Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
21:13 | 02/10/2021 GMT+7

“Lá chắn thép” nơi biên cương

aa
Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, BĐBP Hà Giang có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 17,486km đường biên giới, giáp với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Khi dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tổ chức tuần tra, chốt chặn 24/24 giờ, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phòng chống không để dịch Covid-19 lây lan qua biên giới. Đặc biệt, vừa qua, đơn vị đã lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới và được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.
Cảnh sát biển thực thi luật, ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm trên biển Cảnh sát biển thực thi luật, ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm trên biển
Thắp sáng bản nhỏ nơi biên cương Thắp sáng bản nhỏ nơi biên cương
Đồn biên phòng A Pa Chải “Chốt chặn nơi tuyến đầu” Đồn biên phòng A Pa Chải “Chốt chặn nơi tuyến đầu”

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ đo thân nhiệt cho các công dân nhập cảnh trái phép qua biên giới. Ảnh: Minh Đức

Đoạn biên giới Đồn Biên phòng Sơn Vĩ quản lý có địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt. Hằng năm, cứ bước vào những tháng cuối năm, hoạt động của các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp; đặc biệt là tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phòng chống hiệu quả dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ đơn vị không quản khó khăn, gian khổ, cùng với các lực lượng chức năng và nhân dân chốt chặn tại các đường mòn, lối mở; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt biên giới.

Thiếu tá Nguyễn Đức Oanh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sơn Vĩ cho biết: “Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí, tự lực, tự cường nâng cao tinh thần cảnh giác, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Bên cạnh sự cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ để bảo vệ vững chắc biên cương, nhân dân ở khu vực biên giới đã có những đóng góp rất quan trọng, tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới, cung cấp những thông tin có giá trị giúp BĐBP đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Nhờ đó, trong năm qua, đơn vị đã bắt giữ, ngăn chặn 60 vụ/144 công dân xuất, nhập cảnh trái phép; khởi tố 6 đối tượng về tội tổ chức môi giới đưa người xuất, nhập cảnh trái phép; bắt giữ 3 vụ/3 đối tượng, tang vật thu giữ gần 1 tấn pháo nổ.

Đặc biệt, ngày 22-6-2021, từ tin báo của quần chúng nhân dân, tổ tuần tra, kiểm soát Đồn Biên phòng Sơn Vĩ tiến hành tổ chức mật phục, bắt đối tượng Lèng Văn Nôm, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại thôn Phe Thán, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang vận chuyển trái phép 12 bao tải pháo hoa nổ, tổng trọng lượng là 349kg từ Trung Quốc về Việt Nam để tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán tới. Với chiến công này, đơn vị vinh dự được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho tập thể đơn vị và 2 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ phối hợp với Công an địa phương tuyên truyền cho nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Minh Đức

Trung úy Cấn Văn Chiến, Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, người được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen trong dịp này chia sẻ: “Đây là niềm vinh dự, tự hào, sự động viên kịp thời, giúp chúng tôi phấn đấu vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới. Chúng tôi sẽ chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, hoạt động của các loại tội phạm, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản và sử dụng các biện pháp công tác biên phòng, kịp thời phát hiện các vụ việc xảy ra, tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị để phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm các vụ việc, không để tạo thành điểm nóng trên biên giới”.

Bà Vương Ngọc Hà, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ là những tấm gương tiêu biểu cho ý chí, sự hy sinh thầm lặng, ngày đêm chốt chặn tại các đường mòn, lối mở trên biên giới, phòng chống dịch Covid-19, đấu tranh hiệu quả với tội phạm và hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Các anh cũng luôn gắn bó, giúp đỡ nhân dân nâng cao đời sống, đặc biệt, giúp đỡ các hộ nghèo, các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn... Từ đó, tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo thành “lá chắn thép” đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn (Lào) tặng quà Bộ đội Biên phòng Sơn La Lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn (Lào) tặng quà Bộ đội Biên phòng Sơn La
Nhân dịp Quốc khánh Việt Nam, Đại đội 212 thuộc Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn và Trạm Kiểm soát Cửa khẩu bản Đán, thuộc Công an tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) đã chúc mừng, tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Đồn Biên phòng Mường Cai...
“Lá chắn thép” bảo vệ cuộc sống bình yên và an toàn cho người dân “Lá chắn thép” bảo vệ cuộc sống bình yên và an toàn cho người dân
Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ xa, từ sớm, cùng với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt.
Cần tăng cường bảo vệ môi trường biển Cần tăng cường bảo vệ môi trường biển
Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng do hậu quả của sức ép tăng trưởng kinh tế, sự phát triển của các ngành du lịch, dịch vụ biển; khai thác khoáng sản, dầu khí... và sử dụng kém hiệu quả các nguồn tài nguyên biển.

Viết Hà
Nguồn: www.bienphong.com.vn

Tin bài liên quan

Khai mạc triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” tại Kiên Giang

Khai mạc triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” tại Kiên Giang

Chiều 21/11, tại TP phố biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Kiên Giang và Hội Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” năm 2023.
Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế hành động vì biên cương Tổ quốc

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế hành động vì biên cương Tổ quốc

Ngày 11/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tọa đàm “Nếu tôi là cán bộ đoàn” thu hút hơn 100 đoàn viên thanh niên của các đơn vị tham gia.
Hàng rào 'mềm' bảo vệ biên cương

Hàng rào 'mềm' bảo vệ biên cương

Việc trồng tre trên đường biên giới để bảo vệ đường biên và giúp đồng bào nhân dân các bản giáp biên phát triển kinh tế cải thiện đời sống. “Phên dậu” biên cương được “trồng” bằng sức mạnh đoàn kết quân dân.

Các tin bài khác

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Ngày 12/4, tại xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Tổ chức Plan International vùng dự án tỉnh Quảng Bình, Ban Dự án “Làm cha mẹ có trách nhiệm giới” xã Trường Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức chương trình trao mô hình Hỗ trợ sinh kế gà cỏ lai cho các phụ nữ mang thai và có con dưới 2 tuổi trên địa bàn.
An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

Đoàn công tác tỉnh An Giang vừa thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn.
Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 8/4, tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động