Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
06:58 | 06/04/2020 GMT+7

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (6/4): Trung Quốc tuyên bố xuất khẩu 4 tỷ chiếc khẩu trang

aa
Tin tức thế giới hôm nay: Chỉ huy bị sa thải của tàu sân bay Roosevelt dương tính với nCoV, Trung Quốc tuyên bố xuất khẩu 4 tỷ khẩu trang, số ca nhiễm Covid-19 mới tại Singapore tăng kỷ lục. 
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 54 trung quoc tuyen bo xuat khau 4 ty chiec khau trang Australia cảnh báo người dân tự xét nghiệm nhanh COVID-19 tại nhà
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 54 trung quoc tuyen bo xuat khau 4 ty chiec khau trang Tỉnh Trùng Khánh (Trung Quốc) tặng 100.000 khẩu trang y tế giúp Việt Nam chống COVID-19

Tin tức thế giới hôm nay 6/4

Chỉ huy bị sa thải của tàu sân bay Roosevelt dương tính với Covid-19

Mới đây, tin thuyền trưởng Brett Crozier - người đã bị sa thải khỏi vị trí chỉ huy tàu sân bay USS Theodore Roosevelt dương tính với Covid-19 đã gây sự chú ý trong dư luận. Thông tin trên được hai người bạn học tại Học viên Hải quân, cùng có quan hệ thân thiết với ông Crozier. Một phát ngôn viên của Hải quân Mỹ từ chối đưa ra bình luận về tình trạng sức khỏe hiện tại của chỉ huy cũ.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 54 trung quoc tuyen bo xuat khau 4 ty chiec khau trang
Chỉ huy Brett Crozier đã bị sa thải của tàu sân bay Roosevelt sau bức thư kêu gọi Hải quân ngăn chặn Covid-19 hôm 2/4 đã dương tính với nCoV (Ảnh: US Navy)

Chỉ huy Crozier đã bị sa thải vào ngày 2/4 sau khi ông viết một bức thư kêu gọi Hải quân hãy hành động mạnh mẽ để ngăn chặn sự lây nhiễm của virus Corona chủng mới trên tàu. Đến nay, sau khi Brett Crozier bị sa thải, số người nhiễm nCoV trên tàu sân bay Roosevelt đã tăng lên 13% - 155 người, số liệu được Hải quân Mỹ thống kê vào ngày 4/4. Hải quân Mỹ cũng cho biết 44% trong tổng số 4.800 thủy thủ của tàu đã thực hiện xét nghiệm Covid-19, 1.548 người đã được đưa về bờ và không ai phải nhập viện.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 54 trung quoc tuyen bo xuat khau 4 ty chiec khau trang
Tiểu đoàn công binh Hải Quân Mỹ phối hợp vận chuyển các thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt âm tính với nCoV và không có triệu chứng đến căn cứ hải quân đảo Guam (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Trước đó, khi chỉ huy Crozier viết thư để kêu gọi Hải quân tăng cường ngăn chặn virus, Quyền Bộ trưởng Hải quân Thomas Modly đã cho rằng Crozier có khả năng đánh giá tình hình kém, gây hoang mang cho mọi người trên tàu nên đã sa thải. Bức thư trên cũng được tiết lộ cho một tờ báo ở California và nhiều cơ quan báo chí khác.

Tuy nhiên, quyết định sa thải chỉ huy Roosevelt của Modly nhanh chóng gặp phải nhiều sự phản đối, chỉ trích của các thành viên Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện. Họ cho đây là "động thái bất ổn", "có thể khiến các thành viên quân đội của chúng ta gặp rủi ro cao hơn và gây nguy hiểm cho sự sẵn sàng của hạm đội chúng ta".

Trung Quốc tuyên bố xuất khẩu 4 tỷ chiếc khẩu trang

Ngày 5/4 vừa qua, Trung Quốc đã công khai rằng nước này bán gần 4 tỷ chiếc khẩu trang cho các quốc gia trong cơn bão Covid-19 từ tháng ba cho đến nay. Dù dịch bệnh nguy hiểm này đã có dấu hiệu chững lại và yên ổn tại Trung Quốc nhưng chính quyền Bắc Kinh vẫn khuyến khích các nhà máy tăng cường sản xuất vật tư y tế.

