Tọa đàm "Xu hướng phát triển của đối ngoại nhân dân trên thế giới và tác động tới Việt Nam"
Tham dự tọa đàm có các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực đối ngoại, lý luận chính trị và đối ngoại nhân dân: ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Thư ký khoa học của đề tài; Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Venezuela, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba, thành viên chính của đề tài, chủ trì Tọa đàm.
![]() |
| Tọa đàm "Xu hướng phát triển của đối ngoại nhân dân trên thế giới và tác động tới Việt Nam". (Ảnh: Đinh Hòa) |
Tọa đàm còn có sự tham gia của các diễn giả, nhà nghiên cứu đến từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Học viện Báo chí và Tuyên truyền; cùng đại diện Bộ Ngoại giao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức nhân dân, các hội hữu nghị và các đơn vị liên quan.
Phát biểu khai mạc, ông Đồng Huy Cương cho biết, thế giới đang vận hành trong trạng thái vừa gia tăng kết nối, vừa phân mảnh sâu sắc trên các phương diện chính trị, kinh tế, khoa học - công nghệ... Trong nước, thế và lực của Việt Nam tiếp tục được củng cố; Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định, nâng tầm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, trong đó có đối ngoại nhân dân.
Theo ông, đối ngoại nhân dân luôn gắn với bối cảnh quốc tế và tiến trình phát triển của đất nước. Thực tiễn cho thấy sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế là nguồn lực quan trọng cho hòa bình, hữu nghị và phát triển. Trong bối cảnh mới, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các phong trào xã hội trên toàn cầu và công nghệ số, hoạt động này cần chuyển mạnh theo hướng chủ động, linh hoạt và hiệu quả hơn.
Tại Tọa đàm, các tham luận tập trung phân tích cục diện thế giới và xu hướng vận động của các phong trào nhân dân. Các ý kiến thống nhất rằng bối cảnh quốc tế đang biến động nhanh, khó dự báo; khoa học - công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang làm thay đổi phương thức kết nối toàn cầu, trong khi toàn cầu hóa có xu hướng điều chỉnh theo hướng thực dụng hơn.
Trong bối cảnh đó, đối ngoại nhân dân tiếp tục là kênh quan trọng để tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin và huy động nguồn lực quốc tế, song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực thích ứng và đổi mới phương thức hoạt động.
Các tham luận và ý kiến thảo luận tại Tọa đàm đề xuất tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại; triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương; đồng thời đổi mới tư duy theo hướng chủ động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Trọng tâm là mở rộng, làm sâu sắc mạng lưới đối tác; gắn đối ngoại nhân dân với các lĩnh vực phát triển như kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục, môi trường và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, người có uy tín và thế hệ trẻ; đồng thời đa dạng hóa nguồn lực và mở rộng hợp tác đa phương.
Kết luận Tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Viết Thảo nhấn mạnh, các phong trào nhân dân, phong trào xã hội trên thế giới đang phát triển mạnh, đa dạng và ngày càng có vai trò đáng kể trong đời sống chính trị quốc tế. Điều này đòi hỏi Việt Nam phải kịp thời đổi mới tư duy, cách tiếp cận; chủ động nhận diện, kết nối các lực lượng phù hợp và khắc phục những hạn chế về cơ chế, phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới.
6 tham luận tại Tọa đàmBáo cáo dẫn đề (Ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) Cục diện thế giới trong bối cảnh mới và tác động tới hoạt động đối ngoại nhân dân (PGS.TS Trần Thọ Quang, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Trung - Tây Nguyên) Đối ngoại nhân dân trước các thách thức an ninh phi truyền thống và các vấn đề toàn cầu: Cơ hội hợp tác quốc tế mới (TS Bùi Việt Hương, Phó Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) Sự vận động của phong trào nhân dân và "xã hội dân sự" toàn cầu trong bối cảnh mới (TS Nguyễn Trần Tiến, Giảng viên, Phó Trưởng khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội) Đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên số: Xu hướng quốc tế và những vấn đề đặt ra (TS Lưu Thúy Hồng, Phó Trưởng khoa Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) Kiến nghị định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân Việt Nam trong bối cảnh mới (Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) |
Tin bài liên quan
Đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên mới: Từ chủ trương của Đảng đến giải pháp đột phá, nâng cao hiệu quả thực tiễn
Quy định mới về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại
Đề xuất cơ chế phát huy nguồn lực kiều bào, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân
Các tin bài khác
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Hà Nội và TP.HCM
Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội chợ quốc tế Paris 2026
Cầu nối hữu nghị quốc tế qua ngoại giao nhân dân
Mở rộng không gian hợp tác Việt Nam - Venezuela trong nhiệm kỳ Đại sứ Juan Carlos Fernandes Juaréz
Đọc nhiều
Đập tan luận điệu xuyên tạc về mối quan hệ giữa tính “hiện đại” và bản chất “cách mạng” của quân đội ta
Ông Trần Bá Phúc: Cần xây dựng ‘Mặt trận số’ để kết nối hiệu quả hơn với kiều bào
Giữ lớp học sáng đèn nơi vùng cao Sín Chải
Vì sao người nước ngoài đổ xô đến Triển lãm ô tô Bắc Kinh?
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bà Phạm Thu Hằng: Yêu cầu các nước tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





