Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:12 | 14/12/2019 GMT+7

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 14/12

aa
Bản tin pháp luật mới nhất, nóng nhất hôm nay: Cha ruột nghi xâm hại tình dục con gái 8 tuổi sau ly hôn với vợ, tử hình kẻ giết tình nhân đang mang thai vì nghi bị lây HIV
tin phap luat 24h moi nhat nong nhat hom nay 1412 Tin mới vụ đánh bé gái chấn thương sọ não ở KĐT Ciputra, Hà Nội
tin phap luat 24h moi nhat nong nhat hom nay 1412 Triệu tập nghi phạm dâm ô, hiếp dâm 4 bé gái ở Thanh Hoá
tin phap luat 24h moi nhat nong nhat hom nay 1412 Phú Thọ: Cha ôm con nhỏ nhảy cầu tự vẫn trong đêm

Cha ruột nghi xâm hại tình dục con gái 8 tuổi sau ly hôn với vợ

tin phap luat 24h moi nhat nong nhat hom nay 1412
Hinh ảnh minh họa

Theo Vietnamnet, công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đang thụ lý điều tra vụ việc bé gái 8 tuổi nghi bị cha ruột xâm hại tình dục.

Theo tố cáo của gia đình, khoảng tháng 8, bà Hoàng Thị Khánh (59 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) thấy cháu gái là N.H. P (8 tuổi) có nhiều biểu hiện bất thường, đi vệ sinh ra máu.

Khi gia đình gặng hỏi thì cháu P nói bị cha ruột là Nguyễn Đắc H. (34 tuổi) xâm hại.

Ngay sau đó, bà Khánh đã tố cáo đến công an huyện Vĩnh Cửu.

Qua điều tra ban đầu, công an thông báo cháu P bị rách màng trinh. Công an cũng lấy lời khai của H. và thực nghiệm hiện trường.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Kẻ đánh bé gái đa chấn thương phải đối diện với án phạt nào?

tin phap luat 24h moi nhat nong nhat hom nay 1412

Ngày 13/12, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng hiện đang điều tra vụ việc bé gái 12 tuổi bị người đàn ông đánh chấn thương sọ não tại khu đô thị Ciputra.

Trao đổi với Vietnamnet, anh Nguyễn Văn Hảo, bố cháu bé Nguyễn N.A. (12 tuổi) cho biết, ông Trần Đức Hà (SN 1970, trú tại phòng 701, nhà L2, Ciputra) không chỉ hành hung cháu N.A. mà còn vu khống con gái anh từng ăn trộm và bị lập biên bản ở khu Ciputra. Tuy nhiên, khi anh Hảo kiểm tra ở Ban quản lý thì hoàn toàn không có chuyện như vậy.

Thậm chí, khi anh Hảo gặp người đàn ông này để nói chuyện về việc hành hung con gái mình, ông Hà còn giới thiệu là làm ở một văn phòng tại trung ương và có thái độ thách thức: “Anh làm gì cứ làm, anh đi đến đâu tôi đi theo anh đến đấy”.

Anh Hảo cũng phản ánh việc sau khi vụ việc được đăng tải trên báo chí, Công an quận Bắc Từ Liêm có mời vợ anh lên làm việc và nói rằng giấy chứng tích và biên bản không có giá trị gì cả. Theo anh Hảo, lẽ ra khi Công an phường Xuân Đỉnh lấy lời khai của bé N.A. thì nên viết giấy giới thiệu cho cháu đi khám nghiệm thương tật ngay.

"Công an đưa giấy mời đưa cháu lên khám nghiệm thương tật, nhưng lại nói với vợ tôi là chúng tôi có đủ cơ sở kết luận được rồi. Tôi cho rằng, việc giám định phải thực hiện ngay sau khi vụ việc xảy ra chứ không phải bây giờ", anh Hảo cho biết.

Liên quan đến vụ việc, trả lời trên VOV.VN, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho hay, lực lượng chức năng hiện đang điều tra, làm rõ.

Tuy nhiên, đến nay cơ quan công an chưa khởi tố vụ án.

Xem đầy đủ nội dung TẠI ĐÂY

Thanh Hóa: Người đàn ông dâm ô, hiếp dâm nhiều bé gái hàng xóm

tin phap luat 24h moi nhat nong nhat hom nay 1412
Hình ảnh minh họa

Thông tin trên báo Công Lý cho hay, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập một người đàn ông ở huyện Quan Hoá để làm rõ việc người này bị tố cáo có hành vi dâm ô, hiếp dâm nhiều bé gái trong bản.

Người dân bản Mướp (thị trấn Hồi Xuân, Quan Hóa) rất bức xúc trước hành vi dâm ô nhiều bé gái của Cao Xuân Nghiên (SN 1970, trú tại khu Mướp, thị trấn Hồi Xuân) nên đã tố cáo tới cơ quan công an.

Nhận được thông tin tố giác tội phạm, Công an huyện Quan Hoá đã vào cuộc điều tra, xác minh, triệu tập Cao Xuân Ng. lên để đấu tranh. Bước đầu, đối tượng này khai nhận đã có hành vi dâm ô 2 cháu gái (dưới 10 tuổi) và thực hiện hành vi hiếp dâm 1 bé gái 8 tuổi. Những bị hại đều là hàng xóm của Nghiên.

Cơ quan điều tra cùng với gia đình đã đưa các bé gái đi kiểm tra sức khỏe, giám định pháp y để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV, đại diện Công an huyện Quan Hóa cho biết: “Cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh với đối tượng Nghiên. đồng thời thu thập hồ sơ tài liệu. Chúng tôi đã báo cáo lên Công an tỉnh để có hướng chỉ đạo, xử lý. Khi nào có kết quả sẽ thông tin tới báo chí. Quan điểm là phải đấu tranh, xử lý nghiêm minh loại tội phạm này.”

