Tin quốc tế ngày 06/01: Mỹ tính đưa các “ông lớn” dầu khí trở lại Venezuela, Hàn Quốc thừa nhận khó gỡ “lệnh cấm Hallyu” tại Trung Quốc
Mỹ tính đưa các “ông lớn” dầu khí trở lại Venezuela sau khi bắt giữ Tổng thống Maduro
Ngày 05/01, Hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp lãnh đạo các công ty dầu khí hàng đầu của Mỹ vào cuối tuần này nhằm thảo luận kế hoạch thúc đẩy sản lượng dầu tại Venezuela, trong bối cảnh Washington vừa tiến hành tập kích và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro.
Động thái này được xem là bước đi then chốt trong nỗ lực đưa các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ quay trở lại Venezuela, hơn 20 năm sau khi Caracas quốc hữu hóa hàng loạt dự án năng lượng do doanh nghiệp Mỹ dẫn dắt.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters) |
Theo các nguồn tin, Mỹ kỳ vọng việc khôi phục sản lượng và xuất khẩu dầu thô từ Venezuela - quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới - sẽ mang lại lợi ích chiến lược, đặc biệt khi loại dầu nặng của Venezuela có thể được tinh chế tại nhiều nhà máy lọc dầu ở Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo mục tiêu này khó có thể đạt được trong “một sớm một chiều” do cần nhiều năm cùng nguồn vốn đầu tư lên tới hàng tỉ USD để tái thiết và nâng cấp hạ tầng.
Chỉ vài giờ sau khi ông Maduro bị bắt, Tổng thống Trump tuyên bố ông kỳ vọng các công ty dầu khí lớn nhất của Mỹ sẽ sẵn sàng chi hàng tỉ USD để phục hồi và mở rộng sản lượng dầu tại Venezuela. Dẫu vậy, giới phân tích trong ngành cho rằng kế hoạch này đang đối mặt với hàng loạt rào cản, từ tình trạng hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng, sự bất định sâu sắc về tương lai chính trị của Venezuela, cho tới những câu hỏi chưa có lời giải về khung pháp lý và chính sách dài hạn của Mỹ đối với quốc gia Nam Mỹ này. Hiện cũng chưa rõ thành phần tham dự cuộc họp sắp tới, cũng như việc Nhà Trắng sẽ làm việc chung hay riêng với từng doanh nghiệp dầu khí.
Nhà Trắng từ chối bình luận trực tiếp về nội dung cuộc họp, song khẳng định các công ty dầu khí Mỹ sẵn sàng tham gia đầu tư lớn và tái thiết hạ tầng năng lượng tại Venezuela nếu điều kiện cho phép. Một lãnh đạo trong ngành dầu khí cho biết các doanh nghiệp sẽ thận trọng khi thảo luận khả năng quay lại hoạt động tại Venezuela, do các quy định chống độc quyền của Mỹ hạn chế việc các đối thủ cạnh tranh cùng trao đổi về kế hoạch đầu tư, thời điểm triển khai và sản lượng khai thác.
Theo các nguồn tin trong ngành, ba tập đoàn dầu khí lớn nhất của Mỹ là Exxon Mobil, ConocoPhillips và Chevron hiện vẫn chưa có cuộc trao đổi nào với chính quyền Trump liên quan đến việc ông Maduro bị bắt, trái với tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ rằng Nhà Trắng đã làm việc với toàn bộ các công ty trong ngành.
Trong số này, Chevron là doanh nghiệp Mỹ duy nhất vẫn duy trì hoạt động tại Venezuela. Exxon Mobil và ConocoPhillips từng triển khai các dự án quy mô lớn tại đây, song bị quốc hữu hóa dưới thời Tổng thống Hugo Chavez, kéo theo các tranh chấp pháp lý kéo dài nhiều năm.
