Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:36 | 21/07/2020 GMT+7

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 21/7: Tú bà lập fanpage 'Tập đoàn phò' bán dâm tiền triệu

aa
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 21/7: Tú bà lập fanpage 'Tập đoàn phò' bán dâm tiền triệu; triệt phá đường dây ma tuý "khủng" do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay.
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 19/7: Hung thủ cưỡng bức ni cô nói giọng miền Bắc Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 19/7: Hung thủ cưỡng bức ni cô nói giọng miền Bắc
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Truy bắt 3 kẻ lẻn vào tịnh thất cưỡng bức ni cô, cướp tài sản Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Truy bắt 3 kẻ lẻn vào tịnh thất cưỡng bức ni cô, cướp tài sản

Tú bà lập fanpage 'Tập đoàn phò' bán dâm tiền triệu

2023 md1
Công an lấy lời khai của Đặng Thị Hương. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Ngày 20/7, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã bàn giao Đặng Thị Hương (35 tuổi, quê Quảng Ninh) cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng điều tra theo thẩm quyền. Hương là người mang lệnh truy nã đặc biệt và bị cơ quan công an khởi tố về tội Môi giới mại dâm và Chứa mại dâm.

Chiều 17/7, các trinh sát phát hiện người phụ nữ 35 tuổi lẩn trốn tại phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) nên đến bao vây, bắt giữ. Người này thừa nhận hành vi của mình và khai báo đã bỏ trốn về Quảng Ninh để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Mới đây, Hương trở lại Đà Nẵng với ý định hoạt động mại dâm.

Tú bà Đặng Thị Hương khai đã ly dị chồng, đang nuôi 2 con gái 15 và 13 tuổi. Ở quê, Hương không có việc làm ổn định nên cuộc sống khó khăn. Đầu năm 2020, Hương đến Đà Nẵng, tụ tập đàn em lập đường dây tổ chức, môi giới mại dâm.

Để thực hiện hành vi, Hương thuê căn nhà ở đường Minh Mạng (phường Khuê Mỹ) để đăng ký kinh doanh khách sạn, song thực chất là hoạt động mại dâm. Sau khi thuê được ngôi nhà trên, tú bà gọi nhiều gái bán dâm đến ở cùng và bán dâm cho khách có nhu cầu.

Nghe lời Hương, các cô gái đến hợp tác và họ thỏa thuận hưởng 60% số tiền bán dâm, còn 40% là của Hương và đàn em thân cận.

Để thuận tiện cho việc tổ chức bán dâm, Hương lập nhóm “Tập đoàn phò” trên mạng xã hội nhằm trao đổi thông tin và tìm khách mua dâm. Tất cả giao dịch mua bán dâm phải thông qua nhóm kín “Tập đoàn phò” để điều người đến và giao nhận tiền.

Khách liên hệ mua dâm 1 lần phải trả 1 triệu đồng, nếu muốn ngủ qua đêm thì phải trả 3 triệu đồng cho nhóm này. Sau khi thỏa thuận với khách, Hương điều các đàn em chở gái bán dâm đến điểm hẹn.

Tối 9/4, 2 vị khách liên hệ với nhóm này để mua dâm. Thỏa thuận giá xong, Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, quê tỉnh Hòa Bình) chuyển thông tin địa chỉ cho 2 cô gái trong nhóm đến khách sạn bán dâm và bị cảnh sát bắt quả tang. Hương bỏ trốn sau khi đường dây bị lộ và các đồng phạm bị khởi tố.

Triệt phá đường dây ma tuý "khủng" do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu

2113 triet xoa duong day ma tuy khung do cuu canh sat han quoc cam dau 15952637151101593883458
Cựu cảnh sát Hàn Quốc được xác định cầm đầu đường dây ma tuý "khủng". Ảnh: Người Lao Động

Ngày 20-7, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý - Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an TP HCM, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma tuý ra nước ngoài tiêu thụ.

Qua thời gian theo dõi, sáng 19-7, tại khu vực cảng Cát Lái (quận 2, TP HCM), các đơn vị nói trên đã tiến hành khám xét khẩn cấp một container loại 20 feet chở hàng 30 tấn, khai báo hàng xuất khẩu là đá granite. Nơi đến của hàng hoá là cảng Incheon - Hàn Quốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 40kg ma tuý chứa trong các khối đá của container.

