Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
11:14 | 17/11/2022 GMT+7

Tỉnh Lai Châu và Bò Kẹo (Lào) trao đổi kinh nghiệm công tác công đoàn

aa
Chiều 16/11, Đoàn Đại biểu Liên hiệp Công đoàn tỉnh Bò Kẹo (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã sang thăm và trao đổi kinh nghiệm công tác công đoàn với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lai Châu (Việt Nam).
Quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) và TP. Uiwang (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) hợp tác về Kinh tế và Giáo dục Quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) và TP. Uiwang (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) hợp tác về Kinh tế và Giáo dục
Ngày 9/11, UBND quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) và thành phố Uiwang (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) đã ký kết biên bản hợp tác trong lĩnh vực Kinh tế và Giáo dục. Sự hợp tác giữa 2 địa phương sẽ góp phần phát triển quan hệ hợp tác giữa quận Hải Châu - thành phố Uiwang nói riêng và quan hệ 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc nói chung.
Việt Nam-Lào chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng Việt Nam-Lào chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên cùng nhau phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tham mưu với hai Đảng, hai Nhà nước.
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: laichau.gov.vn).
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: laichau.gov.vn).

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thiện, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu khẳng định Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn tỉnh Bò Kẹo đến thăm, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn là dịp để hai bên khẳng định lại trách nhiệm và mối quan hệ hợp tác hữu nghị; đồng thời tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện cho hoạt động công đoàn các tỉnh của 2 nước, xứng đáng với vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong đời sống chính trị - xã hội của mỗi tỉnh, mỗi nước.

Hiện nay, LĐLĐ tỉnh Lai Châu có sự phát triển mọi mặt đội ngũ công chức, viên chức, lao động của tỉnh ngày càng tăng. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) từng bước được nâng lên. Số lượng CCVCLĐ có 26.800 người (trong đó, LĐLĐ tỉnh Lai Châu quản lý trực tiếp 23.063 CCVCLĐ); có 11 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 785 công đoàn cơ sở. Trong đó, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề của cán bộ, CCVCLĐ ngày càng được nâng cao.

Bà Sụ Thịt Mịt Săm Phăn, Chủ tịch Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn tỉnh Bò Kẹo cho biết, Liên hiệp Công đoàn tỉnh Bò Kẹo hiện có 1 liên hiệp công đoàn, 5 liên hiệp công đoàn huyện, 4 liên hiệp công đoàn cấp sở và 245 công đoàn cơ sở với tổng số 6.316 công đoàn viên.

Thời gian qua, Chính phủ và các tỉnh của Việt Nam đã giúp đỡ tỉnh Bò Kẹo trên nhiều lĩnh vực như: Giúp xây dựng trường kỹ thuật nghề giai đoạn 3 trị giá 68 tỷ đồng, xây dựng Đài truyền hình tỉnh Bò Kẹo trị giá 112,9 tỷ đồng, giúp xây dựng Trung tâm Nông nghiệp tại huyện Phả Ụ Đôm trị giá 5 tỷ đồng.

Qua đó, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Bò Kẹo bày tỏ mong muốn tỉnh Lai Châu tiếp tục giữ mối quan hệ hữu nghị hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau về hoạt động công đoàn để thúc đẩy phong trào công nhân và hoạt động công đoàn của hai tỉnh ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Lai Châu tặng bức tranh phong cảnh thành phố Lai Châu cho đồng chí Sụ Thịt Mịt Săm Phăn - Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Bò Kẹo (Ảnh: Báo Lai Châu).
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Lai Châu tặng bức tranh phong cảnh thành phố Lai Châu cho bà Sụ Thịt Mịt Săm Phăn (Ảnh: Báo Lai Châu).

Tại buổi làm việc, các đại biểu LĐLĐ tỉnh Lai Châu và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Bò Kẹo đã trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động công đoàn như: Quản lý, điều hành công tác công đoàn; tuyên truyền giáo dục người lao động; công tác bảo vệ người lao động và tiến hành hoạt động kinh tế công đoàn; hỗ trợ giáo dục chính trị, tư tưởng, phương tiện kỹ thuật phục vụ hoạt động công tác Công đoàn; luân phiên tổ chức hoạt động gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm….

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, hai bên đã chia sẻ được nhiều thông tin, kinh nghiệm đóng góp vào công tác nghiên cứu, học tập, vận dụng để lãnh đạo phong trào CCVCLĐ và hoạt động Công đoàn của hai bên ngày càng phát triển, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của hai nước.

Trao đổi kinh nghiệm về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh giữa các chuyên gia Australia - Việt Nam Trao đổi kinh nghiệm về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh giữa các chuyên gia Australia - Việt Nam
Thừa Thiên - Huế chia sẻ kinh nghiệm về công tác Mặt trận với tỉnh Champasak Thừa Thiên - Huế chia sẻ kinh nghiệm về công tác Mặt trận với tỉnh Champasak
Hạnh Trần (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tết té nước ở Tam Đường (Lai Châu): cầu mong năm mới may mắn, sức khỏe, làm ăn phát đạt

Tết té nước ở Tam Đường (Lai Châu): cầu mong năm mới may mắn, sức khỏe, làm ăn phát đạt

Ngày 22/3, Lễ hội Bun Vốc Nặm (Lễ hội té nước) lần thứ 5 năm 2024 của dân tộc Lào được tổ chức tại bản Nà Vàn, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường (Lai Châu) thu hút đông đảo nhân dân trong huyện và tỉnh Lai Châu tham gia.
“Tết Sum vầy”: Dấu ấn 10 năm lan toả giá trị nhân văn của Công đoàn Việt Nam

“Tết Sum vầy”: Dấu ấn 10 năm lan toả giá trị nhân văn của Công đoàn Việt Nam

Sau 10 năm triển khai, chương trình "Tết sum vầy" đã thực sự khẳng định vai trò của Công đoàn Việt Nam đối với công nhân lao động, trở thành “thương hiệu” của tổ chức Công đoàn, niềm mong đợi của đoàn viên và người lao động cả nước vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Xúc động các chuyến xe miễn phí đón công nhân trở lại Hà Nội làm việc

Xúc động các chuyến xe miễn phí đón công nhân trở lại Hà Nội làm việc

Triển khai kế hoạch tổ chức "Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024”, sáng 14/2 (Mùng 5 Tết), Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, Nghệ An và Thanh Hoá đã đồng loạt tổ chức cho gần 300 công nhân lao động của tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa trở lại Hà Nội làm việc.

Các tin bài khác

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Một tác phẩm âm nhạc về Việt Nam có nhan đề “Việt Nam an lòng” do Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn viết lời đã được công diễn tại Đại học Chulalongkorn, Bangkok.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển chương trình đào tạo, tập huấn, thi đấu cho các vận động viên; xây dựng, phát triển học bổng cho sinh viên; lan toả văn hoá Việt Nam và Nhật Bản tại mỗi quốc gia.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động