Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
07:54 | 05/06/2019 GMT+7

Tinh dầu Hyra mọc tóc "gia truyền bà Hòe": Quảng cáo có đúng sự thật?

aa
Trên mạng xã hội hiện nay đang xuất hiện nhan nhản các hình ảnh quảng cáo trái phép, cắt ghép các chương trình truyền hình, photoshop hình ảnh để bán loại tinh dầu Hyra giới thiệu là thuốc chữa rụng tóc, làm tóc đẹp với giá hàng triệu đồng mỗi bộ sản phẩm.    
iOS 13 chính thức ra mắt, tăng tốc độ mở ứng dụng và thêm nhiều tính năng "Vua cao tốc" VEC vốn 9.000 tỷ, kế hoạch lãi vỏn vẹn... 900 triệu Video: Cận cảnh thú chơi mô hình tàu siêu tốc "xé nước" ở Hà Nội

Thời gian qua trên mạng xã hội quảng cáo rầm rộ tinh dầu mọc tóc có tên gọi Hyra được giới thiệu là thuốc chữa hói đầu, rụng tóc, bạc tóc được chiết xuất từ bài thuốc một người dân tộc có tên là Lưu Thị Hòe, với những lời quảng cáo rầm rộ và có cánh về một sản phẩm có thể giúp mọc tóc, trị hói đầu và giúp ngăn tóc bạc sớmvà có hiệu quả ngay sau khi sử dụng.Đây được quảng cáo là sản phẩm được điều chế từ thảo dược, không hóa chất và là thuốc gia truyền của bà Hòe. Vì thế nhiều người rụng tóc đã không tiếc tiền để mua được lọ tinh dầu mọc tóc thương hiệu Hyra “nổi tiếng” trên mạng này.

tinh dau hyra moc toc gia truyen ba hoe quang cao sai su that co dau hieu lua dao
Những quảng cáo về một sản phẩm tinh dầu có khả năng chữa bách bệnh về tóc

Ghi nhận trên các website đăng tải, tinh dầu bà Hòe đã giới thiệu như thế này: Tôi là người duy nhất còn lại của dòng họ kế thừa được phương pháp Mọc tóc Gia truyền. Nhà tôi cách đây hàng chục đời đã nổi tiếng khắp nơi với phương pháp này. Nhưng sau này, mỗi người một nghiệp, chẳng ai còn thiết tha với truyền thống, chỉ còn tôi là con gái vẫn đam mê và tiếp tục nối nghiệp. Theo những gì mà cha ông truyền lại thì chỉ có dòng họ nhà tôi mới nắm giữ được những bí quyết thảo dược kết hợp mọc tóc. Dược liệu thiên nhiên tuy là đơn giản nhưng hiệu quả mọc tóc thì vô cùng kỳ diệu. Có thể bạn sẽ không tin những gì tôi chia sẻ nhưng thật sự bao nhiêu nhiêu người tìm đến tôi muốn mọc tóc, hết hói đầu rồi tóc bạc sớm, tôi đều giúp được”.

tinh dau hyra moc toc gia truyen ba hoe quang cao sai su that co dau hieu lua dao
Cụ Hoè liệu có phải là người thật việc thật.

Cũng theo lời quảng cáo này, dược liệu sử dụng cho sản phẩm chủ yếu là tinh dầu hương nhu, tinh dầu vỏ bưởi, tinh dầu sả chanh, bạc hà, nhân sâm…Ngoài ra, những sản phẩm thuốc mọc tóc được quảng cáo là thảo dược của Hoàng Su Phì, Hà Giang có giá không hề rẻ. Theo đó, mỗi liệu trình khoảng 3 triệu đồng và thông thường để tóc mọc phải sử dụng từ 2-3 liệu trình.

Theo những hình ảnh quảng cáo, bà Hòe là một lương y nổi tiếng đến mức trên đường quốc lộ có biển chỉ dẫn vào nhà. Thậm chí, được ghi danh vào sách Kỷ lục guinness về bài thuốc mọc tóc tại Việt Nam. Thậm chí, có nhiều đài truyền hình và các cơ quan báo chí về viết và phỏng vấn... Những hình ảnh quảng cáo xuất hiện dày đặc với thời lượng rất nhiều không riêng trên mạng xã hội Facebook mà cả trên các kênh Youtube...

Vào cuộc tìm hiểu PV được biết, đây hoàn toàn là những hình ảnh giả mạo, cắt ghép nhằm lừa đảo người dân. Nếu quan sát kỹ nhiều người dễ dàng nhận thấy, tất cả những hình ảnh quảng cáo trên đều sử dụng thủ thuật photoshop.

tinh dau hyra moc toc gia truyen ba hoe quang cao sai su that co dau hieu lua dao
Bộ sản phẩm mọc tóc Hyra giá cả triệu đồng một liệu trình

Liên tục bị các trang mạng quảng cáo thuốc mọc tóc "Hyra - bà Hòe" làm phiền trên Facebook, độc giả Nam C.F thậm chí phải lên các diễn đàn về công nghệ cầu cứu cách để không bị các trang này làm phiền.

Trong khi đó, bạn đọc Nguyễn Thị T.H. thì "tố" một số quảng cáo này trộm hình của bên mình để quảng cáo và cho biết đã gọi đến Công ty đứng sau phản ánh sự việc nhưng không được.

