Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:05 | 11/07/2020 GMT+7

Tin tức trong ngày mới nhất, nóng nhất hôm nay 11/7: Buộc cán bộ phá rừng trồng lại rừng

aa
Tin tức trong ngày mới nhất, nóng nhất hôm nay 11/7: Kỷ luật ba cán bộ ở Đồng Nai, bắt trồng lại rừng, một học sinh bị đuối nước tử vong ở Đồng Nai … là những tin thời sự nóng nhất hôm nay.    
Tin tức thời sự nóng nhất chiều 10/7: CSGT kịp thời ngăn nam thanh niên nhảy cầu tự tử Tin tức thời sự nóng nhất chiều 10/7: CSGT kịp thời ngăn nam thanh niên nhảy cầu tự tử
Tin tức thời sự nóng nhất sáng 10/7: Một công nhân cơ khí bị điện giật tử vong Tin tức thời sự nóng nhất sáng 10/7: Một công nhân cơ khí bị điện giật tử vong

Kỷ luật ba cán bộ ở Đồng Nai, bắt trồng lại rừng

2445 pha ryng

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai kiểm tra khu vực cây rừng bị chặt. Ảnh: Nhân dân

Liên quan vụ việc đơn vị bảo tồn rừng phá rừng mà báo chí liên tục phản ánh, ngày 10/7, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Văn Mùi, nguyên Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Đồng thời, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (Khu Bảo tồn Đồng Nai) cũng đã thi hành kỷ luật hai trường hợp cán bộ khác liên quan thuộc thẩm quyền.

Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Nai xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt chính quyền đối với ông Trần Văn Mùi, nguyên Giám đốc Khu Bảo tồn Đồng Nai (nghỉ hưu từ 1-3-2020).

Thời điểm xảy ra vụ việc, với vai trò là Giám đốc Khu Bảo tồn Đồng Nai, ông Mùi chỉ đạo cho cán bộ dưới cấp đốn hạ cây rừng làm đề tài Nghiên cứu bảo tồn gien cây thuốc đặc hữu, quý hiếm vùng Đông Nam Bộ.

Qua thanh tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai xác định, không có hồ sơ tài liệu nào thể hiện có sự bàn bạc, thống nhất trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Khu Bảo tồn Đồng Nai để tác động vào thửa 151a, khu đồi 90, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu. Do đó, xảy ra việc đốn hạ cây rừng liên quan đến trách nhiệm chính của ông Mùi.

Cùng với xử lý kỷ luật, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt ông Mùi số tiền 150 triệu đồng và yêu cầu khắc phục hậu quả gây ra thiệt hại rừng bằng việc bỏ tiền trồng lại khu rừng bị đốn hạ với diện tích hơn 4.200 m2.

Cùng liên quan đến vụ việc này, chiều 10/7, một lãnh đạo Khu Bảo tồn Đồng Nai xác nhận đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Thái Ngô Đức, Phó Hạt trưởng Kiểm lâm Khu Bảo tồn Đồng Nai và kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Hồ Thái Nguyên, nguyên Trưởng trạm Kiểm lâm cơ động Khu Bảo tồn Đồng Nai.

Hiện, cả hai trường hợp này cũng đã bị thi hành kỷ luật về Đảng với hình thức tương tự.

Một học sinh bị đuối nước tử vong ở Đồng Nai

2458 hiyn tryyng yuyi nyyc

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đuối nước. Ảnh: Báo Đồng Nai

Ngày 10/7, tại xã Vĩnh Tân (H. Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đã xảy ra vụ đuối nước khiến 1 học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, em Phạm Thành Long (14 tuổi, học sinh lớp 8/2, Trường THCS Vĩnh Tân) sau khi đi lao động tại trường học về đã cùng bạn xuống ao tại tổ 7, ấp 5 (xã Vĩnh Tân, H.Vĩnh Cửu) để tắm. Trong lúc tắm, không may Long bị đuối nước tử vong.

Sau khi tiến hành khám nghiệm, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình em Long để mai táng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo trong thời gian học sinh được nghỉ hè, phụ huynh cần phải trông coi cẩn thận hơn để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Đắk Lắk: 6 trường hợp nghi mắc bạch hầu phải cách ly

2513 khu vuc dieu tri benh nhan bach hau tai benh vien da khoa tinh gia lai 15941196591911183824804

Khu vực điều trị bệnh nhân bạch hầu tại Bệnh viện. Ảnh minh họa

Ngày 10/7/2020, phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk ông Trịnh Quang Trí thông tin về tình hình dịch bệnh bạch hầu tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 của ngành y tế.

Trước đó, tỉnh Đắk Lắk có 1 ca dương tính với bạch hầu tại buôn Diêo (xã Bông Krang, huyện Lắk) được phát hiện vào ngày 7/7. Ngoài ra, trên địa bàn toàn tỉnh đang có 6 ca nghi ngờ mắc bạch hầu gồm: thành phố Buôn Ma Thuột (2 ca), huyện Lắk (2 ca), huyện Krông Pắk (1 ca) và huyện M'đrắk (1 ca). Qua kiểm tra, những trường hợp này có giả mạc trong hầu họng.

