Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
10:01 | 07/09/2022 GMT+7

Tình dân Việt - Lào trên mạng xã hội: Sôi động, bổ ích và trong sáng

aa
Nếu tìm kiếm bằng những từ khóa có cụm từ Việt – Lào trên các trang mạng xã hội như Facebook, Line, WhatsApp và Twitter… người dùng sẽ rất nhanh nhìn thấy nhiều diễn đàn, hội nhóm, câu lạc bộ… của cộng đồng mạng tham gia. Nội dung và hình thức sinh hoạt rất phong phú, sôi động, thiết thực. Và đặc biệt là trong sáng, lành mạnh, vui tươi y như hồn cốt của tình hữu nghị hợp tác nhân dân hai nước.
"Ra sức vun đắp mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam không ngừng đơm hoa kết trái"
Sáng 5/9, tại thủ đô Vientine, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thong-lun Sỉ-xu-lít (Thongloun Sisoulith) đã có bài phát biểu quan trọng nhân dịp 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam (5/9/1962-5/9/2022).
Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa thanh niên Tỉnh đoàn Đồng Tháp và Champasak (Lào) Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa thanh niên Tỉnh đoàn Đồng Tháp và Champasak (Lào)
Ngày 5/9 tại Đồng Tháp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp (Việt Nam) và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Champasak (Lào) đã tổ chức Hội nghị ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022 - 2027 nhằm tiếp tục củng cố, thắt chặt và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai bên.

Diễn đàn mang hơi thở cuộc sống

Nổi bật nhất trong thời gian gần đây là fanpage “Cuộc thi Kỷ vật kể chuyện”- nơi chia sẻ những kỷ niệm, kỷ vật, câu chuyện xúc động, cao đẹp, đáng nhớ, đáng tự hào về tình hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Trang đã đạt trên 60.000 người tiếp cận, trên 10.000 lượt tương tác, 166 người theo dõi, 124 người thích trang và hàng trăm lượt chia sẻ... chỉ sau một tháng kể từ ngày thành lập.

Đặc biệt, câu chuyện về ông Phạm Văn Chuyên - tuổi 85 vẹn nguyên ký ức về Lào đã có 400.000 lượt tiếp cận; 44.000 lượt tương tác; 85 bình luận; 95 lượt chia sẻ; 1.757 lượt xem ảnh và 1.489 lượt click khác.

Fanpage cũng sôi động với nhiều trao đổi, bình luận. FB Nguyễn Hồng Phúc chia sẻ: “Cảm ơn tác giả đã có những bức ảnh và kỷ vật đẹp của những anh hùng. Khi đất nước lâm nguy họ đã tình nguyện giúp đỡ nước bạn. Sự hy sinh của những người Việt Nam anh hùng ấy đã làm nên câu thơ: “Việt – Lào hai nước chúng ta/Tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long”.

Tài khoản Facebook Chiến Sỹ Miền Tây nhận xét: “Kỷ vật của người lính trận là câu chuyện đặc biệt, nhưng giờ tất cả đều ở lứa thất thập trở lên, sẽ rất khó để các cụ theo đuổi cuộc thi. Mong lớp trẻ thế hệ kế tục cho sự đoàn kết đặc biệt Việt - Lào”.

Tình dân Việt - Lào trên mạng xã hội: Sôi động, bổ ích và trong sáng
Fanpage “Cuộc thi Kỷ vật kể chuyện” thu hút sự tham gia của cộng đồng mạng.

Nhiều FB của người Lào cũng bình luận dưới bài viết này. FB Sangthong Hangponsavane, Khonesavanh Chounraphanithghi: “Trân trọng cảm ơn và biết ơn nhà nước và nhân dân Việt Nam anh hùng”.

Cầu nối hữu nghị

Nói đến các hội, nhóm nổi bật của người Việt trên mạng xã hội có thể kể để các Fanpage như: “Kết nối cộng đồng Lào - Việt” với 11.000 thành viên; “CLB Tình Việt Lào anh em”, nhóm của Cựu chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam tại Lào với 6.358 thành viên; “Tin tức Lào - Việt” 40.000 thành viên và “Lào Việt 24h” với 29.421 thành viên.

