Tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp xã hội đồng hành cùng Việt Nam bảo vệ bình đẳng giới

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Theo Báo cáo khoảng cách giới toàn cầu do Diễn đàn kinh tế thế giới công bố vào tháng 7/2022, Việt Nam xếp hạng 83/146 quốc gia về bình đẳng giới, trong đó các chỉ số về trao quyền cho phụ nữ, lĩnh vực sức khỏe và giáo dục có những bước tiến bộ rõ rệt. Để đạt được bước tiến đó, không thể không kể đến sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp xã hội.
aa
Vận động hơn 4 tỷ đồng viện trợ phi chính phủ Vận động hơn 4 tỷ đồng viện trợ phi chính phủ
Vinh danh 37 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam Vinh danh 37 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam

Giáo dục về bình đẳng giới cho trẻ em gái dân tộc thiểu số

Ở nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số tại Việt Nam, nhiều hủ tục còn tồn tại ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, sự phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, phụ nữ và trẻ em gái là nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp xã hội đồng hành cùng Việt Nam bảo vệ bình đẳng giới
Lễ ra mắt CLB Nữ sinh Mở đường đến Tương lai tại tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: VinaCapital Foundation).

Mong muốn mang đến cơ hội phát triển, hiểu biết về bình đẳng giới cho trẻ em gái dân tộc thiểu số và góp phần xóa bỏ hủ tục, năm 2019, tổ chức VinaCapital Foundation phối hợp với Quỹ học bổng Vừ A Dính thành lập Câu lạc bộ Nữ sinh Mở đường đến Tương lai. Với sự đồng hành của Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên tại địa phương, câu lạc bộ trang bị kiến thức cho nữ sinh dân tộc thiểu số về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, hiểu biết về tài chính, kỹ năng lãnh đạo và các quyền hợp pháp.

Tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp xã hội đồng hành cùng Việt Nam bảo vệ bình đẳng giới
Như Quỳnh, dân tộc Sán Dìu (Ảnh: VinaCapital Foundation).

Là một trong 60 nữ sinh tham gia thí điểm CLB tại Thái Nguyên từ tháng 9 đến tháng 12/2020, Như Quỳnh đã có sự cải thiện đáng kể về nhận thức, lòng tự trọng và sự phát triển bản thân. Sinh ra trong một gia đình dân tộc Sán Dìu khó khăn, Quỳnh lớn lên với sự tự ti.

Em gặp khó khăn trong giao tiếp, thường bị bắt nạt, thiếu hiểu biết về nền văn hóa của dân tộc mình và thế giới bên ngoài. Em chia sẻ: “Qua CLB, em thấy mình có sự thay đổi lớn. Em đã hòa đồng hơn, cởi mở hơn. Em có thêm dũng khí và tự tin để nói lên suy nghĩ của mình, thể hiện sở thích và sở trường”.

Dự án đã được triển khai dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp tại Trà Vinh, Thái Nguyên, Quảng Nam và thu được nhiều kết quả tích cực: 880 nữ sinh dân tộc thiểu số tham gia CLB tại tỉnh Thái Nguyên, Quảng Nam và Trà Vinh, 22 phòng học đa phương tiện được trang bị cho các CLB, 2,871 học sinh nữ dân tộc thiểu số được hưởng lợi từ giai đoạn mở rộng.

Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, thanh niên dân tộc thiểu số

Từ tháng 7/2017 đến 12/2021, dự án “Tổ chức xã hội thúc đẩy cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số”, được ActionAid phối hợp với Liên minh châu Âu đồng tài trợ và các đối tác địa phương triển khai tại 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Sau 4 năm hoạt động, dự án đã hỗ trợ thành lập 2 phòng khám có cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ bác sĩ có chuyên môn, tay nghề, liên kết trực tiếp với hệ thống bảo hiểm quốc gia. Hơn 90.000 thanh niên, phụ nữ dân tộc có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản chất lượng.

Tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp xã hội đồng hành cùng Việt Nam bảo vệ bình đẳng giới
Phụ nữ dân tộc thiểu số nghe hướng dẫn chăm sóc sức khỏe sinh sản tại phòng khám Đa khoa Tân Hà thuộc huyện Lân Hà, tỉnh Lâm Đông (Ảnh: ActionAid).

Chia sẻ về một kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình thực hiện dự án, bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng Đại diện Tổ chức ActionAid tại Việt Nam cho biết: “Tại Đắk Lắk, tôi được gặp nhiều chị em tham gia nhóm phát triển cộng đồng là nhóm nòng cốt thực hiện các chương trình và dự án do ActionAid tài trợ tại địa phương. Có chị còn rất trẻ đã có 4 con, mỗi cháu là kết quả của một vòng tránh thai bị tuột.

