Trang chủ Bờ cõi biển đảo
16:00 | 13/08/2023 GMT+7

Toàn cảnh chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”

aa
Chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương” diễn ra tại Quân cảng Nha Trang được dàn dựng công phu, quy mô với sự tham gia của 1.500 người cùng nhiều tàu của các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Biên phòng, tàu cá... đã chinh phục khán giả.
Những sứ giả của biển đảo quê hương
Chương trình nghệ thuật "Nghĩa tình tháng 7 - Hoa dâng mộ liệt sỹ"
Toàn cảnh chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”
Tối nay (12/8), chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương” diễn ra tại Quân cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà do Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đồng tổ chức. Ảnh: Hải Sơn.
Toàn cảnh chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”
Đến tham dự chương trình có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.
Toàn cảnh chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”
Các Ủy viên Trung ương Đảng: Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5; Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ; Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng; Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương...
Toàn cảnh chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”
“Mạnh giàu từ biển quê hương” là chương trình chính luận nghệ thuật tầm cỡ quốc gia được xây dựng công phu dựa trên sự kết hợp hài hoà, đan xen giữ chất liệu thời sự chính luận với chất liệu nghệ thuật, âm nhạc, sân khấu. Những thông điệp về tình yêu biển, đảo, tự tôn dân tộc, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc và khát vọng chinh phục biển, làm giàu từ biển được chuyển tải bằng ngôn ngữ âm nhạc, hình ảnh và những câu chuyện đời thường.
Toàn cảnh chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”
Bối cảnh chương trình lấy mặt cầu cảng làm sân khấu chính cùng một số tàu của lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng… mở ra nhiều chiều không gian và cung bậc cảm xúc, qua đó, thông điệp của chương sẽ được chuyển tải một cách nhẹ nhàng, gần gũi và sâu sắc. Sự kết nối giữa sân khấu trên cầu cảng và sân khấu trên tàu sẽ tạo nên một không gian sân khấu 3D sinh động, ấn tượng.
Toàn cảnh chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”
Chương trình gồm 3 mạch cảm xúc chính với các chủ đề: "Tâm thức biển"; "Việt Nam hướng tới giàu từ biển"; "Việt Nam hướng tới mạnh về biển" hướng đến khán giả trẻ, với concept âm nhạc theo phong cách rock symphony, kết hợp giữa sự tham gia của nhóm nhạc rock với chất giọng thính phòng của các ca sĩ của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Toàn cảnh chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”
Các tiết mục âm nhạc trong chương trình được dàn dựng công phu, đặc sắc, mang một thông điệp ý nghĩa: Yêu biển, giữ biển. Mỗi người như giọt nước trong biển cả mênh mông. Giọt nước chỉ hòa vào biển cả mới không cạn. Góp sức mình để giữ "biển giàu", "biển mạnh".
Toàn cảnh chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”
Chương trình là sự kết hợp giữa những tác phẩm đã đi vào đời sống, như các bài hát: Nơi đảo xa, Biển hát chiều nay… là những tác phẩm đã rất nổi tiếng về đề tài biển đảo, cùng với đó là các bài hát mới sáng tác về biển đảo cộng với hình thức, phong cách âm nhạc mới hết sức phù hợp với giới trẻ. Ban nhạc Bức Tường, Hà Trần, NSƯT Đăng Dương, nhóm nhạc MTV, ca sĩ Đông Nhi, Đông Hùng, rapper Phong Windy... là những nghệ sĩ nổi tiếng tham gia chương trình.
Toàn cảnh chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”
Xuyên suốt chương trình, những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng đan xen giữa các phần giao lưu khách mời với các phóng sự hiện trường.
Toàn cảnh chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”
Toàn cảnh chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”
Toàn cảnh chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”
Toàn cảnh chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”
PGS.TS Võ Sỹ Tuấn – Nguyên viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, PGS.TS Bùi Tất Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và GS Mai Trọng Nhuận – Nguyên GĐ ĐH Quốc gia – chuyên gia nghiên cứu về biển đảo chia sẻ những hình dung về một quốc gia giàu từ biển và mạnh về biển, sự tham gia đóng góp của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học về Biển trong việc đưa ra những chủ trương, quyết sách về phát triển kinh tế Biển tại các địa phương.
Toàn cảnh chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”
Ngoài sân khấu chính khu vực cầu cảng là không gian của các tiết mục nghệ thuật ấn tượng, sân khấu còn lại được đặt trên tàu Yết Kiêu. Việc chuyển nhịp giữa 2 set sân khấu tạo ra cảm giác vừa khoáng đạt, hoành tráng, bay bổng vừa sâu lắng, nhẹ nhàng.
Toàn cảnh chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”
Sự kết nối giữa sân khấu trên cầu cảng và tàu Yết Kiêu tạo nên 1 không gian sân khấu 3D sinh động, ấn tượng.
Toàn cảnh chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”
Con tàu của Hải quân trở thành một phần decor sân khấu vừa góp phần hiệu quả trong việc tạo dựng hình tượng nghệ thuật của chương trình “Tổ quốc – Con tàu và người thủy thủ”, vừa có thể tận dụng các “khoang” “buồng” trên tàu vào các phần hoạt cảnh, tiết mục nghệ thuật.
Toàn cảnh chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”
Toàn cảnh chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”
Trong phần cuối của chương trình, 300 chiến sĩ đại diện cho các lực lượng bảo vệ chủ quyền trên biển - hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, biên phòng, không quân xuất hiện trên sân khấu. Lực lượng bảo vệ chủ quyền trên Biển đến ngày hôm nay đã không ngừng lớn mạnh.
Toàn cảnh chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”
Đại tá Bùi Duy Châu, nguyên Giảng viên Học viện Hải quân nhận món quà đặc biệt từ các chiến sĩ. Đó là chai nước biển sâu trong lòng biển của Tổ quốc, nước được lấy trong một chuyến đi lặn biển của tàu ngầm Kilo ở độ sâu 285m. Món quà từ những người giữ biển thế hệ trẻ chính là sự khẳng định khả năng làm chủ của Hải quân nhân dân Việt Nam, không chỉ trên không, trên biển mà cả trong lòng biển.
Toàn cảnh chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”
Trên nền âm nhạc hào hùng, ánh sáng rực rỡ, chương trình sẽ khép lại cùng hình ảnh lá cờ Tổ quốc trên các tàu cá của ngư dân, lễ chào cờ trên các giàn khoan dầu khí, nhà giàn DK1, tàu hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, công an, hình ảnh các đảo, kiều bào về thăm biển đảo…
Toàn cảnh chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”
Tất cả đã tạo nên một cảm xúc lắng đọng về tình yêu biển. Ảnh: Hải Sơn.
Bình Liêu, Quảng Ninh: Dân giàu, đường biên vững mạnhBình Liêu, Quảng Ninh: Dân giàu, đường biên vững mạnh
Trong những năm qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã triển khai nhiều cách làm hay trong công tác tuyên truyền vận động bà con trên địa bàn chung sức xây dựng nông thôn mới. Qua đó, thắt chặt mối quan hệ quân – dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.
Ký kết chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”Ký kết chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”
Ngày 27/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa với Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân". Qua đó, cũng nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh - trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc và phát triển bền vững biển, đảo.

