam (BĐBP Điện Biên) gửi đến cô con gái sắp chào đời của mình trong ngày anh lên đường ra biên giới: “Con gái yêu quý của ba. Ba là người lính Biên phòng, mang trên vai nhiệm vụ bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Trong mùa dịch này, ba còn phải làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 nữa, ba không về được để cùng gia đình nhỏ chào đón con gái yêu”.

Với tinh thần “vì Nhân dân quên mình”, “vì Nhân dân phục vụ”, từ phòng chống các loại tội phạm, ngăn chặn XNC trái phép, đến phối hợp truy vết, xét nghiệm, tổ chức cách ly, hỗ trợ an sinh cho người dân gặp khó khăn, BĐBP đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, tích cực phối hợp cùng các lực lượng trong PCD, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân...

Từ những quyết sách đúng đắn của các cấp ủy Đảng, nối dài ý chí kiên định của người lính, tất cả nhận được lời biểu dương của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: “Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn là trụ cột của quốc gia, đặc biệt là khi đất nước lâm nguy thì vai trò của Quân đội càng được phát huy mạnh mẽ. Quân đội nhân dân Việt Nam là Quân đội anh hùng; hiện đang đứng mũi, chịu sào nơi đầu sóng, ngọn gió trong trận tuyến phòng, chống Covid-19”. Toàn quân đã quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với phương châm “sớm hơn và nhanh hơn một bước”. Bộ Quốc phòng đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sát thực tế.

“Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Quân đội cũng phải thể hiện là lực lượng xung kích, đi đầu, nhất là trong nhiệm vụ PCD Covid-19 hiện nay” - Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo: Các đơn vị trong toàn quân tiếp tục khắc phục khó khăn, quyết tâm khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân trong cuộc chiến chống đại dịch, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần làm lan tỏa hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng danh là đội quân anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng trong thời kỳ mới.

Bộ đội Biên phòng An Giang tổ chức nhiều hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” Bộ đội Biên phòng An Giang tổ chức nhiều hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”
Từ ngày 24 đến 25/10, các Đồn Biên phòng Vĩnh Gia, Lạc Quới, cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (Bộ đội Biên phòng An Giang) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) địa phương tổ chức nhiều hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.
Chủ tịch VUFO kêu gọi tăng cường đoàn kết quốc tế ứng phó đại dịch và tuân thủ luật pháp quốc tế Chủ tịch VUFO kêu gọi tăng cường đoàn kết quốc tế ứng phó đại dịch và tuân thủ luật pháp quốc tế
Tối 14/10 (giờ Việt Nam), trong khuôn khổ Diễn đàn Phụ nữ Á-Âu lần thứ III, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tham gia và phát biểu tại phiên toàn thể về chủ đề “Sứ mệnh của phụ nữ trong ngoại giao hòa bình và tin cậy”.
Kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia
Ngày 14/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 1726/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm Chủ tịch Ủy ban.

Đăng Bảy - Gia Khánh
Nguồn: www.bienphong.com.vn

Tin bài liên quan

Khai mạc triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” tại Kiên Giang

Khai mạc triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” tại Kiên Giang

Chiều 21/11, tại TP phố biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Kiên Giang và Hội Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” năm 2023.
Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế hành động vì biên cương Tổ quốc

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế hành động vì biên cương Tổ quốc

Ngày 11/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tọa đàm “Nếu tôi là cán bộ đoàn” thu hút hơn 100 đoàn viên thanh niên của các đơn vị tham gia.
Hàng rào 'mềm' bảo vệ biên cương

Hàng rào 'mềm' bảo vệ biên cương

Việc trồng tre trên đường biên giới để bảo vệ đường biên và giúp đồng bào nhân dân các bản giáp biên phát triển kinh tế cải thiện đời sống. “Phên dậu” biên cương được “trồng” bằng sức mạnh đoàn kết quân dân.

Các tin bài khác

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

Đoàn công tác tỉnh An Giang vừa thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn.
Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 8/4, tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Những sứ giả của tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

Những sứ giả của tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

Đối với nhân dân sống hai bên biên giới xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) và cụm bản La Cồ (huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt, Lào), thì cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập, BĐBP Quảng Trị là sứ giả của tình hữu nghị Việt Nam - Lào. Những nỗ lực không mệt mỏi của những người lính quân hàm xanh trong công cuộc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, cùng phát triển chính là cách tô thắm tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đọc nhiều

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.
Giao dịch nhộn nhịp, giá đất nền vùng ven tăng cao

Giao dịch nhộn nhịp, giá đất nền vùng ven tăng cao

Quý đầu tiên của năm 2024, xuất hiện nhiều hơn nhà đầu tư đi "săn" đất, ở những khu vực vùng ven các thành phố lớn, các địa phương phát triển mạnh về hạ tầng ...
Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động