Nhiều chị em cũng chia sẻ rằng, trước đây họ thường phải đi quãng đường cả trăm km để khám bệnh phụ khoa hoặc chấp nhận lờ đi những khó chịu và đau đớn mà các bệnh này đem lại. Nhiều người chưa từng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho mình và người thân trong gia đình vì quan niệm cũ coi đây là vấn đề nhạy cảm, kiêng kỵ. Qua bốn năm tham gia dự án, nhiều chị em đã thay đổi nhận thức này và chủ động vận động gia đình mình và cộng đồng chú ý chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần gìn giữ chất lượng nòi giống và chất lượng cuộc sống của mình".

Đào tạo nghề cho phụ nữ là nạn nhân bạo lực gia đình

Ra đời vào ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2018, HopeBox là doanh nghiệp xã hội đầu tiên ở Việt Nam trong lĩnh vực chống bạo lực giới. Cái tên HopeBox từ sản phẩm đầu tiên của doanh nghiệp: suất ăn trưa đóng hộp cho nhân viên văn phòng. Chị Đặng Thị Hương, người sáng lập và điều hành HopeBox, chia sẻ: Chứng kiến người thân bị chồng bạo hành trong nhiều năm, chị luôn mong muốn giúp đỡ phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình. Qua quá trình học tập tại Úc, chị nhận thấy để phụ nữ tự tin rời khỏi môi trường bạo lực, cần cho họ cơ hội được làm việc, tự chủ về tài chính.

Sau nhiều khó khăn, nhiều lần thay đổi chiến lược, HopeBox hiện cung cấp các sản phẩm bánh kẹo, quà tặng do những phụ nữ từng là nạn nhân bạo lực gia đình tự tay thực hiện. HopeBox hiện đã có văn phòng tại Úc phục vụ việc huy động vốn và lên kế hoạch xuất khẩu. Bên cạnh đó, HopeBox phối hợp với Hội Phụ nữ Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp nhằm cung cấp khóa học, đào tạo nghề, tư vấn, hỗ trợ nơi ở nhằm giúp phụ nữ bị bạo hành vượt qua nỗi đau thể chất và tinh thần, có khả năng độc lập trong tương lai.

Tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp xã hội đồng hành cùng Việt Nam bảo vệ bình đẳng giới
HopeBox hợp tác với VietnamAirlines chuẩn bị quà tặng cho hành khách trên các chuyến bay nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (Ảnh: HopeBox).

Từ năm 2021, HopeBox hợp tác với VietnamAirlines chuẩn bị những hộp quà đặc biệt cho hành khách trên các chuyến bay nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Với chị em ở HopeBox, dự án này không chỉ là niềm tự hào mà còn là cơ hội để lan tỏa thông điệp: “Mỗi người phụ nữ xứng đáng được nâng niu, tôn trọng, tự do, bình đẳng, được trao cơ hội và công nhận”.

Doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội xuất khẩu tại hội chợ trái cây, rau quả lớn nhất thế giới Doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội xuất khẩu tại hội chợ trái cây, rau quả lớn nhất thế giới
Để tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác, giao thương, đẩy mạnh xuất khẩu trái cây, hoa quả chất lượng cao vào châu Âu, năm nay Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương chủ trì và Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức đã phối hợp với Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội chợ triển lãm quốc tế về trái cây, rau quả lớn nhất thế giới - Fruit Logistica năm 2023.
Lần đầu tiên tổ chức liên hoan sách về bình đẳng giới Lần đầu tiên tổ chức liên hoan sách về bình đẳng giới
Ngày 4/3, liên hoan sách đầu tiên về bình đẳng giới đã được khai mạc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt (Hà Nội) với nhiều hoạt động sôi nổi, đa dạng như tọa đàm, giới thiệu sách, tặng sách từ thiện, triển lãm tương tác,... đã góp phần tôn vinh đóng góp của phụ nữ và trẻ em gái trong thời kỳ công nghệ.
Hải An - Hồng Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Ngày 4/9, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua Nghị quyết phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững”, tuyên bố giai đoạn 2027–2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.
Tây Ninh phấn đấu hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.104 căn nhà Đại đoàn kết

Tây Ninh phấn đấu hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.104 căn nhà Đại đoàn kết

Với phương châm “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và nhằm triển khai thực hiện Chương trình “Nhà Đại đoàn kết”, năm 2026, tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu hỗ trợ xây mới và sữa chữa 1.104 căn, với tổng kinh phí hơn 83,5 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh.
Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố

Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố

Tổ chức Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam vừa phối hợp tổ chức lễ trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập tại Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi và Đắk Lắk với tổng giá trị học bổng được trao hơn 10,9 tỷ đồng.
Phát hiện nhiều di vật trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Ba Tơ

Phát hiện nhiều di vật trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Ba Tơ

Trong hai ngày 01-02/9, quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã phát hiện nhiều di vật quan trọng, trong đó có một cuốn album mang tên Nguyễn Văn Thuận hoặc Nguyễn Văn Tuấn, ảnh chân dung một người phụ nữ và chiếc ví da có tên Đinh Xuân Mễ.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...