"Chúng còn lấy ảnh của sảnh bệnh viện nào đó để photoshop thành biển khu chờ để nhận Hyra tóc bà Hòe rồi gán như thật... Chúng bịa ra một địa chỉ nào đó để lừa hàng ngàn người dân mỗi ngày. Không hiểu các cơ quan chức năng có nắm được không? Tại sao để những hành vi lừa đảo thế này tồn tại?" - Anh Đức Kế một bạn đọc chia sẻ khi bị các quảng cáo bán sản phẩm tinh dầu Hyra "bám" trên Facebook thời gian qua.

Điều đáng nói là, sản phẩm tinh dầu mọc tóc thương hiệu Hyra này được bào chế từ bài thuốc gia truyền của Bà Hòe này có giới thiệu địa chỉ ở tổ 3, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì Hà Giang. Tuy nhiên theo như văn bản của UBND thị trấn Vinh Quang giao cho công an trị trấn Vinh Quang xác minh thông tin về bà Hòe đăng ký ở địa chỉ nói trên thì công an Thị trấn Vinh Quang khẳng định không có Bà Hòe nhà họ Lưu ở địa chỉ nói trên. Công an thị trấn Vinh Quang cũng cho rằng đây là thông tin không chính xác có dấu hiệu lừa đảo.

Theo đó, để xác minh thông tin trên, công an thị trấn Vinh Quang đã phối hợp cùng với Phòng Y tế huyện và khoa Vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc TTYT huyện Hoàng Su Phì tiến hành xuống tổ dân phố số 3 thị trấn Vinh Quang, kiểm tra rà soát xác minh có hay không trường hợp Tóc Bà Hòe nhà bọ Lưu. Qua xác minh thực tế theo quản lý cư trú tổ 3 và các quán cắt, uốn tóc tại tổ 3 và các tổ dân phố trên địa bàn huyện không có trường hợp nêu trên.

tinh dau hyra moc toc gia truyen ba hoe quang cao sai su that co dau hieu lua dao
Công an thị trấn Vinh Quang xác minh không có trường hợp Tóc Bà Hòe nhà họ Lưu.

Theo tìm hiểu của PV, sản phẩm tinh dầu mọc tóc Hyra được quảng cáo là bào chế theo bài thuốc gia truyền của bà Hoè, do Công ty cổ phần Dược phẩm Quốc tế Thăng Long (Địa chỉ tại Khu Công nghiệp Nguyên Khê, Tổ 61, Huyện Đông Anh, Hà Nội) sản xuất, được phân phối độc quyền bởi Công ty cổ phần Thương mại Hydra (Địa chỉ tại Tầng 11, toà nhà Zen Tower, số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội).

Phóng viên đã liên hệ với Công ty cổ phần Thương mại Hyra để xác minh thông tin, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, giám đốc công ty là anh Phan Khắc Kim vẫn chưa có câu trả lời cho những phản ánh trên đây.

Thời Đại sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả.

Nguyễn Bá
Nguồn:

Tin bài liên quan

Người có ảnh hưởng trên mạng xã hội bị "soi" vì quảng cáo trá hình

Người có ảnh hưởng trên mạng xã hội bị "soi" vì quảng cáo trá hình

Những nhân vật có ảnh hưởng đang bị Liên minh châu Âu kiểm soát chặt chẽ, trong một nỗ lực làm cho mạng xã hội không bị "ô nhiễm bởi quảng cáo trá hình".
Người dân cần cẩn trọng khi mua sản phẩm được quảng cáo có công năng diệt Covid-19

Người dân cần cẩn trọng khi mua sản phẩm được quảng cáo có công năng diệt Covid-19

Thị trường hiện xuất hiện nhiều sản phẩm điện tử mới được giới thiệu có chức năng ngăn ngừa, ức chế hoặc diệt Covid-19 không rõ ràng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên tỉnh táo, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mua.
Quảng cáo mỹ phẩm có nội dung không phù hợp bị phạt đến 20 triệu đồng

Quảng cáo mỹ phẩm có nội dung không phù hợp bị phạt đến 20 triệu đồng

Chính phủ ban hành Nghị định 129/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo.

Các tin bài khác

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Những ngày cuối tháng 3, nhiều người trẻ đang tranh thủ tận hưởng những chuyến đi chơi xa để F5 cơ thể, refresh bản thân, xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trước khi bước vào những ngày hè bận rộn.
Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Sáng 31/3, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Ngày hội mẹ bầu Phương Châu 2024 - Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn”.
Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Các bác sỹ của Viện Tim mạch Việt Nam vừa trình diễn thành công một trường hợp can thiệp động mạch vành phức tạp và được truyền hình trực tiếp sang Singapore - nơi đang diễn ra hội nghị khoa học lớn thế giới về tim mạch can thiệp.
“Chia sẻ yêu thương” gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ

“Chia sẻ yêu thương” gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa tổ chức Chương trình “Chia sẻ yêu thương” lần thứ 7 gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Đây cũng là văn hóa tốt đẹp của nhân viên y tế bệnh viện được giữ gìn trong suốt nhiều năm qua.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động