Nga không kích Kiev, ghi nhận thương tích dân sự đầu tiên năm 2026
Theo Hãng tin Reuters, giới chức Ukraine ngày 05/01 cho biết ít nhất hai dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào thủ đô Kiev và các khu vực lân cận vào rạng sáng cùng ngày. Đây là những trường hợp tử vong dân sự đầu tiên tại Kiev do các đòn không kích của Nga kể từ đầu năm 2026. Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Ukraine - Nga vẫn đang tiếp diễn, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang bạo lực ngay trước thềm hội nghị ngoại giao của các lãnh đạo châu Âu dự kiến tổ chức tại Paris (Pháp).
![]() |
| Thi thể của nạn nhân bị vùi bên dưới cơ sở y tế ở Obolonskyi sau khi Nga không kích được lực lượng y tế đưa ra ngoài. (Ảnh: Reuters) |
Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Ukraine cho biết, một cuộc không kích đã gây hỏa hoạn tại một cơ sở y tế ở quận Obolonskyi, phía bắc Kiev. Sau khi đám cháy được khống chế, lực lượng cứu hộ phát hiện một thi thể bên trong tòa nhà, nơi vẫn đang vận hành một khoa điều trị nội trú. Ngoài ra, một phụ nữ bị thương và 25 người đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.
Nhiều thị trấn và làng mạc thuộc vùng Kiev cũng bị trúng hỏa lực, khiến nhà ở và cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hại. Ông Mykola Kalashnyk, Thống đốc vùng Kiev, cho biết một người đàn ông ngoài 70 tuổi đã thiệt mạng tại quận Fastiv, nằm ở phía tây nam thủ đô. Các đợt oanh kích còn gây mất điện cục bộ tại một số khu vực, buộc chính quyền địa phương phải kích hoạt các hệ thống dự phòng để duy trì nguồn nước sinh hoạt và sưởi ấm, trong bối cảnh nhiệt độ ban đêm giảm xuống khoảng -8 độ C.
Phía Nga hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin do Ukraine công bố.
Cuộc không kích diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng cho cả hai kịch bản: đạt được một thỏa thuận hòa bình thông qua đàm phán hoặc tiếp tục chiến đấu để bảo vệ đất nước nếu các nỗ lực ngoại giao với Nga không mang lại kết quả.
Phát biểu ngày 04/01, ông Zelensky cho biết Ukraine đang chuẩn bị cho vòng đối thoại mới tại châu Âu trong khuôn khổ các sáng kiến hòa giải do Mỹ thúc đẩy, song nhấn mạnh rằng nếu sức ép quốc tế đối với Nga không đủ mạnh, Ukraine sẽ buộc phải tiếp tục cuộc chiến. “Ukraine tìm kiếm hòa bình, nhưng sẽ không đánh đổi bằng mọi giá”, ông nói, khẳng định Kiev không chấp nhận những phương án buộc nước này phải nhượng bộ trước các yêu sách từ Moscow.
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine leo thang xung đột khi tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào thủ đô Matxcơva gần như hằng ngày kể từ đầu năm nay.
Hàn Quốc thừa nhận khó gỡ “lệnh cấm Hallyu”
Giới chức Hàn Quốc thừa nhận khả năng Trung Quốc sớm dỡ bỏ các biện pháp hạn chế không chính thức đối với nội dung văn hóa Hàn Quốc là rất thấp, dù Tổng thống Lee Jae Myung đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Nhận định trên được Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Hoon Sik đưa ra trong cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 05/01, theo Hãng thông tấn Reuters.
Chuyến công du kéo dài bốn ngày, bắt đầu từ 04/01, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống đương nhiệm Hàn Quốc tới Trung Quốc kể từ năm 2019. Tại Bắc Kinh, Tổng thống Lee dự kiến hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào chiều 05/01, trong cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo chỉ trong vòng hai tháng.
Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac, các cuộc trao đổi lần này tập trung vào hòa bình khu vực và tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục đẩy mạnh chương trình hạt nhân, tên lửa và tăng cường quan hệ với Nga. Seoul kỳ vọng việc “bình thường hóa toàn diện” quan hệ với Bắc Kinh có thể tạo thêm dư địa cho các nỗ lực ngoại giao liên quan đến bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò mang tính xây dựng hơn, theo Hãng thông tấn Yonhap.
