Tin quốc tế ngày 4/6: Hàn Quốc có tổng thống mới, Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof từ chức

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Hàn Quốc có tổng thống mới; Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof từ chức; Ukraine tuyên bố tấn công cầu Crimea bằng hơn 1 tấn thuốc nổ... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 4/6.
aa
Tin quốc tế ngày 2/6: Căng thẳng leo thang trước thềm đàm phán Nga -Ukraine
Tin quốc tế ngày 3/6: Nga - Ukraine thống nhất trao trả 6.000 thi thể; Mỹ thúc các nước đưa đề xuất thuế quan trước ngày 4/6

Hàn Quốc có tổng thống mới

Đài phát thanh và truyền hình quốc gia Hàn Quốc KBS đưa tin: Đến thời điểm 23h30 ngày 3/6 theo giờ địa phương, tức 21h30 theo giờ Hà Nội, ông Lee Jae-myung - ứng cử viên của đảng Dân chủ đối lập đã dành được 51,7% phiếu thuận. Dù chưa có kết quả kiểm phiếu cuối cùng nhưng với tỷ lệ phiếu thuận này, ông Lee đã chắc chắn trở thành Tổng thống thứ 21 của Hàn Quốc.

Ông Lee Jae Myung tranh cử tại Seoul ngày 2/6. (Ảnh: AFP)
Ông Lee Jae Myung tranh cử tại Seoul ngày 2/6. (Ảnh: AFP)

Ông Lee Jae-myung sinh năm 1963, là chính trị gia, nhà văn và cựu luật sư nhân quyền Hàn Quốc. Ông từng là Thống đốc tỉnh Gyeonggi từ năm 2018 đến 2021 và là ứng cử viên đại diện cho Đảng Dân chủ - thời điểm đó là đảng cầm quyền, trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc năm 2022 và đã thất bại trước ông Yoon Suk Yeol.

Trong cam kết tranh cử, ông Lee Jae-myun khẳng định sẽ nâng mức trợ cấp cho trẻ em đến hết 18 tuổi, áp dụng chế độ hỗ trợ thu nhập cơ sở cho các hộ làm nông nghiệp, giảm phí bảo hiểm lương hưu cho các cặp vợ chồng... nhằm cải thiện cuộc sống của người dân. Đặc biệt, ông Lee cam kết phát triển kinh tế Hàn Quốc lên mức “dẫn đầu thế giới” với một đội ngũ các bộ trưởng được lựa cho chọn theo một tiêu chuẩn duy nhất là “năng lực”. Ông Lee cũng cam kết sẽ không trả đũa về mặt chính trị với các đối thủ của mình.

Về trụ cột ngoại giao - an ninh, ông Lee thẳng thắn chỉ ra chính sách cứng rắn của các cường quốc như Nga, Trung Quốc và thái độ khó đoán định của Mỹ. Trên cơ sở đó, ông nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ với các đồng minh và đối tác châu Á như Nhật Bản và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)... là biện pháp an toàn, hiệu quả nhất trong giai đoạn hiện tại. Ông Lee Jae-myung cũng chủ trương xoa dịu căng thẳng trong quan hệ với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nhưng vẫn kiên định đường lối phi hạt nhân hóa.

Nhiệm kỳ tổng thống mới của Hàn Quốc sẽ bắt đầu vào thời điểm Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia chính thức công bố kết quả trong phiên họp toàn thể, dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ 7h đến 9h (giờ địa phương, tức 5-7h theo giờ Việt Nam) ngày 4/6. Tùy thuộc vào tiến độ kiểm phiếu, cuộc họp có thể bắt đầu sớm nhất là 7h hoặc muộn nhất là 9h. Phiên họp thường kéo dài không quá 10 phút, vì vậy nhiệm kỳ mới của tổng thống có thể bắt đầu ngay từ ngày 4/6.

Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof từ chức

Báo VnExpress dẫn nguồn từ truyền thông Hà Lan, ngày 3/6, Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof đã nộp đơn từ chức lên Quốc vương Willem-Alexander sau khi liên minh cầm quyền sụp đổ vì bất đồng nghiêm trọng trong vấn đề chính sách nhập cư. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ là việc lãnh đạo đảng Tự do (PVV), ông Geert Wilders tuyên bố rút khỏi liên minh cầm quyền.

Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof trong cuộc họp báo tại The Hague ngày 3/6. (Ảnh: AFP)
Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof trong cuộc họp báo tại The Hague ngày 3/6. (Ảnh: AFP)

Theo tờ Politico, ông Wilders yêu cầu thông qua "kế hoạch 10 điểm" nhằm siết chặt kiểm soát biên giới và người nhập cư, bao gồm cả việc trục xuất những người có hai quốc tịch bị kết án hình sự, đóng cửa với người xin tị nạn và sử dụng quân đội để kiểm soát biên giới. Tuy nhiên, các đảng liên minh còn lại gồm VVD, NSC và BBB đã từ chối vì cho rằng các đề xuất này đi ngược lại luật pháp quốc tế và quy định của Liên minh châu Âu.

Ông Wilders cho biết ông sẽ lãnh đạo PVV trong cuộc bầu cử mới và hy vọng sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo. Giới chuyên gia dự đoán bất cứ cuộc bầu cử nào tại Hà Lan cũng khó có thể diễn ra trước tháng 10. Bên cạnh đó, tình hình chính trị chia rẽ tại Hà Lan có thể khiến việc thành lập một chính phủ mới phải mất vài tháng.

