Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
06:14 | 16/02/2020 GMT+7

Tin tức trong ngày 16/2: TP.HCM kiến nghị cho học sinh, sinh viên nghỉ học hết tháng 3

aa
TP.HCM muốn học sinh nghỉ hết tháng 3 nhằm phòng dịch virus corona, 13 người bị cách ly khi thanh niên ở Bình Xuyên đến chơi nhà bạn gái, nhiều người lại kéo đến xem nhà hoang nơi Tuấn 'khỉ' bị tiêu diệt là những tin tức trong ngày 16/2 mới nhất.
tin tuc trong ngay 162 tphcm kien nghi cho hoc sinh sinh vien nghi hoc het thang 3 Tin thời tiết hôm nay 16/2: Miền Bắc chuyển rét đậm, nhiệt độ dưới 9 độ C
tin tuc trong ngay 162 tphcm kien nghi cho hoc sinh sinh vien nghi hoc het thang 3 Tin tức trong ngày 15/2: Vĩnh Phúc quyết không để lây lan Covid-19 cho Hà Nội

Tin tức trong ngày 16/2

Dưới đây là những tin tức trong ngày 16/2 mới nhất, nóng nhất, cập nhật nhất.

TP.HCM muốn học sinh nghỉ hết tháng 3

Tối 14/2, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi Sở GD-ĐT; Y tế; UBND các quận, huyện và các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên do dịch bệnh Covid-19.

tin tuc trong ngay 162 tphcm kien nghi cho hoc sinh sinh vien nghi hoc het thang 3
Văn bản của UBND TP.HCM.

Theo đó, UBND TP cho phép kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP đến hết tháng 2-2020.

Văn bản trên cũng cho biết: UBND TP.HCM sẽ tiếp tục báo cáo và kiến nghị Chính phủ, Bộ GD-ĐT cho phép học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP được nghỉ học đến hết tháng 3-2020.

Đồng thời, TP dự định điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020: học kỳ 2 sẽ diễn ra từ tháng 4 đến tháng 7-2020 để hoàn tất nội dung chương trình.

Đi chơi Valentine, thanh niên khiến cả nhà bạn gái bị cách ly

tin tuc trong ngay 162 tphcm kien nghi cho hoc sinh sinh vien nghi hoc het thang 3
Chốt kiểm tra dịch bệnh ở Vĩnh Phúc. (Ảnh: PLO)

13 người ở xã Bình Lư, huyện Tam Đường (Lai Châu) đã bị cách ly sau khi thanh niên ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đến chơi nhà bạn gái, theo thông tin từ UBND huyện Tam Đường.

Phó chủ tịch huyện Tam Đường cho hay chiều tối 13/2, công an huyện nhận được tin một xe khách đi tuyến Lào Cai - Lai Châu có hai khách đến từ xã Sơn Lôi, địa phương được xác định là tâm dịch ở Vĩnh Phúc. Hai người này xuống xe tại thị trấn Tam Đường.

Sau khi xác minh, cơ quan chức năng cho biết anh N.V.T. (36 tuổi, ở Sơn Lôi) và bạn gái là L.T.P. (27 tuổi, ở Tam Đường) cùng sinh sống ở Sơn Lôi. Anh T. có về nhà chị P. ở Tam Đường.

Nam thanh niên có ăn tối tại gia đình nhà bạn gái cùng một số người thân, hàng xóm. Tổng số người từng tiếp xúc với anh T. là 13 người.

Khi biết anh T. và chị P. đến từ vùng tâm dịch Sơn Lôi, UBND huyện Tam Đường đã đưa 2 người về trung tâm y tế huyện để cách ly. Tuy nhiên, chiều 14/2, anh T. có nguyện vọng trở về địa phương nên cơ quan chức năng tổ chức đưa anh này về bằng xe y tế.

Nhiều người lại kéo đến xem nhà hoang nơi Tuấn 'khỉ' bị tiêu diệt

tin tuc trong ngay 162 tphcm kien nghi cho hoc sinh sinh vien nghi hoc het thang 3
Căn nhà hoang nơi Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt đêm 13/2.

Theo báoTuổi Trẻ Online, khoảng 17h30 chiều 15/2, lực lượng chức năng đã ngừng chốt chặn trên tỉnh lộ 15 (đoạn giáp ranh giữa xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn và xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi).

Đây là nơi lực lượng chức năng chốt chặn từ đêm 13/2 đến chiều 15/2, cách hiện trường vụ tiêu diệt Lê Quốc Tuấn (còn gọi Tuấn "khỉ", 33 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) khoảng 200m.

