Tin quốc tế ngày 15/2: Mỹ rút lại danh sách doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Trung Quốc, Mỹ sẵn sàng phương án tấn công Iran nhiều tuần
Mỹ rút lại danh sách doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Trung Quốc chỉ sau một giờ công bố
Theo hãng tin Reuters, mới đây, danh sách cập nhật các công ty Trung Quốc bị cáo buộc có liên hệ hoặc hỗ trợ quân đội Bắc Kinh do Lầu Năm Góc công bố đã được đăng tải khoảng một giờ trước khi bị gỡ khỏi diện xem công khai. Trong bản cập nhật, một số “ông lớn” công nghệ của Trung Quốc như Alibaba và Baidu xuất hiện trong danh sách.
Bản cập nhật cũng loại hai nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc là CXMT và YMTC khỏi danh sách, động thái khiến một số nghị sĩ Mỹ có quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh phản ứng gay gắt. Họ lo ngại năng lực sản xuất chip ngày càng gia tăng của các doanh nghiệp này có thể củng cố sức mạnh quân sự của Trung Quốc.
![]() |
| Công ty Alibaba khẳng định không phải là công ty quân đội Trung Quốc. (Ảnh: Reuters) |
Trước đó, danh sách vốn đã bao gồm nhiều tập đoàn lớn như Tencent Holdings và CATL - nhà sản xuất pin hàng đầu trong ngành xe điện. Trước khi bị rút, bản cập nhật còn bổ sung hãng xe điện BYD, tập đoàn công nghệ sinh học WuXi AppTec và công ty robot tích hợp AI RoboSense Technology.
Trong thư gửi Công báo Liên bang, Lầu Năm Góc đề nghị gỡ danh sách khỏi diện công khai và rút lại việc đăng tải, song không nêu lý do cụ thể. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tìm cách tránh làm gia tăng căng thẳng với Bắc Kinh, sau thỏa thuận đình chiến thương mại đạt được giữa ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 10.
Dù danh sách của Lầu Năm Góc không trực tiếp áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ bị cấm ký hợp đồng hoặc mua sắm từ các công ty có tên trong danh sách trong những năm tới. Việc bị đưa vào danh sách cũng được xem là tín hiệu cảnh báo gửi tới các nhà cung cấp và cơ quan chính phủ Mỹ về quan điểm của quân đội đối với các doanh nghiệp này.
Trước đây, một số công ty từng khởi kiện chính phủ Mỹ vì bị đưa vào danh sách. Người phát ngôn của Alibaba khẳng định việc đưa tập đoàn này vào danh sách là “không có cơ sở” và để ngỏ khả năng thực hiện hành động pháp lý. “Alibaba không phải là công ty quân đội Trung Quốc và cũng không tham gia vào bất kỳ chiến lược hợp nhất quân - dân sự nào”, đại diện doanh nghiệp này tuyên bố.
Đức - Pháp bàn kế hoạch xây dựng năng lực răn đe hạt nhân chung cho châu Âu
Theo báo Telegraph, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang thúc đẩy các cuộc thảo luận về khả năng xây dựng năng lực răn đe hạt nhân chung cho châu Âu, nhằm từng bước giảm sự phụ thuộc vào các đầu đạn chiến thuật do Mỹ kiểm soát. Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 13/2, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Berlin đã bắt đầu thảo luận với Pháp về khả năng hình thành một năng lực răn đe hạt nhân chung.
“Sáng kiến này sẽ được lồng ghép hoàn toàn vào cơ chế chia sẻ hạt nhân trong NATO. Chúng tôi sẽ không để tồn tại các khu vực có mức độ an ninh khác nhau tại châu Âu. Điều này không nhằm loại bỏ NATO”, ông Merz khẳng định.
Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh châu Âu cần trở nên mạnh mẽ hơn để tái thiết lập quan hệ với Mỹ, đồng thời kêu gọi Washington “hàn gắn và khôi phục niềm tin” trong một kỷ nguyên chính trị đầy bất định. Theo ông, Mỹ không thể hành động đơn độc khi trật tự thế giới cũ đang dần tan rã.
![]() |
| Ông Emmanuel Macron và ông Friedrich Merz thảo luận về cách châu Âu có thể tự giải phóng mình khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ. (Ảnh: AFP) |
Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng châu Âu cần vươn lên thành một cường quốc địa chính trị thực thụ, trong bối cảnh mối đe dọa từ Nga chưa suy giảm. Ông bác bỏ quan điểm cho rằng lục địa này đang già cỗi và chậm chạp, nhấn mạnh đã đến lúc châu Âu chủ động xây dựng một cấu trúc an ninh vững chắc hơn.
Theo Hãng tin Reuters, các phát biểu này phản ánh xu hướng các nhà lãnh đạo châu Âu tìm kiếm mức độ độc lập lớn hơn trong lĩnh vực an ninh sau một năm nhiều biến động trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, song vẫn nỗ lực duy trì liên minh chiến lược với Washington.
Hiện Anh và Pháp là hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân tại châu Âu, với khoảng 400 đầu đạn triển khai trên tàu ngầm. Trong khi đó, Mỹ kiểm soát toàn bộ các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật cỡ nhỏ hơn tại châu Âu - được triển khai tại Anh, Đức, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tăng cường năng lực răn đe Nga.
Mỹ hiện có khoảng 1.670 đầu đạn hạt nhân đang triển khai, trong khi Nga sở hữu khoảng 1.500 đầu đạn.
Mỹ sẵn sàng phương án tấn công Iran nhiều tuần
Hãng tin Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ khẳng định Washington đang chuẩn bị phương án tác chiến có thể kéo dài nhiều tuần tại Iran nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tấn công.
Thông tin trên được công bố ngay trước thềm vòng đàm phán mới giữa hai nước, dự kiến vào ngày 17/2 tại Geneva (Thụy Sĩ). Tuy nhiên hai nguồn tin trên không thông tin về kế hoạch quân sự đang được phía Mỹ chuẩn bị.
Khi được hỏi về khả năng tấn công quân sự Iran, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho biết: "Tổng thống Trump để ngỏ mọi phương án đối với Iran. Ông lắng nghe nhiều góc nhìn khác nhau về mọi vấn đề, nhưng quyết định cuối cùng dựa trên lợi ích quốc gia và an ninh đất nước".
| Thái Lan sẵn sàng cho tổng tuyển cử; Mỹ dỡ bỏ thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ; Ý nêu lý do không tham gia “Hội đồng Hòa bình” của Tổng thống Donald Trump... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 8/2. |
| Tuyết rơi kéo dài gây thiệt hại nghiêm trọng tại Hàn Quốc và Nhật Bản; Mỹ tụt hạng kỷ lục trên chỉ số tham nhũng toàn cầu; Thái Lan tuyên án 50 năm tù đối với một người chỉ trích Hoàng gia... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 11/2. |
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 21/7: Dịch Ebola tại Congo phức tạp, Úc và Mỹ phối hợp triệt phá nền tảng lừa đảo trực tuyến
Tin quốc tế ngày 17/7: Mỹ siết thời hạn lưu trú đối với du học sinh và phóng viên nước ngoài
Tin quốc tế ngày 13/7: Giá dầu thế giới tăng mạnh, Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên hỗ trợ tìm kiếm thủy thủ hải quân mất tích
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 18/8: Đài Loan đề xuất hỗ trợ mỗi người dân 314 USD, ông Trump cảnh báo ném bom Oman
Tin quốc tế ngày 14/8: Người phụ nữ Pháp đầu tiên sắp đi bộ ngoài không gian
Truyền thông New Zealand đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm
Hai vạn quả bóng tennis cũ “hồi sinh” thành sân thể thao
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





