Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
07:26 | 20/04/2020 GMT+7

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (20/4): Phản ứng trái chiều tại các tiểu bang sau lệnh tái mở cửa nước Mỹ

aa
Tin tức thế giới hôm nay: Phản ứng trái chiều của người dân và thống đốc các bang trước lệnh tái mở cửa nước Mỹ của Tổng thống Trump; Thủ tướng Anh từng bỏ 5 cuộc họp về nCoV; xả súng đẫm máu làm hơn 10 người chết tại Canada. 
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 204 phan ung trai chieu tai cac tieu bang sau lenh tai mo cua nuoc my Singapore chính thức thành ổ dịch COVID-19 lớn nhất Đông Nam Á
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 204 phan ung trai chieu tai cac tieu bang sau lenh tai mo cua nuoc my Quỹ Temasek (Singapore) tặng 10 máy trợ thở cho 5 bệnh viện của Việt Nam

Tin tức thế giới hôm nay 20/4

Phản ứng trái chiều của người dân và thống đốc các bang sau lệnh tái mở cửa nước Mỹ

New York tiếp tục là bang đang hứng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19 trong thời gian qua. Tuy nhiên gần đây, số ca đang điều trị nCoV trong bệnh viện ở bang này đã giảm từ 18.000 trường hợp xuống 16.000 trường hợp, số bệnh nhân phải sử dụng máy thở cũng đã giảm. So với mức 700 người tử vong trong một ngày, mới đây, bang đã ghi nhận con số 507 ca tử vong mới, một con số thấp hơn khá nhiều, theo Reuters.

Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo cho hay: "Nếu các xu hướng này vẫn tiếp tục, chúng ta đã đi qua đỉnh của dịch và các chỉ dấu cho thấy chúng ta đang trên đà giảm. Nhưng đây mới chỉ là hiệp một, chúng ta vẫn cần phải đè con quái vật xuống".

Ông Cuomo cũng nói tuần tới, bang New York sẽ tiến hành thực hiện xét nghiệm kháng thể lớn nhất cả nước để xác định những người đang nhiễm bệnh. Mẫu sẽ được chọn ngẫu nhiên, bang New York sẽ tiến hành xét nghiệm cho 2.000 người mỗi ngày, tức 14.000 người mỗi tuần trên tổng số 19 triệu dân đang sinh sống tại đây.

Dù vậy, những thống kê trước đó cho thấy số người tử vong do Covid-19 trên toàn bộ nước Mỹ đã gia tăng một cách chóng mặt. Mất 38 ngày để số người thiệt mạng từ ca đầu tiên lên 10.000 ca. Sau đó, khoảng thời gian này được rút ngắn, chỉ trong 5 ngày, con số 10.000 đã được đẩy lên mức 20.000. Tiếp tục, từ 30.000 trường hợp tăng lên thành 40.000 ca chỉ trong vòng 4 ngày, bao gồm cả các ca tử vong do "nghi nhiễm Covid-19" và chưa có gì để xác thực, theo công bố của New York gần đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra hướng dẫn chi tiết cho từng bang về việc mở cửa lại nước Mỹ sau thời gian dài đình trệ mọi thứ. Ông nói thống đốc các bang đã có thể nới lỏng dần giãn cách xã hội sau 14 ngày cách ly vì số ca nhiễm đang giảm. Đồng thời, Tổng thống Trump cũng khuyến khích người dân đang biểu tình để đòi các tiểu bang mở cửa sớm hơn, với tweet kêu gọi người dân hãy "giải phóng" các bang Michigan, Minnesota và Virginia.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 204 phan ung trai chieu tai cac tieu bang sau lenh tai mo cua nuoc my
Hàng trăm người đang biểu tình trước trụ sở Thượng viện của bang Texas đòi nới lỏng phong tỏa (Ảnh: AFP)

Gần đây người dân đã tiến hành các cuộc biểu tình tại các bang như Texas, Wisconsin, thủ phủ các bang Ohio, Minnesota, Michigan và Virginia để đòi việc chấm dứt các lệnh phong tỏa, cấm túc vốn đang làm tê liệt nền kinh tế tại quốc gia này.