Cụ thể, từ ngày 1/3, Trung Quốc đã xuất khẩu 3,86 tỷ khẩu trang, 37,5 triệu trang phục bảo hộ, 16.000 máy trợ thở và 2,84 triệu bộ kit xét nghiệm Covid-19 theo đơn đặt hàng của hơn 50 nước. Quan chức hải quan Jin Han cho hay giá của vật tư y tế xuất khẩu tại nước này ước tính xấp xỉ 1,4 tỷ USD.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 54 trung quoc tuyen bo xuat khau 4 ty chiec khau trang
Những nhân viên làm việc bên trong một nhà sản xuất khẩu trang tại Hàm Đan, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hồi cuối tháng 2 (Ảnh: AFP)

Tuy vậy, chất lượng của các sản phẩm vật tư y tế đến từ Trung Quốc đã bị các nước như Tây Ban Nha, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines phàn nàn. Họ cho rằng chất lượng của các sản phẩm này không đạt chuẩn và gặp nhiều lỗi, không đảm bảo cho quá trình chiến đấu với bệnh dịch.

Hà Lan tuần trước đã thu hồi 600.000 chiếc khẩu trang trong lô hàng 1,3 triệu khẩu trang đến từ Trung Quốc vì không đạt tiêu chuẩn. Bắc Kinh nhanh chóng phản bác rằng nhà sản xuất nói rõ "đây không phải khẩu trang y tế".

Tây Ban Nha cũng đã từ chối hàng nghìn bộ kit xét nghiệm Covid-19 nhanh từ một công ty Trung Quốc chưa được cấp giấy phép hoạt động hồi tuần trước khi nhận thấy chất lượng chúng không đáng tin cậy.

Trong ngày 5/4, Trung Quốc đã phản pháo lại các cáo buộc liên quan đến chất lượng vật tư y tế của mình rằng chúng "không phản ánh hoàn toàn thực tế". Hồi đầu tuần, Bắc Kinh cũng đã thắt chặt các quy định về sản xuất vật tư y tế liên quan đến nCoV, yêu cầu các sản phẩm phải đạt chuẩn và được cấp phép cả trong nước lẫn nước ngoài.

Số ca nhiễm nCoV tăng kỷ lục trong một ngày tại Singapore

Ngày 5/4 vừa qua, Bộ Y tế Singapore ghi nhận thêm 120 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới tại nước này. Đây là mức tăng cao kỷ lục trong ngày tại Singapore kể từ khi nước này ghi nhận có ca nhiễm bệnh, nâng tổng số người nhiễm vượt 1.300.

Theo báo Straitstimes đưa tin, trong 120 trường hợp nhiễm mới, chỉ có 4 ca ngoại nhập còn lại là những trường hợp nội địa. Nhiều ca bệnh liên quan tới các cụm lây nhiễm được phát hiện trước đó tại 2 khu nhà ở của lao động nước ngoài có tên gọi S11 Dormitory @ Punggol và Westlite Toh Guan.

Nhanh chóng 2 khu nhà trên đã bị phong tỏa, tổng cộng hơn 19.800 lao động nước ngoài tại đây đã bị cách ly và phải ở yên trong khu ở của mình trong 14 ngày. Tất cả các nhu yếu phẩm cho cuộc sống sinh hoạt bình thường sẽ được Bộ Y tế cung cấp đầy đủ.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 54 trung quoc tuyen bo xuat khau 4 ty chiec khau trang
Hai khu nhà lao động của người nước ngoài tại Singapore bị phong tỏa (Ảnh: ST)

Hôm 3/4, chính phủ Singapore đã công bố các biện pháp chặt chẽ nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Các nơi làm việc tại nước này sẽ phải đóng cửa từ ngày 7/4 đến ngày 4/5 ngoại trừ các dịch vụ thiết yếu và các ngành kinh tế chủ chốt. Trường học cũng được đóng cửa và học sinh sẽ học tại nhà hoàn toàn.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cũng hối thúc người dân ở nhà trong thời gian này trên trang Facebook cá nhân. Ông nói rằng hiện tại nước này đang chứng kiến các ca nhiễm nội địa nên nếu mọi người ở yên trong nhà, các ca bệnh mới có thể sẽ giảm.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 54 trung quoc tuyen bo xuat khau 4 ty chiec khau trang Tokyo, Hong Kong ghi nhận số ca COVID-19 tăng kỷ lục

Thủ đô của Nhật Bản trong ngày 4/4 đã ghi nhận hơn 130 ca nhiễm COVID-19 mức tăng kỷ lục, nâng tổng số ca nhiễm ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 54 trung quoc tuyen bo xuat khau 4 ty chiec khau trang Thái Lan tự sản xuất bộ kit xét nghiệm COVID-19 đạt chuẩn của WHO

Giới chức y tế Thái Lan tuyên bố nước này đã tự sản xuất được các bộ kit xét nghiệm COVID-19 bằng kỹ thuật Real-time ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 54 trung quoc tuyen bo xuat khau 4 ty chiec khau trang David Beckham bất ngờ "xuống tóc" kêu gọi mọi người ở nhà phòng COVID-19

David Beckham đã khoe kiểu đầu mới được cạo trọc của mình, cùng với đó là những thông điệp khuyến khích người dân ở nhà ...

Anh Phương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động