Theo vov.vn

https://vov.vn/xa-hoi/dau-an-vov/toan-canh-chuong-trinh-chinh-luan-nghe-thuat-manh-giau-tu-bien-que-huong-post1038956.vov

Theo vov.vn
Nguồn: vov.vn

Tin bài liên quan

Tôn vinh di sản hát Xoan Phú Thọ

Tôn vinh di sản hát Xoan Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ đã có nhiều hoạt động, chương trình nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản hát Xoan Phú Thọ đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Hoàn thiện 2 quy hoạch biển là nhiệm vụ chính trong nửa cuối năm 2023

Hoàn thiện 2 quy hoạch biển là nhiệm vụ chính trong nửa cuối năm 2023

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết đã hoàn thành việc lập Hồ sơ Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ để trình Hội đồng thẩm định quy hoạch; đồng thời đang trong quá trình hoàn thiện Quy hoạch không gian biển quốc gia. Đây là hai nhiệm vụ chính được đơn vị này tập trung hoàn thiện trong 6 tháng cuối năm 2023.
Chương trình nghệ thuật "Nghĩa tình tháng 7 - Hoa dâng mộ liệt sỹ"

Chương trình nghệ thuật "Nghĩa tình tháng 7 - Hoa dâng mộ liệt sỹ"

Tối 25/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Trị và Hội đồng hương Quảng Trị tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật "Nghĩa tình tháng 7 - Hoa dâng mộ liệt sỹ", nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023).

Các tin bài khác

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động