Tuy vậy, thống đốc đứng đầu các bang lại không hề đồng tình với ý kiến tái mở cửa ngay trong thời điểm này của Trump.

Thống đốc bang Washington, Jay Inslee cho rằng Tổng thống đang cố tình khuyến khích người dân phạm pháp bằng hành động ủng hộ biểu tình giữa lúc dịch bệnh vẫn còn khá phức tạp như vậy.

Ông Inslee phát biểu: "Các lệnh ở nhà này trên thực tế là luật của các bang... Một tổng thống lại đi khuyến khích người dân phạm pháp. Tôi chưa từng thấy ở Mỹ có chuyện này".

Thống đốc Larry Hogan, đảng Cộng Hòa, bang Maryland nói bình luận của ông Trump rằng các bang có nhiều xét nghiệm là "hoàn toài sai". Bởi trước đó, Tổng thống Donald Trump khuyến khích các bang mở cửa trở lại vì tin tưởng vào việc xét nghiệm của những bang, nhưng trên thực tế thì không.

Thống đốc Ralph Northam, đảng Dân Chủ, bang Virginia, cho rằng điều đó là "hoang đường".

Hiện, Mỹ vẫn đang là ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới với hơn 40.000 người tử vong và hơn 740.000 trường hợp nhiễm virus Corona chủng mới.

Thủ tướng Anh từng bỏ 5 cuộc họp về dịch Covid-19

Chính phủ Anh hiện đang phải đối mặt với áp lực lớn về cách phản ứng ban đầu của họ khi Covid-19 bùng phát tại quốc gia này. Công đảng đối lập đã cáo buộc Thủ tướng Anh Boris Johnson "không hành động" ngay từ những tuần đầu quan trọng, khi nCoV chỉ mới là những mầm mống tại Anh.

Bộ trưởng Michael Gove đã thừa nhận trong cuộc phỏng vấn trên kênh BBC One vào hôm qua, 19/4 rằng Thủ tướng Boris Johnson đã không tham gia liên tiếp 5 cuộc họp giao ban khẩn cấp (gọi tắt là Cobra) của chính phủ để bàn về kế hoạch đối phó Covid-19.

5 cuộc họp này diễn ra trong khoảng thời gian từ cuối tháng một cho đến đầu tháng hai năm nay. Đây là thời điểm quốc hội Anh dừng làm việc và Thủ tướng Boris Johnson đã lui về dinh thự ở vùng ngoại ô Chequers để nghỉ dưỡng, điều này khiến công đảng gọi ông là "Thủ tướng bán thời gian.

Nói cụ thể hơn về việc này, ông Gove cho biết: "Hầu hết các cuộc họp khẩn cấp đều không có Thủ tướng tham dự". Những cuộc họp Cobra "được dẫn dắt bởi các bộ trưởng liên quan ở lĩnh vực liên quan".

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 204 phan ung trai chieu tai cac tieu bang sau lenh tai mo cua nuoc my
Thủ tướng Anh Boris Johnson gửi lời cảm ơn Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) sau khi bình phục khỏi Covid-19 và xuất viện trong video ngày 12/4 (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, Bộ trưởng Michael Gove cũng nhấn mạnh rằng dù ai chủ trì những cuộc họp kể trên đi chăng nữa thì mọi nội dung đã bàn bạc kỹ lưỡng đều được chuyển đến Thủ tướng Johnson một cách đầy đủ và minh bạch. Gove nói: "Thủ tướng nắm rõ về mọi quyết định và cũng đích thân đưa ra quyết định".

Trước nghi vẫn liệu Anh có mắc sai lầm trong cách ứng phó với đại dịch Covid-19 hay không, Bộ trưởng Gove trả lời: "Mọi chính phủ đều mắc sai lầm, kể cả chính phủ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ học hỏi và cải thiện từng ngày. Tôi chắc chắn ở một thời điểm nào đó trong tương lai, chúng ta sẽ có cơ hội nhìn lại, suy ngẫm và rút ra những bài học sâu sắc".