Quyết định rút khỏi liên minh của ông Wilders đã vấp phải phản ứng từ các đảng còn lại trong chính phủ. Bà Caroline van der Plas, lãnh đạo đảng BBB, cho rằng đây là bước đi thiếu trách nhiệm. Đại diện đảng NSC bày tỏ tiếc nuối vì quyết định được đưa ra quá nhanh chóng, thiếu trao đổi đầy đủ. Thủ tướng Schoof chỉ trích động thái của ông Wilders là “vô trách nhiệm và không cần thiết”, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục điều hành chính phủ lâm thời cho đến khi một chính phủ mới được thành lập.

Ukraine tuyên bố tấn công cầu Crimea bằng hơn 1 tấn thuốc nổ

Báo Kyiv Independent đưa tin: Ngày 3/6, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố đã đánh bom cây cầu nối liền Nga và bán đảo Crimea bằng 1.100 kg thuốc nổ. Cụ thể vào rạng sáng cùng ngày, các điệp viên đã đặt mìn ở các trụ cầu và kích nổ quả bom đầu tiên vào lúc 4h44.

Tin quốc tế ngày 4/6: Hàn Quốc có tổng thống mới, Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof từ chức
Hình ảnh từ đoạn video do SBU công bố. (Ảnh: SBU)

SBU tuyên bố vụ tấn công đã "làm hư hại nghiêm trọng" các trụ đỡ dưới nước của cây cầu. Đoạn video được SBU công bố cho thấy một vụ nổ xảy ra dưới mặt nước, gần chân cầu, với nhiều mảnh vỡ bắn lên. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các mảnh vỡ này xuất phát từ cấu trúc cầu hay từ các vật thể nổi gần đó. Một số hình ảnh hiện trường cho thấy phần rào chắn và bộ phận kim loại bị biến dạng, mặt cầu tại khu vực bị ảnh hưởng cũng hư hỏng nhẹ nhưng không xuất hiện lỗ thủng rõ rệt.

Hiện, Nga chưa bình luận về vụ tấn công. Trước đó, tài khoản Telegram chính thức của đơn vị vận hành cầu đã thông báo giao thông trên cầu tạm thời bị đình chỉ trong sáng 3/6. Đến 9h sáng cùng ngày (giờ địa phương), giao thông trên cầu đã được nối lại.

Bộ Quốc phòng Nga trong một tuyên bố sáng cùng ngày cũng cho biết hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 3 máy bay không người lái của Ukraine trên bầu trời Crimea vào rạng sáng.

Được xây dựng sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, cây cầu dài 12 dặm này là tuyến tiếp tế quan trọng của Nga. Cuộc tấn công ngày 3/6 đánh dấu lần thứ ba Ukraine nhắm vào cây cầu kể từ khi xung đột với Nga nổ ra năm 2022.

Tin quốc tế ngày 2/6: Căng thẳng leo thang trước thềm đàm phán Nga -Ukraine Tin quốc tế ngày 2/6: Căng thẳng leo thang trước thềm đàm phán Nga -Ukraine
Các vụ tấn công quy mô lớn chưa từng thấy đã xảy ra trên lãnh thổ Nga và Ukraine ngay trước khi phái đoàn hai nước bước vào vòng đàm phán hòa bình thứ 2 tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 2/6.
Tin quốc tế ngày 3/6: Nga - Ukraine thống nhất trao trả 6.000 thi thể; Mỹ thúc các nước đưa đề xuất thuế quan trước ngày 4/6 Tin quốc tế ngày 3/6: Nga - Ukraine thống nhất trao trả 6.000 thi thể; Mỹ thúc các nước đưa đề xuất thuế quan trước ngày 4/6
Nga - Ukraine thống nhất trao trả 6.000 thi thể binh sĩ; Mỹ hối thúc các nước đưa đề xuất thuế quan trước ngày 4/6; người dân Hàn Quốc bỏ phiếu bầu tổng thống mới sau lệnh thiết quân luật... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 3/6.
Tú Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Làn sóng trung tâm dữ liệu làm nóng bài toán điện, nước

Làn sóng trung tâm dữ liệu làm nóng bài toán điện, nước

Một trung tâm dữ liệu siêu quy mô dự kiến cần 160 MW điện tại Cape Town làm dấy lên yêu cầu minh bạch hơn về điện, nước và đất. Tại Mỹ, hơn 700 GW nhu cầu cấp điện đã được đăng ký, nhưng một phần có thể không trở thành nhu cầu thực. Làn sóng trung tâm dữ liệu trong kỷ nguyên AI đang đặt ra những yêu cầu mới đối với quy hoạch và sử dụng hạ tầng.
El Niño mạnh lên, nguồn nước, mùa màng và vận tải chịu tác động

El Niño mạnh lên, nguồn nước, mùa màng và vận tải chịu tác động

Giếng nước cạn tại một vùng nông nghiệp của Sri Lanka, Kênh đào Panama giảm số lượt tàu qua lại, hơn 70.000 hộ trồng ngô ở Trung Mỹ báo cáo thiệt hại mùa vụ nghiêm trọng. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo El Niño tiếp tục mạnh lên và gần như chắc chắn kéo dài đến tháng 2/2027.
Việt Nam viện trợ khẩn cấp 300.000 USD giúp Nepal khắc phục hậu quả thiên tai

Việt Nam viện trợ khẩn cấp 300.000 USD giúp Nepal khắc phục hậu quả thiên tai

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD giúp Chính phủ và nhân dân Nepal khắc phục hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do lũ quét và sạt lở gây ra.
CMG tổ chức hoạt động giao lưu nhân văn kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc – Ai Cập tại Cairo

CMG tổ chức hoạt động giao lưu nhân văn kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc – Ai Cập tại Cairo

Nhân dịp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Ai Cập, ngày 1/9 theo giờ địa phương, hoạt động giao lưu nhân văn kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc – Ai Cập do Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) và Bộ Thông tin Ai Cập phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Cairo.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...