Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
08:00 | 15/03/2021 GMT+7

Tòa nhà M+: Bảo tàng về văn hóa thị giác đương đại ở châu Á sẽ mở cửa vào cuối năm 2021 tại Hồng Kông

aa
Tòa nhà M+ đã đạt được cột mốc quan trọng đánh dấu việc hoàn thành xây dựng tòa nhà bảo tàng.


Tòa nhà M+ được nhìn từ cảng Victoria. (Ảnh: Virgile Simon Bertrand. © Virgile Simon Bertrand Courtesy of Herzog & de Meuron)

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Tòa nhà M + đã đạt được cột mốc quan trọng đánh dấu việc hoàn thành xây dựng tòa nhà bảo tàng. Với Giấy phép cho tòa nhà bảo tàng được cấp vào ngày 24 tháng 12 năm 2020, dự kiến, M + sẽ mở cửa cho công chúng vào cuối năm 2021.

Được thiết kế bởi đội ngũ chuyên gia của công ty kiến ​​trúc nổi tiếng thế giới Herzog & de Meuron, hợp tác với TFP Farrells và Arup, tòa nhà M + được kỳ vọng sẽ trở thành một bổ sung mới cho cảnh quan văn hóa và nghệ thuật toàn cầu và một biểu tượng kiến ​​trúc quốc tế mới. Tọa lạc tại Khu Văn hóa Tây Cửu Long của Hồng Kông trên Cảng Victoria, M + sẽ là bảo tàng toàn cầu đầu tiên về văn hóa thị giác đương đại ở châu Á, dành riêng cho việc thu thập, trưng bày và diễn giải nghệ thuật thị giác, thiết kế và kiến ​​trúc, hình ảnh chuyển động, và văn hóa thị giác Hồng Kông của thế kỷ 20 và 21.

Hình thức kiến ​​trúc chủ đạo bao gồm các khối ngang và dọc hoành tráng – một khối đế mở rộng và một tòa tháp mảnh mai nổi bật – phản ánh cách đọc của các kiến ​​trúc sư về các kiểu hình độc đáo của cảnh quan kiến ​​trúc Hồng Kông và sự nhạy cảm của họ với các điều kiện đô thị địa phương. Bên dưới địa điểm xây dựng là M + đường sắt nội đô cao tốc MTR Airport Express nối trung tâm với Sân bay quốc tế Chek Lap Kok và Tuyến Tung Chung của hệ thống tàu điện ngầm. Mặc dù điều kiện địa điểm đã tồn tại từ trước là một thách thức đối với thiết kế và xây dựng, nhưng nó cũng đã trở thành điểm khởi đầu cho tòa nhà M +. Việc đào xung quanh các đường hầm đường sắt tạo ra một không gian cung cấp một mỏ neo cho tòa nhà để lưu trữ các công trình lắp đặt động và xoay.

Tòa nhà M + rộng 65.000 mét vuông chứa 17.000 mét vuông không gian triển lãm trên 33 phòng trưng bày. Ở đây cũng bao gồm ba rạp chiếu phim, một Mediatheque, một Trung tâm Học tập, một Trung tâm Nghiên cứu, các cửa hàng, nhà hàng, quán bar trà và cà phê, Phòng chờ Thành viên và các không gian văn phòng, với Khu vườn trên mái có tầm nhìn ngoạn mục ra Cảng Victoria.

Hầu hết các phòng trưng bày được bố trí trên một bục lớn ở tầng hai, mang đến cho du khách những trải nghiệm liên kết, linh hoạt về các cuộc triển lãm. Tòa tháp xác định một cuộc đối thoại trực quan với cảnh quan đô thị của Hồng Kông. Khối đế và tòa tháp được kết hợp với nhau như các cấu trúc bê tông được ốp bằng gạch men phản chiếu các điều kiện thay đổi của ánh sáng và thời tiết, đồng thời nổi bật so với các tòa nhà chọc trời bằng kính và thép gần đó.

Nhân viên bảo tàng đã chuyển đến và dần đưa tòa nhà M + và Cơ sở Bảo tồn và Lưu trữ (Conservation and Storage Facility – CSF) vào hoạt động. Các công việc chuẩn bị bao gồm ổn định môi trường, chỉnh trang không gian, di chuyển các bộ sưu tập lâu dài và lắp đặt các công trình và đồ vật sưu tập với mục tiêu sẽ mở cửa M + cho công chúng vào cuối năm 2021.