Dù đang trong diện nghi ngờ, chờ kết quả xét nghiệm chính thức, ngành y tế tỉnh vẫn chủ động cách ly, giám sát điều trị, tránh lây lan ra cộng đồng.

Qua trao đổi ông Trịnh Quang Trí cho hay, dịch bạch hầu hiện đang diễn biến rất phức tạp tại 4 tỉnh Tây Nguyên, dự báo thời gian tới sẽ có thêm nhiều ổ dịch. Do đó, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk tăng cường việc giám sát, xử lý, khoanh vùng ổ dịch. Nếu phát hiện những trường hợp có triệu chứng bệnh như: Sốt, hầu họng có giác mạc..., cơ sở khám chữa bệnh phải thông tin ngay đến Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, chính quyền địa phương... kịp thời lấy mẫu xét nghiệm cho cả ca nghi ngờ và những trường hợp tiếp xúc gần.

Sắp tới, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu cho các đối tượng từ 2 tháng tuổi đến 40 tuổi theo chiến dịch tiêm chủng của Bộ trưởng Bộ Y tế phát động vào ngày 9/7 tại tỉnh Gia Lai. Đối với những khu vực có ổ dịch, ngành y tế sẽ linh động tăng độ tuổi tiêm phòng nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh.

Cháu bé 3 tuổi ở Yên Bái tử vong do hóc hạt nhãn

2525 hoc hyt nhan

Cháu bé 3 tuổi ở xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã tử vong hóc hạt nhãn. Ảnh minh họa

Theo ông Lò Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên: Khoảng 14h ngày 10/7, cháu bé Lù Thị Ca, sinh năm 2017, ở thôn Khe Dẹt không may bị tử vong do hóc hạt nhãn.

Trong lúc ăn quả không may hạt nhãn trôi xuống cổ họng và mắc ở đó dẫn tới không thở được. Khi gia đình phát hiện đưa cháu đi Trạm Y tế xã Phong Dụ Thượng cấp cứu, nhưng đã quá muộn để cứu chữa.

Đây là sự việc đáng tiếc, các bậc phụ huynh cần lưu ý khi cho con em ăn những loại quả dễ hóc, gây nguy hiểm cho trẻ.

Tin tức thời sự nóng nhất chiều 9/7: Cháy dữ dội trong sân bay quân sự Thành Sơn Tin tức thời sự nóng nhất chiều 9/7: Cháy dữ dội trong sân bay quân sự Thành Sơn
Tin tức thời sự nóng nhất sáng 9/7: Nghi vấn bảo vệ chung cư tưới xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu Tin tức thời sự nóng nhất sáng 9/7: Nghi vấn bảo vệ chung cư tưới xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu
Tin tức thời sự nóng nhất chiều 8/7: Bé 3 tuổi tử vong vì chữa ung thư bằng thực dưỡng Tin tức thời sự nóng nhất chiều 8/7: Bé 3 tuổi tử vong vì chữa ung thư bằng thực dưỡng
Vũ Đậu (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tin tức 24h trong ngày mới nhất: Bác sĩ bất ngờ bị 7 người thân của bệnh nhân tấn công

Tin tức 24h trong ngày mới nhất: Bác sĩ bất ngờ bị 7 người thân của bệnh nhân tấn công

Tin tức trong ngày mới nhất: Điều dưỡng và bác sĩ bất ngờ bị 7 người thân của bệnh nhân lao vào tấn công tới mức chấn động não; Truy bắt “cát tặc” sông Đồng Nai, một Đại úy công an hy sinh… là những tin thời sự nóng nhất hôm nay.
Tin tức trong ngày 10/8: Bác sĩ và 3 điều dưỡng bỏ mặc bệnh nhân bị tai nạn đến cấp cứu

Tin tức trong ngày 10/8: Bác sĩ và 3 điều dưỡng bỏ mặc bệnh nhân bị tai nạn đến cấp cứu

Tin tức trong ngày 10/8: Bác sĩ và ba điều dưỡng bỏ mặc bệnh nhân bị tai nạn đến cấp cứu; 3 tài xế Quảng Nam khai báo gian dối để trốn cách ly y tế tại Huế… là những tin thời sự nóng nhất hôm nay.
Tin tức thời sự trong ngày: Sau tiếng nổ lớn, nam thanh niên bị hất văng cả chục mét, tử vong tại chỗ

Tin tức thời sự trong ngày: Sau tiếng nổ lớn, nam thanh niên bị hất văng cả chục mét, tử vong tại chỗ

Tin tức thời sự trong ngày: Sau tiếng nổ lớn, nam thanh niên bị hất văng cả chục mét, tử vong tại chỗ; Người đàn ông ở Thanh Hóa bị xử phạt vì trốn cách ly đi chơi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người … là những tin thời sự nóng nhất hôm nay.

Các tin bài khác

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động