Ngoài ra, FB cũng có hàng loạt các hội nhóm liên quan tới khuyến học, đổi tiền, cung cấp dịch vụ, chỉ dẫn cho lưu học sinh đang ở nước bạn… với số thành viên từ 2.000 đến 4.000 thành viên.

Đa phần, các fanpage này được tạo lập trong khoảng từ năm 2015 trở lại đây với hoạt động phi lợi nhuận, kết nối người dân Việt - Lào, chia sẻ thông tin tương trợ lẫn nhau.

Tại Lào cũng tương tự, có thể kể tới một số hội, nhóm lớn như: Fanpage All Lao News Update được thành lập từ 15/07/2018 với 177.240 thành viên. Nhóm FB “Lưu sinh viên Lào tại thành phố Hồ Chí Minh” với 2.100 thành viên. Đề tài nhóm đăng tải là các hoạt động giao lưu văn hóa giữa sinh viên Lào và sinh viên Việt Nam; hoạt động tình nguyện của lưu sinh viên Lào trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; chương trình gia đình Việt nhận lưu sinh viên Lào làm con nuôi, trao đổi văn hóa, vun đắp quan hệ hai nước Việt Nam - Lào.

Nhóm FB “Lưu sinh viên Lào tại trường Đại học Hà Tĩnh” cũng có tới 4.700 thành viên. Đề tài nhóm đăng tải là các hoạt động giao lưu thể thao giữa lưu sinh viên Lào và sinh viên Việt Nam; hoạt động chào đón năm mới Lào được tổ chức tại trường Đại học Hà Tĩnh có sự tham dự của đại diện một số cơ quan ban ngành liên quan của tỉnh Hà Tĩnh.

Nhóm FB “Từ vựng Lào - Việt” cũng có 6.600 thành viên. Đề tài nhóm đăng tải là các nhóm từ vựng ở nhiều lĩnh vực để hỗ trợ cho việc học tập tiếng Lào và tiếng Việt; ngoài ra còn có một số clip bài hát được thể hiện bằng 2 ngôn ngữ Lào và Việt Nam để hỗ trợ cho việc học tiếng Lào và tiếng Việt.

Ngoài các nhóm trên có thể điểm qua một số hội, nhóm như: FB Lưu sinh viên Lào theo học tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Xây dựng, Y, Dược, Kinh tế với 469 thành viên. Nhóm FB Học sinh - Sinh viên Lào tại Hà Nội 1.100 thành viên.

Qua “đời sống mạng” cũng phần nào thấy được mối quan hệ khăng khít Việt - Lào trong giới trẻ hôm nay.

Nghệ An luôn sẵn sàng đồng hành, hợp tác và chia sẻ với các tỉnh bạn Lào trên các lĩnh vực Nghệ An luôn sẵn sàng đồng hành, hợp tác và chia sẻ với các tỉnh bạn Lào trên các lĩnh vực
Ngày 17/8, tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào với 3 tỉnh có chung đường biên giới là Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bo Ly Khăm Xay và các tỉnh Viêng Chăn, Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khệt, Xay Sổm Bun.
Hợp tác tư pháp Việt - Lào mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân hai nước Hợp tác tư pháp Việt - Lào mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân hai nước
Quan hệ hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Lào nói chung và giữa Bộ, ngành Tư pháp hai nước nói riêng là một phần quan trọng trong tổng thể quan hệ hữu nghị đặc biệt vĩ đại giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc Việt Nam và Lào. Trải qua 40 năm, quan hệ hợp tác giữa hai Bộ, ngành Tư pháp Việt Nam-Lào ngày càng gắn bó và phát triển theo hướng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, với nội dung hợp tác phong phú cả ở cấp Trung ương và ở cấp địa phương, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.
Văn Sự - Yên Ba
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Một tác phẩm âm nhạc về Việt Nam có nhan đề “Việt Nam an lòng” do Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn viết lời đã được công diễn tại Đại học Chulalongkorn, Bangkok.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động