Bà Betty Fung, Quyền Giám đốc điều hành của Cơ quan Quản lý Khu Văn hóa Tây Cửu Long, nhấn mạnh tầm quan trọng của tòa nhà M + đối với cả Khu Văn hóa Tây Cửu Long và Hồng Kông như sau: “Tôi tin rằng, M + sẽ trở thành một trong những địa danh kiến ​​trúc mang tính biểu tượng nhất ở Hồng Kông và là địa điểm văn hóa phải đến của người dân địa phương và khách du lịch trong tương lai. Việc hoàn thành M +, cùng với Trung tâm Xiqu, Freespace và Công viên Nghệ thuật vào năm 2019, đánh dấu một cột mốc quan trọng của Dự án Khu văn hóa Tây Cửu Long đang chuyển sang một giai đoạn phát triển mới đầy thú vị”.

Ông Suhanya Raffel, Giám đốc Bảo tàng, M + phát biểu: “Đây là một cột mốc quan trọng đối với bảo tàng. Khi chúng tôi đánh dấu việc hoàn thành tòa nhà, công tác chuẩn bị khai trương của chúng tôi đang được tiến hành một cách đầy đủ. Chúng tôi đã chuyển đến ngôi nhà cố định của mình và tôi rất vui khi có thể nói rằng, chúng tôi có thể sớm chào đón du khách từ Hồng Kông và khắp nơi trên thế giới đến với M +”.

Ông Jacques Herzog, Đối tác sáng lập của Herzog & de Meuron, đánh giá: “M + chắc chắn có tiềm năng trở thành bảo tàng văn hóa thị giác lớn ở châu Á. Nó thể hiện rõ nhất nơi chúng ta nên đến với tư cách là một nền văn hóa thế giới, nơi mà sự đa dạng, bình đẳng và khả năng tiếp cận nghệ thuật của mọi loại hình được thể hiện ngay từ đầu. Sự đa dạng và rộng rãi này là một phần của DNA của M +. Điều này làm cho M + trở thành một bảo tàng lấy cảm hứng từ địa phương, nhưng đồng thời mang tính phổ quát và cởi mở; dành cho người dân và du khách trên toàn thế giới”.

Những đặc điểm kiến ​​trúc đáng chú ý

1. Không gian

Đường hầm MTR Airport Express và Tuyến Tung Chung nằm bên dưới địa điểm của tòa nhà M +. Các cuộc khai quật xung quanh các đường hầm cho thấy một ‘found space’ (tạm dịch: “không gian tìm thấy”) cung cấp một mỏ neo bên trong tòa nhà và có thể tổ chức các công trình lắp đặt xoay động. Trong một kỳ công đáng chú ý của kỹ thuật, 5 khung giàn khổng lồ – các phần tử thép lớn được bao bọc trong các khung bê tông – giúp nâng đỡ cấu trúc đồ sộ và ngăn nó chịu lực xuống các đường hầm.

2. Mặt tiền bằng gốm tráng men

Các tòa nhà chọc trời bằng kính có mặt khắp nơi ở Hồng Kông. Bắt đầu từ ngôn ngữ hình ảnh này, nhưng vẫn đối thoại với nó, tòa nhà M + có các thành phần gốm sứ như một hệ thống mặt tiền mô-đun. Mặt tiền bằng gốm màu xanh lá cây đậm phản ánh điều kiện ánh sáng và thời tiết ở nhiều khía cạnh và sắc thái khác nhau – một làn da luôn thay đổi, với chất lượng bề mặt được chế tạo thủ công và phong phú. Gốm sứ cũng cung cấp một giải pháp môi trường cục bộ cho tòa nhà M +, để bảo vệ tòa nhà khỏi tác động ăn mòn lâu dài của nhiệt, độ ẩm và gió.

3. Mặt tiền tòa tháp được tích hợp đầy đủ

Mặt tiền phía nam của tòa tháp là một màn hình hiển thị đa phương tiện năng động, đang phát triển. Đây là sự khuếch đại hình ảnh của các chương trình M + và làm nổi bật mối liên hệ của bảo tàng với cảnh quan đô thị đối diện với Cảng Victoria và Đảo Hồng Kông.

