Tin quốc tế ngày 3/6: Nga - Ukraine thống nhất trao trả 6.000 thi thể; Mỹ thúc các nước đưa đề xuất thuế quan trước ngày 4/6

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Nga - Ukraine thống nhất trao trả 6.000 thi thể binh sĩ; Mỹ hối thúc các nước đưa đề xuất thuế quan trước ngày 4/6; người dân Hàn Quốc bỏ phiếu bầu tổng thống mới sau lệnh thiết quân luật... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 3/6.
aa
Tin quốc tế ngày 1/6: Mỹ kêu gọi châu Á tăng chi tiêu quốc phòng, Ukraine sơ tán người dân gần biên giới Nga
Tin quốc tế ngày 2/6: Căng thẳng leo thang trước thềm đàm phán Nga -Ukraine

Nga công bố chính thức các yêu cầu hòa bình gửi tới Ukraine

Ngày 3/6, hãng thông tấn Nga TASS đã công bố các nội dung chính trong bản ghi nhớ mà phía Nga đã chuyển cho phái đoàn Ukraine trong khuôn khổ các cuộc đàm phán tại Istanbul.

Theo đó, Nga yêu cầu Ukraine cam kết trung lập, không tham gia bất kỳ liên minh quân sự nào và cấm mọi hoạt động quân sự của nước thứ ba trên lãnh thổ mình. Đồng thời cấm tuyệt đối việc tiếp nhận, vận chuyển và triển khai vũ khí hạt nhân. Tài liệu yêu cầu Ukraine công nhận Crimea, Donbass và Novorossiya là một phần lãnh thổ của Nga.

Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky (ở giữa), phát biểu với giới truyền thông tại Cung điện Ciragan sau cuộc đàm phán hòa bình Ukraine-Nga tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 2/6/2025. (Ảnh: AP)
Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky (ở giữa), phát biểu với giới truyền thông tại Cung điện Ciragan sau cuộc đàm phán hòa bình Ukraine-Nga tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 2/6/2025. (Ảnh: AP)

Nga đề nghị Ukraine công nhận tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức, cấm tuyên truyền chủ nghĩa Quốc xã và tân Quốc xã, bãi bỏ hạn chế với Giáo hội Chính thống giáo Ukraine. Các điều kiện khác bao gồm dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, từ bỏ các yêu sách bồi thường chiến tranh và từng bước khôi phục quan hệ kinh tế, ngoại giao, trong đó có hoạt động vận chuyển khí đốt.

Để đạt được lệnh ngừng bắn, quân đội Ukraine phải rút hoàn toàn khỏi các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Nga cũng yêu cầu ngừng cung cấp vũ khí và tình báo từ phương Tây cho Ukraine, chấm dứt sự hiện diện quân sự của nước thứ ba và giải tán các tổ chức dân tộc chủ nghĩa.

Văn bản quy định thiết lập một trung tâm song phương để giám sát ngừng bắn, hủy bỏ thiết quân luật, ân xá tù chính trị và thả tù binh. Sau đó, Ukraine phải tổ chức bầu cử trong vòng 100 ngày và tiến tới ký hiệp ước hòa bình, được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phê chuẩn bằng nghị quyết ràng buộc pháp lý.

Nga - Ukraine thống nhất trao trả 6.000 thi thể binh sĩ

Ngày 3/6, hãng thông tấn Nga TASS đưa tin: Vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa Nga và Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã diễn ra trong hơn một giờ và kết thúc với việc hai bên trao đổi biên bản ghi nhớ cùng thống nhất trao đổi tù nhân mới. Trưởng đoàn Nga, Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky, cho biết Moscow đã chuyển cho Kyiv bản ghi nhớ gồm hai phần, trong đó có các đề xuất chi tiết về lệnh ngừng bắn và giải pháp hòa bình.

Nga đề xuất đơn phương trao trả 6.000 thi thể binh sĩ Ukraine trong tuần tới, đồng thời nhất trí một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn theo hình thức “tất cả đổi tất cả” giữa binh sĩ trẻ và bị thương nặng, với ít nhất 1.000 người từ mỗi bên. Nga cũng đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài 2-3 ngày tại một số khu vực tiền tuyến để thu gom thi thể tử trận.