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã được xuất viện hồi tuần trước sau khi nhập viện St. Thomas để điều trị do nhiễm nCoV. Hiện, ông vẫn đang tịnh dưỡng và phục hồi sức khỏe tại dinh thự của mình. Nước Anh hiện ghi nhận hơn 114.000 ca dương tính với SARS-CoV-2, hơn 15.000 người đã tử vong nhưng đây chỉ là những thống kê chính thức đến từ bệnh viện, số liệu thực tế còn có thể cao hơn rất nhiều.

Xả súng tại Canada làm hơn 10 người chết

Trong hơn 30 năm qua, đây là vụ xả súng đẫm máu nhất xảy ra tại Canada, khiến 10 người tử vong. Cảnh sát cho hay, người đàn ông 51 tuổi, tên Gabriel Wortman, đã cải trang xe của hắn thành xe cảnh sát và thực hiện xả súng tại một vài địa điểm ở tỉnh nhỏ Nova Scotia bên bờ Đại Tây Dương hôm 19/4 vừa qua.

Theo Reuters, giới chức vẫn chưa thể thống kê con số chính xác xem có bao nhiều người đã thiệt mạng. Được biết, hơn 10 người đã chết, trong đó có một cảnh sát và vụ xả súng này đã diễn ra trong xuyên suốt 12 tiếng đồng hồ.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 204 phan ung trai chieu tai cac tieu bang sau lenh tai mo cua nuoc my
Xe cảnh sát và xe cứu hỏa trên đường phố Portapique hôm 19/4, trong khi các cảnh sát đang truy lùng kẻ xả súng (Ảnh: Reuters)

Hiện, tay súng gây ra sự việc này được cho là đã chết, nhưng không có xác nhận từ đài CTV rằng hắn chết do cảnh sát bắn hạ. Sĩ quan chỉ huy của cảnh sát Nova Scotia cũng trong ngày hôm qua đã đưa ra phát biểu: "Hôm nay sẽ là một ngày bi thảm đối với Nova Scotia và ngày này sẽ ở mãi trong tâm trí chúng ta nhiều năm nữa".

Bởi lẽ xả súng được coi là chuyện hiếm thấy tại đất nước phát triển và được cho là an toàn này. Thậm chí, luật kiểm soát súng đạn của Canada còn nghiêm ngặt hơn rất nhiều so với Mỹ. Vụ thảm sát tồi tệ nhất xảy ra tại quốc gia này đã xảy ra cách đây 30 năm khi một tay súng đã giết chết 15 phụ nữ vào năm 1989. Và mới đây, hồi tháng 4/2018, một tài xế xe tải đã cố tình đâm chết 10 trên đường ở Toronto.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau gọi vụ việc xả súng kể trên là "tình huống khủng khiếp" khi nới với các phóng viên tại Ottawa.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 204 phan ung trai chieu tai cac tieu bang sau lenh tai mo cua nuoc my Triều Tiên diễn tập pháo binh tầm xa, nâng tầm năng lực phản công

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 9/3, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ đạo cuộc diễn tập tấn công ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 204 phan ung trai chieu tai cac tieu bang sau lenh tai mo cua nuoc my Vì dịch COVID-19, Triều Tiên có thể được nới lỏng cấm vận?

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc (LHQ) cho rằng Triều Tiên đang chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ dịch COVID-19, nên cần ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 204 phan ung trai chieu tai cac tieu bang sau lenh tai mo cua nuoc my Lãnh đạo Kim Jong-un cảnh báo 'hậu quả nghiêm trọng' nếu Covid-19 bùng phát ở Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cảnh báo, trường hợp dịch bệnh Covid-19 vượt tầm kiểm soát xâm nhập trong lãnh thổ nước này, ...

Anh Phương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động