Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
18:50 | 19/08/2021 GMT+7

Tỉnh Phú Thọ tiếp tục cử 50 cán bộ y tế hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

aa
Ngày 19/8/2021, Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt, giao nhiệm vụ cho Đoàn cán bộ y tế của tỉnh Phú Thọ gồm 50 y bác sĩ của các Bệnh viện, TTYT các huyện, thị, thành trong tỉnh Phú Thọ đến TP Hồ Chí Minh tham gia hỗ trợ điều trị, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là lần thứ 2, tỉnh Phú Thọ cử đoàn cán bộ y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh.
Học sinh lớp 1 tỉnh Phú Thọ sẽ tựu trường từ ngày 23/8 Học sinh lớp 1 tỉnh Phú Thọ sẽ tựu trường từ ngày 23/8
Năm học 2021 – 2022, học sinh giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ tựu trường ngày 1/9/2021. Riêng đối với lớp 1, tựu trường từ ngày 23/8/2021.
Hội viên Hội đồng hương Phú Thọ tại Macau (Trung Quốc) hân hoan kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Hội viên Hội đồng hương Phú Thọ tại Macau (Trung Quốc) hân hoan kỷ niệm 5 năm ngày thành lập
Hội đồng hương Phú Thọ tại Macau (Trung Quốc) vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Hội.

Dự buổi gặp mặt có: Ông Bùi Minh Châu - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ; ông Nguyễn Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ; ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; ông Nguyễn Huy Ngọc – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ;…

Tỉnh Phú Thọ tiếp tục cử 50 cán bộ y tế hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Bùi Minh Châu - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ ghi nhận và đánh giá cao tinh thần xung kích, tình nguyện của 50 cán bộ y tế lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ điều trị, phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh. Đồng thời,ông Bùi Minh Châu nhấn mạnh: Đây là đợt thứ 6, tỉnh Phú Thọ cử cán bộ y tế hỗ trợ các địa phương chống dịch. Mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, những cán bộ chiến sỹ áo trắng của tỉnh đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm đến tính mạng, gác lại hạnh phúc riêng lên đường vì việc chung.

Đây là nghĩa cử cao đẹp, không chỉ thể hiện phẩm chất tốt đẹp của đội ngũ cán bộ ngành Y mà còn là tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ đối với TP Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cho biết: Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là những biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh đã làm ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, đe dọa tính mạng của người dân. Mỗi cán bộ y tế phải tuân thủ nghiêm những quy định phòng dịch, trước hết đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chính mình, cho đồng nghiệp; coi bệnh nhân như người thân của mình để hỗ trợ hết mình nhưng tuyệt đối không được lơ là chủ quan, không để lây nhiễm chéo.

Tỉnh Phú Thọ tiếp tục cử 50 cán bộ y tế hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu phát biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu yêu cầu UBND tỉnh Phú Thọ, các tổ chức đoàn thể và Sở Y tế Phú Thọ chủ động phối hợp với cơ quan liên quan của TP Hồ Chí Minh và đề xuất với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ nhằm đảm bảo các điều kiện ăn, nghỉ cũng như chế độ đối với đội ngũ cán bộ y tế trong đoàn; thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin về hoạt động của các đoàn hỗ trợ để báo cáo lãnh đạo tỉnh Phú Thọ nhằm có những chỉ đạo kịp thời.

Với niềm tin chiến thắng đại dịch COVID-19, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu kêu gọi mỗi cán bộ y tế hãy thể hiện bản lĩnh, ý trí, tình thương và trách nhiệm của mình hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch, xứng đáng là những cán bộ chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bác sĩ Đỗ Đăng Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng, Trưởng Đoàn cán bộ y tế cho biết: “Trước nhiệm vụ cao cả mà tỉnh Phú Thọ giao, đoàn cam kết chấp hành nghiêm các qui định về phòng, chống dịch; không ngừng nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ…”.

Tỉnh Phú Thọ tiếp tục cử 50 cán bộ y tế hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng quà các cán bộ, y bác sỹ đoàn công tác.

Trao đổi với phóng viên, TTƯT.TS. Nguyễn Huy Ngọc – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, cho biết: Thực hiện Văn bản số 6648/BYT-TCCB ngày 16/08/2021 của Bộ Y tế về việc điều động nhân lực y tế đến TP Hồ Chí Minh tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19; Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã thông báo tới các đơn vị và được cán bộ, viên chức các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh nhiệt tình đăng ký tham gia.

Theo đó, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã lựa chọn 50 cán bộ, viên chức, trong đó có 16 bác sĩ, 26 điều dưỡng, 06 kỹ thuật viên, 01 cử nhân y tế công cộng, 01 dược sĩ tham gia đoàn công tác. Đây đều là các cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh nhân COVID-19.

100% cán bộ y tế của Đoàn được tập huấn hướng dẫn các quy định chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong phòng chống dịch COVID-19 và các biện pháp phòng chống lây nhiễm COVID-19, xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR và được tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Trước đó, ngày 18/8/2021, các đơn vị: TTYT huyện Lâm Thao, Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ, TTYT huyện Thanh Thủy,…đã tổ chức gặp mặt cán bộ y tế tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác điều trị, phòng chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Tỉnh Phú Thọ tiếp tục cử 50 cán bộ y tế hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

Bác sĩ Phan Quốc Hưng - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Lâm Thao (thứ 3 từ trái sang) cùng Ban giám đốc Trung tâm tặng hoa chúc mừng các cán bộ y tế của TTYT huyện Lâm Thao tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác điều trị, phòng chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Tỉnh Phú Thọ tiếp tục cử 50 cán bộ y tế hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

Bác sĩ Nguyễn Hưng Thịnh - Giám đốc Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ (bên trái) tặng hoa chúc mừng cán bộ y tế tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác điều trị, phòng chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Tỉnh Phú Thọ tiếp tục cử 50 cán bộ y tế hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

Bác sĩ Nguyễn Công Tân – Phó Giám đốc TTYT huyện Thanh Thủy (bên phải) tặng hoa chúc mừng các cán bộ y tế của TTYT huyện Thanh Thủy tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác điều trị, phòng chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Học sinh lớp 1 tỉnh Phú Thọ sẽ tựu trường từ ngày 23/8 Học sinh lớp 1 tỉnh Phú Thọ sẽ tựu trường từ ngày 23/8
Năm học 2021 – 2022, học sinh giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ tựu trường ngày 1/9/2021. Riêng đối với lớp 1, tựu trường từ ngày 23/8/2021.
Hội viên Hội đồng hương Phú Thọ tại Macau (Trung Quốc) hân hoan kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Hội viên Hội đồng hương Phú Thọ tại Macau (Trung Quốc) hân hoan kỷ niệm 5 năm ngày thành lập
Hội đồng hương Phú Thọ tại Macau (Trung Quốc) vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Hội.
Phú Thọ: 52 cán bộ y tế lên đường “chia lửa” cùng TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19 Phú Thọ: 52 cán bộ y tế lên đường “chia lửa” cùng TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh; sáng ngày 14/7/2021, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt đoàn cán bộ y tế là 52 bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên lên đường “chia lửa” hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thêm 1 khách hàng của HDBank bất ngờ thành tỷ phú

Thêm 1 khách hàng của HDBank bất ngờ thành tỷ phú

HDBank đã tìm ra chủ nhân của 10 sổ tiết kiệm trong chương trình Khai xuân đắc lộc, năm mới phát tài. Một nam khách hàng trúng thưởng 1 tỷ đồng.
Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.
WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.

Các tin bài khác

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động