Hai bên tiếp tục thảo luận về vấn đề trẻ em. Ông Medinsky xác nhận phía Ukraine đã trao danh sách 339 trẻ mất liên lạc với cha mẹ, và Nga sẽ “xem xét từng trường hợp”. Ông cho biết Nga đã trả lại 101 trẻ em trong khi Ukraine đưa về khoảng 20 em, đồng thời cáo buộc Kyiv đang “khai thác truyền thông để lấy lòng phương Tây” trong vấn đề này.

Phía Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov đề xuất tổ chức vòng đàm phán tiếp theo trong khoảng thời gian từ 20-30/6, đồng thời khẳng định Kyiv sẽ nghiên cứu kỹ nội dung bản ghi nhớ của Nga và phản hồi trong vòng một tuần. Ông cũng xác nhận hai bên đã nhất trí trao đổi thi thể những người thiệt mạng.

Trưởng văn phòng Tổng thống Ukraine Andrey Yermak xác nhận Kyiv đã bàn giao danh sách các trẻ em yêu cầu phía Nga trao trả.

Theo Kyiv Independent (Ukraine), Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 2/6 cho biết vòng trao đổi tù nhân sắp tới giữa Ukraine và Nga có thể bao gồm ít nhất 1.000 người mỗi bên, thậm chí lên tới 1.200, với khả năng bao gồm cả các nhà báo và tù nhân chính trị. Ông xác nhận Nga đã đề xuất chuyển giao 6.000 thi thể binh sĩ Ukraine thiệt mạng và đề nghị ngừng bắn tạm thời trong 2–3 ngày để thu hồi thi thể. "Họ chỉ không thấy lệnh ngừng bắn như vậy vào lúc này... Tôi nghĩ họ là những kẻ ngốc, bởi vì về cơ bản, lệnh ngừng bắn có nghĩa là không có người chết", Tổng thống Zelensky nói. Ông cho biết mới chỉ 15% số thi thể được xác định và Ukraine sẽ kiểm tra để xác minh danh tính, bởi “chúng tôi đã có những trường hợp họ trả lại những thi thể sau đó được xác định là của họ”.

Mỹ hối thúc các nước đề xuất thuế quan trước ngày 4/6

Ngày 3/6, Reuters (Anh) đưa tin: Chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu các quốc gia đàm phán thương mại gửi đề xuất tốt nhất trước ngày 4/6 để thúc đẩy kết quả đàm phán trước thời hạn áp thuế được tạm hoãn đến ngày 8/7, theo dự thảo thư từ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) mà Reuters có được.

Thư yêu cầu các đối tác liệt kê ưu đãi thuế quan, hạn ngạch nhập khẩu các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp của Mỹ cũng như cam kết về thương mại kỹ thuật số và an ninh kinh tế, kế hoạch khắc phục mọi rào cản phi thuế quan. USTR sẽ đánh giá các đề xuất trong vài ngày tới và cân nhắc "giải pháp khả thi" có thể bao gồm mức thuế quan đối ứng.

Không rõ quốc gia nào sẽ nhận được bức thư này, nhưng theo Reuters, nó được gửi đến những quốc gia đang đàm phán thuế quan tích cực với Mỹ.

Một quan chức USTR nhấn mạnh: “Các cuộc đàm phán hiệu quả với nhiều đối tác thương mại quan trọng vẫn đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng”. Tiffany Smith, Phó Chủ tịch Hội đồng Thương mại Đối ngoại Quốc gia, nhận định đây là “giải pháp đôi bên cùng có lợi” nếu được thực hiện đúng cách.

Người dân Hàn Quốc bỏ phiếu bầu tổng thống mới

Ngày 3/6, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin: Ngày 3/6, cử tri Hàn Quốc đi bầu tổng thống mới trong cuộc bầu cử được tổ chức sớm nhằm thay thế cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, người đã bị phế truất sau khi ban hành lệnh thiết quân luật gây chấn động hồi cuối năm ngoái. Lệnh thiết quân luật của ông Yoon khiến Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng chính trị - kinh tế nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol (bên trái) và vợ đến một điểm bỏ phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống ở phía nam Seoul, Hàn Quốc vào ngày 3/6/2025. (Ảnh: Yonhap)
Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol (bên trái) và vợ đến một điểm bỏ phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống ở phía Nam Seoul, Hàn Quốc vào ngày 3/6/2025. (Ảnh: Yonhap)

Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC), chỉ trong 5 giờ đầu ngày bầu cử, hơn 8,1 triệu cử tri - tương đương 18,3% tổng số 44,39 triệu cử tri đủ điều kiện - đã đi bỏ phiếu. Tỷ lệ bỏ phiếu sớm đạt 34,74%, cao thứ hai kể từ khi Hàn Quốc triển khai hình thức này từ năm 2014.