4. Giếng trời (Lightwell)

Một giếng trời bên trong tòa nhà, được tạo ra bởi các đường cắt lớn ở các tấm sàn và cửa sổ trần, kết nối các tầng hầm, tầng trệt và tầng khối đế, đồng thời mang đến cho du khách trải nghiệm đắm chìm về kiến ​​trúc và bảo tàng từ trên xuống dưới.

5. Các không gian đa năng

Các không gian đa mục đích với nhiều kích thước khác nhau trong tòa nhà mang đến cho người phụ trách và các nghệ sĩ nhiều khả năng để hiện thực hóa các dự án. Thính phòng Grand Stair rộng lớn là nơi tụ họp, một địa điểm linh hoạt cho các buổi diễn thuyết, chiếu phim và các sự kiện khác.

6. Trung tâm Học tập

Trung tâm Học tập là một không gian để học hỏi, diễn giải và truyền cảm hứng được đặt trong bối cảnh Cảng Victoria. Nơi đây có diễn đàn, hội thảo và phòng hội thảo tổ chức các chương trình dành cho mọi lứa tuổi và các nhóm có sở thích khác nhau. Mái dốc của Trung tâm Học tập cũng cung cấp quyền truy cập vào Khu vườn trên mái.

7. Không gian tụ họp, sinh hoạt ngoài trời

Khu vườn trên mái nằm trên đỉnh bục. Đây là một không gian ngoài trời kết nối trực tiếp với Công viên Nghệ thuật của Khu Văn hóa Tây Cửu Long và mang đến khung cảnh bao quát Cảng Victoria, Đảo Hồng Kông và các hòn đảo xa xa.

8. Đồ nội thất bằng tre lấy cảm hứng từ địa phương

Các đồ nội thất như ghế dài, bàn tiếp tân và quầy bán vé được làm từ tre, gợi nhớ đến những cấu trúc không chính thức được tìm thấy trên khắp Hồng Kông.

9. Một khuôn viên của những tòa nhà

Tòa nhà M + là một phần của khuôn viên bao gồm Cơ sở Bảo tồn và Lưu trữ (CSF) và Tòa tháp WKCDA Tower. Cơ sở Bảo tồn và Lưu trữ dành cho việc bảo tồn, phục hồi, lưu trữ và lưu trữ các bộ sưu tập M + đang phát triển. WKCDA Tower là một tòa nhà 16 tầng sẽ đặt trụ sở mới của Cơ quan Quản lý Khu Văn hóa Tây Cửu Long cũng như các cơ sở bán lẻ, ăn uống và giải trí.

Có thể tải xuống phụ lục, hình ảnh có độ phân giải cao và chú thích: https://bit.ly/3cp1gb6

Thông tin về M+

M + là bảo tàng chuyên sưu tầm, trưng bày và diễn giải nghệ thuật thị giác, thiết kế và kiến ​​trúc, hình ảnh chuyển động và văn hóa thị giác Hồng Kông của thế kỷ 20 và 21. Tại Khu Văn hóa Tây Cửu Long (West Kowloon) của Hồng Kông, một trong những bảo tàng lớn nhất về văn hóa thị giác hiện đại và đương đại trên thế giới đang được xây dựng, với tham vọng táo bạo là khẳng định mình là một trong những tổ chức văn hóa hàng đầu thế giới.

Mục đích của M + là tạo ra một loại bảo tàng mới phản ánh thời gian và địa điểm độc đáo của Hồng Kông, một bảo tàng được xây dựng dựa trên sự cân bằng lịch sử của Đặc khu Hành chính này giữa địa phương và quốc tế để xác định một tiếng nói đặc biệt và đổi mới cho thế kỷ 21 của châu Á.

Thông tin về Khu Văn hóa Tây Cửu Long

Khu Văn hóa Tây Cửu Long của Hồng Kông là một trong những dự án văn hóa lớn nhất và đầy tham vọng nhất trên thế giới. Tầm nhìn của nó là tạo ra một khu phố văn hóa mới sôi động cho Hồng Kông trên 40 ha đất khai hoang nằm dọc theo Cảng Victoria. Với sự kết hợp đa dạng của các nhà hát, không gian biểu diễn và bảo tàng, Khu văn hóa Tây Cửu Long sẽ tổ chức các cuộc triển lãm, biểu diễn và sự kiện văn hóa đẳng cấp thế giới, cung cấp 23 ha không gian mở công cộng, bao gồm cả đường đi dạo ven biển dài 2 km.

