Tin quốc tế ngày 14/8: Người phụ nữ Pháp đầu tiên sắp đi bộ ngoài không gian
Người phụ nữ Pháp đầu tiên sắp đi bộ ngoài không gian
Ngày 18/8, nữ phi hành gia Sophie Adenot dự kiến thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên trong sự nghiệp. Nếu nhiệm vụ diễn ra theo kế hoạch, bà sẽ trở thành người phụ nữ Pháp đầu tiên và người phụ nữ châu Âu thứ hai bước ra ngoài Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).
Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), Sophie Adenot, phi hành gia thuộc Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) sẽ cùng phi hành gia Mỹ Anil Menon rời ISS qua khoang khóa khí Quest. Hoạt động ngoài tàu vũ trụ (EVA) dự kiến kéo dài khoảng 6 giờ 30 phút.
![]() |
| Những chuyến đi bộ ngoài không gian của các phi hành gia đang công tác tại ISS luôn nhận được nhiều sự chú ý. (Ảnh: NASA) |
Nhiệm vụ chính của hai phi hành gia là xử lý hệ thống ăng ten phục vụ liên lạc giữa ISS và mặt đất. Đây là hệ thống có vai trò truyền dữ liệu và duy trì kết nối tốc độ cao giữa trạm vũ trụ với Trung tâm Kiểm soát sứ mệnh tại Houston (Mỹ). Hoạt động này nằm trong chuỗi ba chuyến đi bộ ngoài không gian được NASA lên kế hoạch trong tháng 8 nhằm phục vụ công tác bảo dưỡng, nâng cấp ISS.
Để chuẩn bị cho chuyến EVA ngày 18/8, Adenot cùng các thành viên trên ISS đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra bộ đồ không gian, hệ thống hỗ trợ sự sống và các thiết bị sử dụng bên ngoài trạm. Đây là những khâu chuẩn bị quan trọng khi các phi hành gia phải làm việc liên tục nhiều giờ trong môi trường chân không, với bộ đồ không gian và hệ thống hỗ trợ đi kèm là lớp bảo vệ trực tiếp.
Sophie Adenot hiện cũng đang thực hiện chuyến bay vũ trụ đầu tiên trong sự nghiệp. Theo ESA, bà rời Trái đất ngày 13/2/2026 trên tàu Crew Dragon của SpaceX trong khuôn khổ sứ mệnh εpsilon, sau đó tới ISS, bắt đầu chuyến công tác dự kiến kéo dài khoảng 9 tháng.
Hơn 200 tượng Mozart “biến mất” khỏi triển lãm tại Áo
Hơn 200 trong tổng số 320 tượng Wolfgang Amadeus Mozart trưng bày tại thành phố Salzburg (Áo) đã bị lấy mất chỉ sau chưa đầy một tháng, khiến triển lãm kỷ niệm 270 năm ngày sinh nhà soạn nhạc nổi tiếng ngày càng thưa thớt.
Ngày 15/7, Quỹ Mozarteum đưa 320 bức tượng nhỏ khắc họa nhà soạn nhạc Wolfgang Amadeus Mozart ra trưng bày tại Vườn Mirabell ở Salzburg. Mỗi bức cao chưa đến 50cm, do nghệ sĩ người Đức Ottmar Hörl thiết kế. Các tác phẩm tái hiện Mozart bên chú chó Pimperl - vật nuôi được nhà soạn nhạc yêu quý. Sau khi triển lãm kết thúc, nghệ sĩ Ottmar Hörl dự kiến bán mỗi bức với giá khoảng 100 euro (114 USD).
![]() |
| Các bức tượng Mozart do nghệ sĩ Đức Ottmar Hörl thực hiện nhân dịp kỷ niệm 270 năm ngày sinh nhà soạn nhạc Wolfgang Amadeus Mozart ở Salzburg, Áo ngày 15/7. (Ảnh: AP) |
Tuy nhiên, số lượng tượng tại khu trưng bày nhanh chóng giảm xuống. Theo AP, chỉ trong hai tuần đầu tiên, hơn 80 bức đã biến mất. Đến ngày 12/8, số tượng bị lấy mất lên tới 210 bức, tương đương gần hai phần ba tổng số tác phẩm được trưng bày ban đầu.