Ứng cử viên Lee Jae-myung (Đảng Dân chủ tự do) cam kết “trừng phạt lực lượng nổi loạn” của ông Yoon, trong khi đối thủ bảo thủ Kim Moon-soo (Đảng Quyền lực Nhân dân) cảnh báo về nguy cơ “độc tài” nếu ông Lee đắc cử.

Hai ứng cử viên cùng đưa tăng trưởng kinh tế và phát triển trí tuệ nhân tạo làm ưu tiên tranh cử, song khác biệt về chính sách an ninh và đối ngoại. Ứng cử viên Lee theo đuổi đường lối ngoại giao thực dụng, còn ứng cử viên Kim nhấn mạnh tăng cường năng lực răn đe hạt nhân nhằm đối phó Triều Tiên. Cả hai đều ủng hộ sửa đổi Hiến pháp để chuyển từ chế độ tổng thống một nhiệm kỳ 5 năm sang chế độ 4 năm, hai nhiệm kỳ.

Ông Kim đề xuất rút ngắn nhiệm kỳ của mình còn 3 năm để đồng bộ với Quốc hội từ 2028, trong khi ông Lee đề xuất trưng cầu dân ý về việc sửa đổi Hiến pháp và áp dụng thay đổi từ 2030.

Việc kiểm phiếu bắt đầu ngay khi điểm bỏ phiếu đóng cửa và tổng thống mới sẽ nhậm chức ngay sau khi NEC phê duyệt kết quả vào sáng 4/6. Lễ nhậm chức dự kiến tổ chức vài giờ sau đó tại Quốc hội, đánh dấu giai đoạn chính trị mới sau biến cố chưa từng có trong lịch sử dân chủ Hàn Quốc.

Tin quốc tế ngày 29/5: Nga đề xuất vòng đàm phán mới với Ukraine, nhấn mạnh điều kiện then chốt Tin quốc tế ngày 29/5: Nga đề xuất vòng đàm phán mới với Ukraine, nhấn mạnh điều kiện then chốt
Tin quốc tế ngày 30/5: Tòa phúc thẩm khôi phục chính sách thuế đối ứng của ông Trump; Israel chấp thuận kế hoạch ngừng bắn ở Gaza Tin quốc tế ngày 30/5: Tòa phúc thẩm khôi phục chính sách thuế đối ứng của ông Trump; Israel chấp thuận kế hoạch ngừng bắn ở Gaza
Phan Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Chạy đua tìm hơn 1.000 người mất tích sau lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc

Chạy đua tìm hơn 1.000 người mất tích sau lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm hơn 1.000 người mất tích hoặc chưa xác định được tung tích sau trận lũ quét, sạt lở đất tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc). Ít nhất 165 người đã thiệt mạng, trong khi giới chức cảnh báo nguy cơ xảy ra thêm một đợt lũ.
Truyền thông New Zealand đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm

Truyền thông New Zealand đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm

Ngày 12/8, theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được nhiều cơ quan truyền thông sở tại đưa tin đậm nét. Các bài viết nhận định chuyến thăm mở ra cơ hội đưa quan hệ Việt Nam - New Zealand phát triển mạnh mẽ hơn trên nền tảng tin cậy chính trị và lợi ích ngày càng gắn kết.
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực

Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực

Ngày 7/8, thông tin từ phóng viên TTXVN tại Washington cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đang mở rộng yêu cầu kiểm tra mạng xã hội đối với nhiều diện xin thị thực, trong đó những đương đơn thuộc phạm vi áp dụng phải chuyển tài khoản mạng xã hội sang chế độ công khai để phục vụ quá trình xét duyệt hồ sơ.
Tin quốc tế ngày 2/8: WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo, phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao

Tin quốc tế ngày 2/8: WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo, phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao

WHO cảnh báo dịch Ebola tại CHDC Congo lây lan với tốc độ “khác thường”; Phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao; Ai Cập thúc đẩy cơ chế thực thi lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 2/8.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...