Tử hình kẻ giết tình nhân đang mang thai vì nghi bị lây HIV

tin phap luat 24h moi nhat nong nhat hom nay 1412
Đối tượng tại phiên tòa sơ thẩm

Thông tin trên báo Hà Nội Mới cho hay, ngày 13-12, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh năm 1965, ở Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Giết người” và “Bắt, giữ người trái pháp luật”. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ tội của bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, dù đã có vợ con nhưng từ năm 2012, Nghĩa và chị H (sinh năm 1976, ở Hoàng Mai) chung sống với nhau như vợ chồng. Tháng 5-2013, bị cáo đã có 3 tiền án này phải đi cai nghiện bắt buộc.

Chị H chuyển tới chung sống với anh Nguyễn Quang Tùng (sinh năm 1976) tại khu đô thị Đặng Xá (Gia Lâm, Hà Nội). Một thời gian sau, Tùng bị bắt về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tháng 5-2015, Nghĩa đi cai nghiện về, chị H quay về ở cùng bị cáo trong căn nhà tại Hoàng Mai. Tuy nhiên, chỉ 1 tháng sau, khi Tùng chấp hành xong án phạt tù, một lần nữa chị này bỏ Nghĩa để sang khu Đặng Xá.

Khoảng tháng 2-2018, Nghĩa phát hiện mình bị nhiễm HIV, cho rằng do bị lây bệnh từ chị H nên nảy sinh ý định trả thù. Bị cáo đã tìm cách đưa chị H, lúc này đang mang thai, về nhà mình giam lỏng trong nhiều ngày và sau đó giết hại nạn nhân.

Hành vi phạm tội của Nghĩa bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án tử hình về tội “Giết người”; 2 năm tù về tội “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Nhận định vụ án không có tình tiết mới, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Trọng Nghĩa.

Mẹ trẻ nhẫn tâm bỏ con 2 ngày tuổi xuống hố phân sâu 2 mét

tin phap luat 24h moi nhat nong nhat hom nay 1412
Hiện trường vụ việc

Ngày 13/12, thông tin từ UBND xã Ngọc Yêu (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp 1 bé sơ sinh bị bỏ lại dưới hố phân sâu khoảng 2 mét.

Theo thông tin ban đầu, chị Y N. (19 tuổi, trú tại thôn Ba Tu I, xã Ngọc Yêu) vừa sinh 1 bé gái được 2 ngày tuổi nhưng không rõ lí do gì đã bỏ con xuống 1 hố phân và rời khỏi hiện trường.

Sau đó, người dân do tình cờ nghe được tiếng khóc nên tìm thấy, đến vớt cháu lên bờ và dùng nước rửa sạch các chất bẩn dính trên người bé gái.

Thông tin trên Infonet cho hay, theo nguồn tin từ lãnh đạo xã Ngọc Yêu, trước đó chị N. trong quá trình tìm hiểu, hẹn hò và có bầu với bạn trai. Sau khi sinh con thì 2 người xảy ra mâu thuẫn. Do tuổi còn non trẻ, suy nghĩ nông cạn nên chị N. đã để đứa con vừa chào đời rơi vào cảnh nguy kịch.

Theo một lãnh đạo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, chiều ngày 12/12, Bệnh viện tiếp nhận 1 em bé sơ sinh ở xã Ngọc Yêu trong tình trạng trầy xước mặt mũi, bụng. Hiện, sức khỏe cháu bé vẫn còn yếu và đang được các bác sỹ hết sức quan tâm chữa trị.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã tìm được thân nhân cho bé sơ sinh và phối hợp cùng với gia đình để hỗ trợ chữa trị cho cháu.

Thạch Thảo
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nhóm đối tượng giết người chỉ vì va chạm giao thông "lĩnh án" trước Toà

Nhóm đối tượng giết người chỉ vì va chạm giao thông "lĩnh án" trước Toà

Bị đưa ra xét xử tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố... Xét hành vi của Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Việt Anh là đặc biệt nguy hiểm nên Hội đồng xét xử sơ thẩm quyết định tuyên phạt hai bị cáo này cùng mức án tù chung thân về tội "Giết người".
Thêm án mạng thương tâm vì say rượu

Thêm án mạng thương tâm vì say rượu

Ngày 31/07, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Lương Văn Nhứt, SN 1993, cư trú khóm 4, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.
"Bạc thủ" sát hại chị gái cướp 3,5 cây vàng, hơn 100 triệu đồng...để đi du lịch

"Bạc thủ" sát hại chị gái cướp 3,5 cây vàng, hơn 100 triệu đồng...để đi du lịch

Vì ham mê cờ bạc, nợ số tiền trên 100 triệu đồng, Trường giết chị gái rồi mở tủ lấy 3,5 cây vàng và tiền rồi bỏ trốn.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024 Xử Nữ sẽ có thể tìm thấy một vài cơ hội đầu tư khá phù hợp. Nếu muốn làm ăn lớn, bạn thử rủ một vài người bạn đáng tin cậy xung quanh mình cùng góp vốn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024 mức độ nhạy cảm của Cự Giải tăng cao, có một số điều bạn biết rõ dù ai đó không nói ra. Tuy nhiên, việc gì giữ bí mật được thì nên giữ
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024 đường tài lộc của Bọ Cạp vô cùng dồi dào, bạn có thể chi tiêu một cách thoải mái, rủng rỉnh mà không phải lo lắng gì quá nhiều.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận nhiều tin vui, vận may bất ngờ. Bạn có thể nhận được món quà hay lời mời tụ tập ăn uống nào đó.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động