Nghệ sĩ Ottmar Hörl cho rằng việc hàng loạt tác phẩm biến mất không đơn thuần là do một số khách tham quan tiện tay mang về. Ông nghi ngờ đây có thể là một vụ trộm có tổ chức. “Điều tồi tệ nhất đối với một nghệ sĩ là khi tác phẩm của mình biến mất”, ông Hörl nói với hãng thông tấn DPA.
Ban tổ chức đã chuẩn bị một số tượng dự phòng để bổ sung vào khu trưng bày. Tuy nhiên, số lượng này không đủ để thay thế những tác phẩm đã mất. Trong khi đó, đơn vị sản xuất đang trong kỳ nghỉ nên chưa thể cung cấp thêm. Dù số tượng còn lại ngày càng thưa thớt, triển lãm vẫn tiếp tục và dự kiến kéo dài đến ngày 30/8.
Đây không phải lần đầu tác phẩm của Ottmar Hörl bị lấy khỏi một triển lãm ngoài trời. Theo nghệ sĩ người Đức, tại một triển lãm ở Bayreuth (Đức), toàn bộ dãy tượng khắc họa nhà soạn nhạc Richard Wagner của ông từng biến mất chỉ trong 10 ngày.
Hörl cho rằng đây là một trong những rủi ro khi đưa nghệ thuật vào không gian công cộng. Từ hành vi phá hoại đến lấy cắp tác phẩm đều có thể xảy ra và là thực tế mà nghệ sĩ phải đối diện khi lựa chọn hình thức trưng bày này.
Tòa án Mỹ ủng hộ chấm dứt miễn thuế với kiện hàng từ 800 USD trở xuống
Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ (USCIT) đã ra phán quyết ủng hộ quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump chấm dứt chính sách miễn thuế “de minimis” đối với các kiện hàng giá trị thấp. Theo chính sách này, các kiện hàng có giá trị từ 800 USD trở xuống được miễn thuế và một số thủ tục nhập khẩu khi vào Mỹ.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định chấm dứt cơ chế miễn trừ này với lý do quy định đã bị lợi dụng để né thuế quan và đưa ma túy vào Mỹ thông qua các lô hàng nhỏ.
![]() |
| Cảng hàng hóa tại California (Mỹ). (Ảnh: THX/TTXVN phát) |
Trong vụ kiện, các nguyên đơn cho rằng Tổng thống Trump không có thẩm quyền đơn phương hủy bỏ chính sách miễn trừ. Tuy nhiên, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ khẳng định chính quyền có quyền thực hiện biện pháp này.
Tổng thống Donald Trump hoan nghênh phán quyết và gọi đây là một “chiến thắng lớn”. Ông cho rằng cơ chế “de minimis” đã trở thành một “lỗ hổng khổng lồ” để các đối tượng né thuế quan.
Quyết định chấm dứt miễn trừ được dự báo tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp phụ thuộc vào việc nhập khẩu hàng hóa giá trị thấp từ nước ngoài. Các doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ trước đó bày tỏ lo ngại chính sách mới sẽ làm tăng chi phí nhập khẩu, trong khi những tập đoàn thương mại điện tử lớn có khả năng hấp thụ chi phí tốt hơn hoặc chuyển một phần chi phí sang người tiêu dùng.
Các nền tảng thương mại trực tuyến như Shein và Temu từng chịu tác động đáng kể sau khi Washington chấm dứt chính sách miễn trừ “de minimis” đối với hàng hóa từ Trung Quốc.
WHO cảnh báo dịch Ebola tại CHDC Congo lây lan với tốc độ “khác thường”; Phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao; Ai Cập thúc đẩy cơ chế thực thi lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 2/8. |
Ceuta quá tải vì hơn 1.000 trẻ di cư mắc kẹt; Drone AI phát hiện người hút thuốc tại công trường; AI của Anthropic tạo danh tính giả để tìm người phê duyệt mã độc... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 6/8. |
Tin bài khác
Việt Nam viện trợ khẩn cấp 300.000 USD giúp Nepal khắc phục hậu quả thiên tai
CMG tổ chức hoạt động giao lưu nhân văn kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc – Ai Cập tại Cairo