Công an bắt giữ 5 đối tượng, gồm 2 người Hàn Quốc, 2 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng cầm đầu đường dây ma tuý này là cựu cảnh sát Hàn Quốc, có thâm niên hơn 20 năm trong ngành.

Theo lực lượng công an, đây được xem là vụ đầu tiên cơ quan chức năng tại Việt Nam khám phá đường dây ma tuý lớn do người Hàn Quốc phối hợp cùng người Trung Quốc điều hành.

Nguồn ma tuý này sẽ được các đối tượng vận chuyển từ Việt Nam qua Hàn Quốc bằng đường biển. Lần đầu tiên, Công an Việt Nam phát hiện đường dây ma tuý được cất giấu trong các khối đá để vận chuyển ra nước ngoài.

Nữ hướng dẫn viên du lịch tố bị du khách cưỡng hiếp tại resort

2136 images1
Nữ hướng dẫn viên du lịch tố bị du khách cưỡng hiếp tại resort ở Bình Thuận. Ảnh minh họa

Ngày 20/7, Công an TP. Phan Thiết (Bình Thuận) đang điều tra vụ việc nữ hướng dẫn viên tố bị một du khách cưỡng hiếp tại một resort trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Mũi Né, TP. Phan Thiết).

Cụ thể, vào ngày 17/7, chị P.H.P.H (21 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) là hướng dẫn viên du lịch một công ty lữ hành đưa đoàn khách từ TP.HCM ra Mũi Né du lịch.

Đến chiều cùng ngày, đoàn khách này tổ chức ăn nhậu rồi sau đó đi hát karaoke. Riêng chị H. vì mệt nên ở lại phòng một mình.

Theo thông tin trên báo Bình Thuận, biết chị H. ở phòng một mình, nam du khách trong đoàn tên Trường (cùng ngụ TP. Hồ Chí Minh) đã rời khỏi quán karaoke về khách sạn và đến phòng chị H. Tại đây, Trường đã khống chế rồi thực hiện hành vi giao cấu với chị H.

Sau sự việc, chị H. đã trình báo sự việc lên cơ quan Công an.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Phan Thiết điều tra, làm rõ.

Mới ra tù, nam thanh niên lại bị bắt vì trộm két sắt

2340 trom ket sat
Nhân lúc chủ nhà đi vắng, nam thanh niên mới ra tù trộm két sắt nặng hơn 100 kg. Ảnh: PLO

Ngày 20-7, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Phạm Văn Cương (30 tuổi, HKTT tại Thanh Hoá), để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, rạng sáng 18-7, phát hiện nhà một người dân thuộc khu phố 5 (phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một) đi vắng, không ai trông coi, Cương đã cạy cửa đột nhập vào bên trong, để lấy trộm tài sản.

Phát hiện trong nhà có két sắt nặng khoảng hơn 100 kg, nhưng không có dụng cụ để phá. Cương quyết định chở về phòng trọ của mình ở gần đó để cất giấu.

Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện Cương là đối tượng tình nghi số một, nên đã tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ.

Khi kiểm tra, chiếc két sắt đã bị Cương phá ra để lấy tài sản. Bên trong két sắt có hai điện thoại di động và khoảng 70 triệu đồng tiền mặt.

Được biết, Cương mới chấp hành xong hình phạt tù vào tháng 6-2020 về tội trộm cắp tài sản.

Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Bị cướp đâm 6 nhát dao, tài xế Grabbike nguy kịch Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Bị cướp đâm 6 nhát dao, tài xế Grabbike nguy kịch
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 20/7: Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong nhà hoang Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 20/7: Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong nhà hoang

Xem thêm video Kanye West khóc nức nở khi nói về nạn nạo phá thai

Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật chiều 17/1: Ba cha con ở Phú Thọ tử vong bất thường tại nhà riêng

Tin tức pháp luật chiều 17/1: Ba cha con ở Phú Thọ tử vong bất thường tại nhà riêng

Tin tức pháp luật chiều 17/1: Ba cha con ở Phú Thọ tử vong bất thường tại nhà riêng; Cảnh sát nổ súng chỉ thiên, vây bắt nhóm quái xế náo loạn đường phố Sài Gòn; Đến trông nhà giúp chị gái rồi tranh thủ mở sới gà… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động