Tuy nhiên, bên cạnh các vấn đề an ninh, lệnh hạn chế nội dung văn hóa Hàn Quốc được Bắc Kinh áp dụng không chính thức từ năm 2016 sau khi Seoul triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ vẫn là một trong những chủ đề nhạy cảm nhất. Các biện pháp này đã tác động sâu rộng đến làn sóng Hallyu, bao gồm âm nhạc K-pop, phim truyền hình và các hoạt động giao lưu giải trí tại thị trường Trung Quốc.
![]() |
| Trung Quốc đã hạn chế nội dung văn hóa Hàn Quốc du nhập vào quốc gia này suốt một thập kỷ qua. (Ảnh: Reuters) |
Ông Wi Sung Lac cho biết hai bên vẫn tồn tại “những khác biệt quan điểm” liên quan đến các biện pháp hạn chế văn hóa. Dù vậy, Hàn Quốc sẽ tìm cách từng bước mở rộng đồng thuận, thúc đẩy giao lưu văn hóa và hướng tới các giải pháp lâu dài, thay vì kỳ vọng một sự thay đổi nhanh chóng trong chuyến thăm lần này.
Ngoài vấn đề văn hóa, chương trình nghị sự còn bao gồm hợp tác về chuỗi cung ứng, kinh tế số, đầu tư, khởi nghiệp, môi trường, biến đổi khí hậu, giao lưu nhân dân, du lịch và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Hai bên được cho là có thể ký kết một số thỏa thuận sơ bộ trong các lĩnh vực này.
Một nội dung nhạy cảm khác là bất đồng liên quan đến việc Trung Quốc xây dựng các công trình thép lớn tại vùng biển tranh chấp ở Hoàng Hải. Hàn Quốc bày tỏ lo ngại những động thái này có thể ảnh hưởng tới thỏa thuận nghề cá song phương. Bắc Kinh đã bác bỏ các cáo buộc, đồng thời hai bên nhất trí tiếp tục tìm kiếm tiến triển dựa trên các cơ chế tham vấn hiện có.
Chuyến thăm của Tổng thống Lee diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại eo biển Đài Loan sau các cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn của Trung Quốc. Seoul khẳng định tiếp tục tôn trọng chính sách “Một Trung Quốc”, đồng thời theo dõi sát các diễn biến an ninh khu vực.
Dù chương trình nghị sự rộng và mang nhiều kỳ vọng, giới quan sát cho rằng triển vọng gỡ bỏ lệnh hạn chế văn hóa - biểu tượng của những rạn nứt kéo dài trong quan hệ Hàn - Trung vẫn là bài toán khó, phản ánh những giới hạn nhất định trong tiến trình cải thiện quan hệ song phương hiện nay.
| Trung Quốc lên án phát biểu năm mới của lãnh đạo Đài Loan; Nga cáo buộc Ukraine không kích vào đêm giao thừa; Nổ quán bar tại Thụy Sĩ, hàng trăm người thương vong... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 02/01. |
| Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát diễn tập phóng tên lửa hành trình chiến lược; Nga phóng thành công tên lửa Soyuz-2.1b, đưa 52 vệ tinh vào quỹ đạo; Tấn công bằng dao khiến ít nhất 9 người thiệt mạng tại Suriname... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 29/12. |
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 02/01: Trung Quốc lên án phát biểu năm mới của lãnh đạo Đài Loan; Nga cáo buộc Ukraine không kích vào đêm giao thừa
Tin quốc tế ngày 29/12: Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược, Nga đã đưa 52 vệ tinh vào quỹ đạo Trái đất
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
Các tin bài khác
Mỹ tấn công Venezuela: Nhiều nước yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế, kêu gọi đối thoại
Tin quốc tế ngày 02/01: Trung Quốc lên án phát biểu năm mới của lãnh đạo Đài Loan; Nga cáo buộc Ukraine không kích vào đêm giao thừa
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thông điệp năm mới 2026
Năm 2025: Khoa học công nghệ Trung Quốc có nhiều đột phá về đổi mới sáng tạo
Đọc nhiều
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972









