Tọa đàm về thực tiễn đổi mới của Việt Nam tại Venezuela
| Ngày 8/7/2022, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp xã giao Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa República Bolivariana de Venezuela - bà Capaya Rodriguez - nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam kỷ niệm 15 năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện (1/6/2007 - 1/6/2022). |
| Ngày 9/7, Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia (VMBIZ) kết nạp thêm 12 thành viên mới, nâng tổng số thành viên của Hội lên 29 thành viên sau 5 năm thành lập. |
![]() |
| Đại sứ Lê Viết Duyên. Ảnh tư liệu: TTXVN phát |
Tham gia sự kiện có Đại sứ Lê Viết Duyên, Hiệu trưởng trường UNEFA Thượng tướng Pascualino Angiolillo, Chủ tịch Hội Hữu nghị Venezuela - Việt Nam (CAVV) Carolus Wimmer cùng đông đảo các hiệu trưởng, giảng viên và sinh viên của trường ở các cơ sở đào tạo tại 21 bang trên toàn quốc.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại sứ Lê Viết Duyên đã khái quát con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh rằng cho đến nay, xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.
Đại sứ Lê Viết Duyên chia sẻ, thực tiễn 35 năm đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam cho thấy quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn và phức tạp trong bối cảnh Việt Nam đi lên từ một nước nông nghiệp lạc hậu, lực lượng sản xuất rất thấp, trải qua hàng chục năm chiến tranh với hậu quả rất nặng nề. Chính vì vậy, Việt Nam đã tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới, xây dựng khái niệm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với các đặc trưng cơ bản: gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển.
Bên cạnh đó, Đại sứ Lê Viết Duyên đã điểm lại những thành quả nổi bật sau 35 năm đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ một nước bị thiếu lương thực triền miên, đến nay Việt Nam không những đã bảo đảm được an ninh lương thực mà còn trở thành một nước xuất khẩu gạo và nhiều nông sản khác đứng hàng đầu thế giới. Công nghiệp phát triển khá nhanh, tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ liên tục tăng và hiện nay chiếm khoảng 85% GDP. Việt Nam trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trong ASEAN và lớn thứ 40 trên thế giới và được đánh giá sẽ đứng trong nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2035.
Cùng với đó, Việt Nam triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; trở thành quốc gia tích cực đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương, sẵn sàng đóng góp có trách nhiệm và công việc của thế giới với vị thế ngày càng cao; đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.
Kết thúc buổi tọa đàm, Đại sứ Lê Viết Duyên hy vọng rằng những bài học mà Việt Nam rút ra sau 35 năm đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng sẽ là những kinh nghiệm để Venezuela cùng trao đổi, kiểm chứng và tham khảo trên con đường xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21 tại quốc gia Nam Mỹ này.
Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn nhân dân Venezuela sẽ sớm vượt qua mọi khó khăn, thách thức và xây dựng đất nước Venezuela hòa bình, ngày càng phát triển, hạnh phúc, phồn vinh và tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Venezuela và Việt Nam ngày càng tăng cường và phát triển, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở hai khu vực và trên toàn thế giới.
Phát biểu tại sự kiện, Hiệu trưởng trường UNEFA Angiolillo chân thành cảm ơn Đại sứ Lê Viết Duyên về những thông tin hết sức quý báu, thiết thực và bày tỏ sự khâm phục đối với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng như những thành tựu đạt được sau 35 năm đổi mới. Thượng tướng Angiolillo khẳng định, trong thời gian tới, trường UNEFA sẽ tìm hiểu, nghiên cứu các bài học kinh nghiệm thành công của Việt Nam trong lĩnh vực này để biên soạn, xây dựng thành giáo trình, giảng dạy thí điểm tại khoa Việt Nam: Đất nước và Văn hóa thời đại Hồ Chí Minh, trước khi nhân rộng ra các cơ sở của trường tại các bang trên toàn quốc.
Tin bài liên quan
Kết nối doanh nghiệp Việt - Trung, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh
Ông Nguyễn Đăng Quang bất ngờ rớt khỏi danh sách tỷ phú thế giới
Giám đốc ADB: Việt Nam cần chuyển sang tăng trưởng dựa trên năng suất
Các tin bài khác
Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn
16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ
Cần Thơ: Một năm vận hành chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn phát huy hiệu quả
Nghệ An an táng 80 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào
Đọc nhiều
Thúc đẩy đối ngoại nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc
Cần Thơ thúc đẩy hợp tác thương mại với Pakistan
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Palestine qua đối ngoại nhân dân
Siết chặt quy trình, phòng ngừa sai phạm trong công tác xuất bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