Thông tin về Herzog & de Meuron

Được thành lập tại Basel (Thụy Sĩ) vào năm 1978, Herzog & de Meuron là mối quan hệ đối tác do hai ông Jacques Herzog và Pierre de Meuron dẫn đầu cùng với các đối tác cấp cao Christine Binswanger, Ascan Mergenthaler, Stefan Marbach, Esther Zumsteg và Jason Frantzen. Một nhóm quốc tế gần 500 cộng tác viên bao gồm 2 người sáng lập, 5 đối tác cấp cao, 10 đối tác và 41 cộng sự làm việc trong các dự án trên khắp châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Ngoài văn phòng chính ở Basel, Herzog & de Meuron còn các văn phòng khác ở London, New York, Hồng Kông, Berlin và Copenhagen.

Herzog & de Meuron đã thiết kế hàng loạt các dự án từ quy mô nhỏ của một ngôi nhà riêng đến quy mô lớn của thiết kế đô thị. Nhiều dự án là các cơ sở công cộng được đánh giá cao, chẳng hạn như bảo tàng, sân vận động và bệnh viện, trong khi các dự án tư nhân nổi bật bao gồm văn phòng, phòng thí nghiệm và các tòa nhà chung cư… cũng đã được hoàn thành Herzog & de Meuron đã được nhận nhiều giải thưởng danh giá, có uy tín cao trên toàn cầu, như Giải thưởng Kiến trúc Pritzker (Mỹ) năm 2001, Huy chương Vàng Hoàng gia RIBA (Anh) vào năm 2007, Giải thưởng Praemium Imperiale (Nhật Bản) năm 2007 và Giải thưởng Mies Crown Hall Americas (Mỹ) năm 2014.

Thông tin về Arup

Arup là một công ty toàn cầu gồm hơn 15.000 nhà thiết kế, kỹ sư, kiến ​​trúc sư, chuyên gia quy hoạch, nhà tư vấn và chuyên gia kỹ thuật, làm việc trên 90 lĩnh vực, với các dự án tại hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Arup mở văn phòng tại Hồng Kông vào năm 1976 và ngày nay tầm ảnh hưởng của công ty thiết kế nổi tiếng này có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong thành phố, từ tòa nhà cao nhất đến cây cầu dài nhất, ở cửa ngõ sân bay và thông qua một phần lớn mạng lưới đường sắt phức tạp, đến việc thiết kế các tòa nhà bền vững và quy hoạch các thị trấn thế hệ tiếp theo.

Từ Nhà hát Opera Sydney và Trung tâm Pompidou tại Paris (Pháp) đến công trình gần đây của Arup như Bảo tàng V&A Thâm Quyến và Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Đài Bắc, Arup đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết kế và phát triển một số tòa nhà văn hóa được yêu thích trên thế giới.

Media OutReach
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Vinmec Đà Nẵng loại bỏ thành công khối u to như thai 3 tháng gây biến dạng tử cung

Vinmec Đà Nẵng loại bỏ thành công khối u to như thai 3 tháng gây biến dạng tử cung

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vinmec Đà Nẵng điều trị thành công cho một bệnh nhân đa nhân xơ tử cung phức tạp, trong đó khối u lớn nhất có kích thước tương đương thai nhi 3 tháng. Khối u gây biến dạng toàn bộ tử cung, rong kinh kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống người bệnh.
EVNGENCO1 đề xuất đầu tư 3 dự án điện mặt trời nổi tại Lâm Đồng

EVNGENCO1 đề xuất đầu tư 3 dự án điện mặt trời nổi tại Lâm Đồng

Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đang đề xuất đầu tư 3 dự án điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện tại tỉnh Lâm Đồng với tổng công suất gần 270 MW, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.400 tỷ đồng. Các dự án được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả hạ tầng hồ chứa hiện hữu, bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia và thúc đẩy phát triển năng lượng xanh theo định hướng Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.
Vinamilk Sure lan toả lối sống khoa học từ dinh dưỡng đến vận động