Khi lực lượng chức năng vừa mở các tấm rào chắn, ngừng phong tỏa trên tỉnh lộ 15, rất đông người dân đã tập trung đến trước nhà hoang nơi Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt (thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn). Nhiều người dùng điện thoại quay clip, chụp hình, livestream bên ngoài khu vực trên.

Lực lượng chức năng địa phương đã có mặt phía bên ngoài nhà hoang để đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông.

Một gia đình ở Hà Nội được cách ly sau khi về từ vùng dịch Covid-19

tin tuc trong ngay 162 tphcm kien nghi cho hoc sinh sinh vien nghi hoc het thang 3
Xã Sơn Lôi, Vĩnh Phúc lập các chốt để kiểm soát dịch viêm phổi cấp do virus corona.

Ngày 15/2, Chủ tịch thị trấn Phúc Thọ (Hà Nội) Khuất Duy Hùng cho biết vừa ký quyết định cách ly một gia đình nghi nhiễm Covid-19, khi gia đình này đi thăm người thân ở vùng dịch Bình Xuyên, Vĩnh Phúc vào ngày 8/2. Tới ngày 9/2, họ trở về địa phương.

Theo ông Hùng, gia đình này sau khi về không đi đâu ra khỏi địa phương. Hà Nội đang có lịch nghỉ học nên 3 con nhỏ của họ cũng không đi đâu.

Chủ tịch thị trấn Phúc Thọ thông tin thêm, tình trạng sức khỏe của 5 người trong gia đình không có biểu hiện gì bất thường, nhưng theo quy định, huyện vẫn phải ra quyết định cách ly, nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người.

Hà Nội chắn nửa đường vành đai 3 trên cao để sửa chữa

tin tuc trong ngay 162 tphcm kien nghi cho hoc sinh sinh vien nghi hoc het thang 3
Đường vành đai 3 trên cao.

Từ ngày 15/2, Sở GTVT Hà Nội thực hiện phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên tuyến đường vành đai 3 trên cao, đoạn cầu Dậu - cầu Mai Dịch phục vụ thi công sửa chữa, thay thế khe co giãn.

Phương án phân luồng, tổ chức giao thông này áp dụng cho đến ngày 25/4. Việc thi công chỉ được thực hiện vào ban đêm (từ 22h đến 5h).

Các đơn vị liên quan sẽ thay thế, sửa chữa 53 khe co giãn theo cả 2 hướng.

Để thay thế, sửa chữa, các nhà thầu tổ chức rào chắn một nửa mặt đường mỗi chiều tại vị trí thi công, sử dụng nửa mặt đường còn lại để phân luồng bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện.

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu nhà thầu thi công bố trí đầy đủ barie, cọc tiêu, biển báo và đèn tín hiệu trên đoạn thi công, đồng thời bố trí người hướng dẫn phân luồng giao thông cục bộ tại vị trí thi công.

Biển báo phân luồng được lắp đặt từ xa cho các phương tiện tại các lối lên, xuống ở các nút giao Mai Dịch - Phạm Hùng, Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long, Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.

tin tuc trong ngay 162 tphcm kien nghi cho hoc sinh sinh vien nghi hoc het thang 3 Tin tức pháp luật hôm nay 15/2: Triệt xóa nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất 120%/năm

Bắt tạm giam 11 người, tạm giữ hai người để điều tra vụ Tuấn "khỉ"; lực lượng chức năng TP.HCM kiểm tra cơ sở có ...

tin tuc trong ngay 162 tphcm kien nghi cho hoc sinh sinh vien nghi hoc het thang 3 Tin tức bóng đá Việt Nam nóng nhất, mới nhất ngày 15/2/2020

Báo Thái Lan lo "sốt vó" vì Filip Nguyễn sắp về với ĐT Việt Nam, vé xem trận tuyển nữ Việt Nam vs Australia có ...

tin tuc trong ngay 162 tphcm kien nghi cho hoc sinh sinh vien nghi hoc het thang 3 Tin tức giải trí sao Việt hôm nay (14/2): Lưu Hương Giang đăng ảnh hạnh phúc cùng Hồ Hoài Anh

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ từng được Nam Thư tỏ tình, Lưu Hương Giang đăng ảnh hạnh phúc bên Hồ Hoài Anh hậu ly hôn... ...

Trà Nguyễn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động