Vinamilk Sure lan toả lối sống khoa học từ dinh dưỡng đến vận động

Tiếp nối hành trình phụng sự cộng đồng, Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure vừa đồng hành cùng Hội Người giáo dục Bệnh đái tháo đường Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Phường Việt Hưng (Hà Nội) trong chương trình cộng đồng “Ngàn bước chân – Triệu trái tim khỏe”. Không chỉ là một hoạt động đi bộ cộng đồng, chương trình mang đến một cách tiếp cận gần gũi nhưng đầy ý nghĩa trong việc phòng ngừa các bệnh mạn tính – thông qua việc duy trì vận động thể chất và xây dựng lối sống khoa học.
Jollibee vươn lên Vị trí Số 1 thương hiệu nhà hàng phục vụ nhanh tại Việt Nam theo Euromonitor

Jollibee vươn lên Vị trí Số 1 thương hiệu nhà hàng phục vụ nhanh tại Việt Nam theo Euromonitor

Jollibee Việt Nam được Euromonitor International vinh danh là thương hiệu nhà hàng phục vụ nhanh (QSR) số 1 tại Việt Nam trong nghiên cứu Consumer Foodservice 2026 edition—đạt vị trí dẫn đầu dù không sở hữu mạng lưới cửa hàng lớn nhất thị trường.

Đọc nhiều

Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị Đà Nẵng, thúc đẩy hợp tác và giao lưu nhân dân

Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị Đà Nẵng, thúc đẩy hợp tác và giao lưu nhân dân

Tối 16/5, tại cảng Tiên Sa (thành phố Đà Nẵng) đã diễn ra tiệc tiếp tân nhân dịp Tàu Hải quân Hoàng gia Canada (HMCS) Charlottetown thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng. Sự kiện góp phần tăng cường giao lưu hải quân, thúc đẩy hiểu biết và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Canada trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực.
Lan tỏa tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh tại Nhật Bản

Lan tỏa tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh tại Nhật Bản

Ngày 17/5 tại Trung tâm Phúc lợi tổng hợp thành phố Higashihiroshima (tỉnh Hiroshima, Nhật Bản), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp Hội người Việt Nam tại Trung Nam Nhật Bản, Hội Hòa bình hữu nghị Hiroshima - Việt Nam và Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hiroshima tổ chức Chương trình kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề "Tư tưởng ngoại giao và giá trị thời đại".
Giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nhật Bản

Giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nhật Bản

Ngày 17/5, tại khu liên hợp thể thao Kashihara cố đô Nara (Nhật Bản) đã diễn ra giải bóng đá phong trào của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực Kansai.
Đại sứ quán UAE vinh danh đội tuyển Đại học Lạc Hồng đạt giải quốc tế tại Dubai

Đại sứ quán UAE vinh danh đội tuyển Đại học Lạc Hồng đạt giải quốc tế tại Dubai

Ngày 18/5/2026, Đại sứ quán Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam đã tổ chức buổi gặp gỡ và chúc mừng đội tuyển Trường Đại học Lạc Hồng (LHU) nhân thành tích xuất sắc đạt Giải Bạc (Silver Award) tại Global Best M-Gov Award 2026 – giải thưởng quốc tế uy tín trong lĩnh vực công nghệ chính phủ số và đổi mới sáng tạo.
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng

Từ ngày 15-18/5, Tàu Hải quân Hoàng gia Canada (HMCS) Charlottetown có chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng với nhiều hoạt động giao lưu, đối ngoại và hợp tác hàng hải, góp phần tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada cũng như thúc đẩy kết nối giữa hải quân và nhân dân hai nước.
Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ

Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ

Ở vùng biên giới Mường Nhé (Điện Biên), giữ học sinh đến trường không chỉ là nhiệm vụ giáo dục mà còn là hành trình giữ lại những ước mơ nhỏ bé giữa núi rừng xa xôi. Một ngôi trường bán trú đang làm điều đó bằng tiếng cười, sự gần gũi và những ngày hội tuổi thơ giản dị.
Ngư dân Khánh Hòa đưa camera xuống biển

Ngư dân Khánh Hòa đưa camera xuống biển

Camera dưới nước, thiết bị định vị và hệ thống giám sát từ xa 24/7 đang trở nên quen thuộc tại các vùng nuôi biển ở Khánh Hòa. Trong bối cảnh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và nguồn lợi thủy sản suy giảm, địa phương này đang chuyển mạnh sang nuôi biển công nghệ cao.
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Phiên bản di động